"Hành trình đỏ-Giọt hồng cao nguyên": Lan tỏa tinh thần nhân văn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Mặc dù 7 giờ 30 phút ngày 26-6, chương trình “Hành trình đỏ-Giọt hồng cao nguyên” mới diễn ra tại Nhà Thi đấu đa năng huyện Chư Pah nhưng ngay từ sáng sớm, nhiều đoàn viên thanh niên và đông đảo người dân trên địa bàn huyện đã có mặt để đăng ký tham gia hiến máu.

Ông Dương Đình Diện-Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, cho biết: Đây là năm thứ 3 tỉnh ta phối hợp tổ chức chương trình “Hành trình đỏ” và là lần đầu tiên tổ chức tại huyện Chư Pah với chủ đề “Hành trình đỏ-Giọt hồng cao nguyên”. Trong 2 lần tổ chức trước, chương trình đã rất thành công, tiếp nhận được 1.259 đơn vị máu. Năm nay, Ban tổ chức chương trình dự kiến tiếp nhận 350-500 đơn vị máu nhưng kết quả đã vượt mong đợi. Chỉ trong buổi sáng 26-6, tại huyện Chư Pah, Ban tổ chức đã tiếp nhận được 331 đơn vị máu. Còn trong cả chuỗi hoạt động ngày hội hiến máu “Hành trình đỏ-Giọt hồng cao nguyên” tại Gia Lai, Ban tổ chức đã tiếp nhận được 603 đơn vị máu, góp phần đem lại hy vọng sống cho người bệnh.

 

Ngày càng có nhiều người tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Đức Thụy
Ngày càng có nhiều người tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Đức Thụy

Đến tham gia chương trình “Hành trình đỏ-Giọt hồng cao nguyên” từ rất sớm, bà Nguyễn Thị Thơ (thôn 1, xã Ia Nhin, huyện Chư Pah) chia sẻ: “Biết được thông tin về chương trình này nên tôi đã tranh thủ đến đăng ký hiến máu tình nguyện. Đây là lần thứ hai tôi tham gia hiến máu. Tôi nhận thấy đây là một hành động hết sức thiết thực, ý nghĩa, góp phần cứu người. Mỗi giọt máu cho đi rồi cũng sẽ được nhận lại bởi ai mà chẳng có lúc ốm đau bệnh tật, giúp người cũng là giúp mình. Sau này, nếu có dịp, tôi sẽ lại tiếp tục tham gia”.

Được chọn tổ chức chương trình “Hành trình đỏ-Giọt hồng cao nguyên”, ngay khi nhận được sự hướng dẫn của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, UBND huyện Chư Pah đã có kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng. “Trong 1 tháng qua, nhiều hoạt động đã được triển khai, nhất là đẩy mạnh công tác truyền thông trong toàn huyện, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về hiến máu tình nguyện, an toàn truyền máu và sự cần thiết, ý nghĩa của việc hiến máu cứu người, đồng thời kêu gọi các tầng lớp nhân dân đăng ký hiến máu. Qua tuyên truyền, huyện đã vận động được gần 500 người đăng ký tham gia chương trình”-bà Rơ Châm Pháo-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Chư Pah, thông tin.

Đánh giá cao sự phối hợp của tỉnh Gia Lai và huyện Chư Pah trong việc tổ chức chương trình “Hành trình đỏ”, Tiến sĩ-Bác sĩ Lê Hoàng Oanh-Phó Giám đốc Trung tâm Truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy, Phó Trưởng ban tổ chức chương trình “Hành trình đỏ” năm 2018, cho biết: Qua 3 năm tổ chức chương trình tại Gia Lai, địa phương đã phối hợp triển khai rất tốt. Chương trình đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên và đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh tham gia, tạo sự lan tỏa rộng rãi về phong trào hiến máu tình nguyện. Mong rằng thời gian tới, phong trào tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, nhận được sự ủng hộ nhiều hơn nữa của các tầng lớp nhân dân, đáp ứng nhu cầu máu điều trị tại các bệnh viện, cơ sở y tế, góp phần mang lại hy vọng sống cho người bệnh Gia Lai nói riêng, cả nước nói chung.

Chiến dịch “Hành trình đỏ-Kết nối dòng máu Việt” do Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện chủ trì, giao cho Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương phối hợp với các đơn vị tổ chức. Nhiệm vụ trọng tâm của chiến dịch là vận động toàn dân tham gia hiến máu nhân đạo và phòng-chống căn bệnh tan máu bẩm sinh-Thalassemia.  Năm 2018, chương trình được triển khai từ ngày 13-6 đến 15-7 tại 26 tỉnh, thành phố trên toàn quốc, trong đó có Gia Lai.

Như Nguyện

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.
602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.