Chính phủ Lào đã “bật đèn xanh” cho 2 công ty tư nhân tiến hành nghiên cứu khả thi việc xây dựng đường dây 220kV, dẫn điện từ năm đập thủy điện ở Bắc Lào về Việt Nam.
Chính phủ Lào cho phép tư nhân nghiên cứu xây đường truyền tải điện nối với Việt Nam. (Ảnh minh họa: Đức Dũng/TTXVN)
Tờ Vientiane Times số ra ngày 8/2 đưa tin Chính phủ Lào đã “bật đèn xanh” cho 2 công ty tư nhân tiến hành nghiên cứu khả thi việc xây dựng đường dây 220kV, dẫn điện từ năm đập thủy điện ở Bắc Lào về Việt Nam.
Nếu đánh giá khả thi này được thông qua, đường dây truyền tải điện này sẽ được xây dựng từ các đập Nam Ou 3, 4, 5, 6 và 7 qua các tỉnh Luang Prabang và Phongsaly đến biên giới Việt Nam.
Theo Vientiane Times, lễ ký Biên bản ghi nhớ về nghiên cứu trên đã diễn ra vào cuối tuần trước giữa Đại diện Chính phủ Lào và các đại diện Công ty Trách nhiệm Hữu Hạn CTC Development Group Sole và Công ty Cổ phần Xây dựng Vu Thu của Việt Nam.
Việc nghiên cứu khả thi sẽ bao gồm thiết kế dự án và ước tính chi phí xây dựng. Quá trình này sẽ mất 18 tháng và nếu kết quả khả quan, việc xây dựng đường dây sẽ được khởi công ngay sau đó. Các công ty tham gia khẳng định họ có năng lực kỹ thuật và tài chính để thực hiện một dự án mang lại lợi ích cho cả hai quốc gia.
Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Lào muốn tăng xuất khẩu điện nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về năng lượng của Việt Nam. Lào hiện xuất khẩu hơn 6.423MW, chủ yếu sang các nước láng giềng, trong đó có Việt Nam.
Sản lượng xuất khẩu cà phê của Việt Nam đang giảm sâu cho thấy nguồn cung cà phê trên thị trường vẫn đang hạn chế trong khi phải đến tháng 10 mới tới vụ thu hoạch mới.
(GLO)- Theo thông tin từ giaothuong.congthuong.vn, giá cà phê trong nước ngày 19-5 tăng 1,5-2 triệu đồng/tấn tại các vùng trồng trọng điểm, dao động từ 103,3 triệu đồng đến 104 triệu đồng/tấn.
Giá tiêu đã tăng đến 10.000 đồng/kg kể từ đầu tuần đến nay, đạt mức cao kỷ lục trong nhiều năm gần đây. Với cú tăng tốc mạnh trong tuần này, giá tiêu hiện đã cao hơn giá cà phê gần 10.000 đồng/kg.
(GLO)- Theo báo cáo của Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và PTNT), trong tháng 4-2024, xuất khẩu cao su của Việt Nam ước đạt 85 ngàn tấn, trị giá 135 triệu USD.
(GLO)- Chiều 16-5, Liên bộ Công thương-Tài chính thực hiện kỳ điều hành giá xăng dầu trong nước. Tiếp nối tuần trước, giá xăng tuần này tiếp tục giảm hơn 400 đồng/lít. Ngược lại, giá dầu quay đầu tăng nhẹ.
(GLO)- Theo thông tin từ giatieu.com, giá hồ tiêu trong nước ngày 15-5 tăng 1,5-3 triệu đồng/tấn tại các vùng trồng trọng điểm, dao động từ 105 triệu đồng đến 107 triệu đồng/tấn.
(GLO)- Theo báo cáo của Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và PTNT), trong tháng 4-2024, xuất khẩu gỗ và sản phẩm từ gỗ của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD (tăng 0,2% so với tháng 3-2024 và tăng 19,4% so với cùng kỳ năm 2023).
Lần đầu tiên nhiều doanh nghiệp (DN) đầu mối xăng dầu, trong đó có 2 "ông lớn" là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOil), đồng loạt kiến nghị bỏ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (BOG).
(GLO)- Thường trực Chính phủ yêu cầu trong quá trình xây dựng nghị định quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn cần nghiên cứu các quy định về cơ chế giá, phí truyền tải và các chi phí phát sinh khác.
(GLO)- Là một trong những phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN Việt Nam tại Quyết định số 381/QĐ-TTg vừa được Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký duyệt.
(GLO)- Chiều 9-5, Liên bộ Công thương-Tài chính thực hiện điều hành giá xăng dầu bán lẻ trong nước. Theo đó, giá xăng, dầu đồng loạt giảm từ 760 đồng/lít.
(GLO)- Theo báo cáo của Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và PTNT), trong tháng 4-2024, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam đạt 65 ngàn tấn, trị giá 350 triệu USD.
Giá cà phê trong nước và thế giới tiếp tục lao dốc trong phiên hôm nay sau khi tăng giá liên tục mấy tháng qua. Tuy nhiên theo các chuyên gia, xu thế này chỉ trong ngắn hạn.