(GLO)- Trong xu thế phát triển của các đô thị hiện nay thì xây dựng các khu công nghiệp và cụm công nghiệp ở vành đai nhằm giảm sức ép lên khu trung tâm là việc làm được xem là tối ưu. Là vùng kinh tế động lực phía Đông của tỉnh, thị xã An Khê (Gia Lai) cũng đang xây dựng đô thị theo hướng này.Thị xã An Khê có 11 xã, phường với hơn 65 ngàn dân. Để xây dựng An Khê trở thành một vùng kinh tế động lực phía Đông của tỉnh, nhằm thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn, thị xã đã quy hoạch hai cụm công nghiệp tại xã Song An và phường An Bình, ban hành chính sách thu hút đầu tư vào địa phương, đặc biệt là các cụm công nghiệp. Mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội trong thời gian tới, thị xã sẽ ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng.
Nhà máy Đường An Khê. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Đối với khu công nghiệp tại phường An Bình với quy mô hơn 91 ha đã được quy hoạch phân thành 27 lô. Trong đó đất xây dựng nhà máy 28 ha, đất giao thông 10 ha, đất cây xanh và hồ nước 22 ha. Cơ sở hạ tầng tại đây tương đối hoàn thiện, hệ thống đường vành đai, đường chính và đường phụ đã được xây dựng phục vụ cho nhu cầu phát triển và vận chuyển hàng hóa của các doanh nghiệp. Đặc biệt con đường từ quốc lộ 19 dẫn vào khu công nghiệp được đầu tư xây dựng hơn 3,3 tỷ đồng. Cùng với đó ở khu vực này cũng đã bố trí hơn 1 ha đất để làm nơi đậu xe vận tải hàng hóa và đưa đón công nhân…Thị xã An Khê cũng có khá nhiều cơ sở chế biến nhỏ lẻ, tập trung ở khu đông dân cư, vì vậy nước thải và một số yếu tố khác cũng gây ra vấn đề ô nhiễm môi trường. Để giải quyết những khó khăn đó, thị xã đã quy hoạch cụm công nghiệp tập trung tại xã Song An với diện tích 200 ha. Đây sẽ là nơi giãn mật độ các cơ sở sản xuất ở khu vực nội thị, tạo sự thông thoáng để xây dựng một đô thị hiện đại. Mục tiêu thị xã An Khê đặt ra đến cuối năm 2015, cơ cấu kinh tế sẽ là công nghiệp- xây dựng chiếm 54,22%, thương mại- dịch vụ chiếm 33,23%, nông- lâm nghiệp chiếm 12,55%. Để thực hiện được điều đó thì cơ sở hạ tầng cần được xây dựng đáp ứng nhu cầu phát triển của nền kinh tế. Nhiều công trình trọng điểm về kinh tế- xã hội của thị xã được quan tâm đầu tư xây dựng và phát huy hiệu quả cao. Từ năm 2006 đến 2010, thị xã An Khê đã quy hoạch chi tiết 38 khu dân cư với diện tích 32 ha. Toàn thị xã có hơn 15 km đường nội thị được nhựa hóa, 50 km đường bê tông…
Hiện nay, trên địa bàn thị xã có 7 chi nhánh ngân hàng thương mại hoạt động góp phần đáng kể nhu cầu vay vốn sản xuất, kinh doanh của người dân và các doanh nghiệp. Ngoài ra, trên địa bàn thị xã có 68 doanh nghiệp hoạt động tương đối hiệu quả, hàng năm đóng góp vào ngân sách địa phương trên 10 tỷ đồng. Nhiều cơ sở sản xuất và xí nghiệp được mở ra đã tạo nên diện mạo mới cho đô thị An Khê, thu hút hàng trăm lao động của địa phương. Bên cạnh đó, thị xã cũng đã quy hoạch được các vùng nguyên liệu cho các nhà máy, xí nghiệp nên nông dân từng bước hình thành nền sản xuất hàng hóa, đáp ứng được nhu cầu tại chỗ. Đây chính là những lợi thế lớn để An Khê thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Từ đó góp phần đưa đô thị này ngày càng khang trang hơn, xứng đáng với sự kỳ vọng của người dân.
(GLO)- Theo báo cáo của Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và PTNT), trong tháng 4-2024, xuất khẩu cao su của Việt Nam ước đạt 85 ngàn tấn, trị giá 135 triệu USD.
(GLO)- Haiquanonline.com.vn cho biết, tháng 4-2024, cả nước nhập khẩu 11.565 ô tô nguyên chiếc các loại, tổng kim ngạch đạt 255,6 triệu USD, giảm 27,1% về lượng, giảm 22,6% về kim ngạch so với tháng trước.
(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 1121/UBND-NL về việc khẩn trương bố trí kinh phí triển khai công tác phòng-chống dịch bệnh động vật năm 2024.
(GLO)- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, trong lĩnh vực phát triển kinh tế xanh, kinh tế số sẽ là động lực quan trọng, đột phá giúp đưa mối quan hệ giữa hai nước Việt-Trung tiếp tục phát triển lên tầm cao mới.
(GLO)- Với những giải pháp tăng thu được triển khai ngay từ đầu năm, ngành Thuế huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) quyết tâm hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2024.
Nằm trong chuỗi sự kiện chương trình tư vấn xúc tiến đầu tư thực tế tại Gia Lai do Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) và cơ quan Xúc tiến Thương mại-Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA Hà Nội) tổ chức, ngày 15-5 đoàn công tác đã đến khảo sát tại Khu Công nghiệp Nam Pleiku.
(GLO)- Ngày 15-5, Đoàn giám sát HĐND tỉnh Gia Lai do Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Đình Phương làm trưởng đoàn đã làm việc với Thường trực HĐND và UBND huyện Kbang về “Việc ban hành nghị quyết của HĐND cấp huyện về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm giai đoạn 2021-2025”.
(GLO)- Theo báo cáo của Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và PTNT), trong tháng 4-2024, xuất khẩu gỗ và sản phẩm từ gỗ của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD (tăng 0,2% so với tháng 3-2024 và tăng 19,4% so với cùng kỳ năm 2023).
(GLO)- Nhằm giới thiệu, quảng bá, kết nối tiêu thụ các sản phẩm đặc trưng, Gia Lai đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại (XTTM) bằng nhiều chương trình, giải pháp cụ thể.
(GLO)- Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Thông báo số 460/TB-BKTNS giám sát “Việc ban hành nghị quyết của hội đồng nhân dân cấp huyện về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm giai đoạn 2021-2025” (lần 1).
(GLO)- Bám sát định hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã ưu tiên dòng vốn tín dụng cho hoạt động sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao và phát triển sản phẩm xanh, sản phẩm OCOP.
(GLO)- Nhờ thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, Cục Thuế tỉnh Gia Lai đã khai thác hiệu quả nguồn lực tài chính từ đất đai, góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương.
(GLO)- Theo thông tin từ giacaphe.com, giá cà phê trong nước ngày 12-5 tăng 1,5 triệu đồng/tấn tại các vùng trồng trọng điểm, dao động từ 100 triệu đồng đến 101 triệu đồng/tấn.
(GLO)- Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương đề xuất giải pháp, kịch bản ứng phó phù hợp, linh hoạt, kịp thời, bảo đảm mục tiêu kiểm soát lạm phát năm 2024.
(GLO)- Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng các doanh nghiệp trong tỉnh Gia Lai vẫn luôn quan tâm chăm lo đời sống người lao động. Ở chiều ngược lại, người lao động luôn sẵn sàng đồng hành với doanh nghiệp để cùng nhau phát triển.