Vụ học sinh lớp 7 bị xe khách tông tử vong: 6 năm tù cho tài xế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Căn cứ kết quả điều tra bổ sung, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã xác định tài xế gây ra cái chết cho học sinh lớp 7 chỉ mắc tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” chứ không có hành vi “Giết người” như cáo buộc của phía gia đình bị hại. 
Ngày 26-9, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở lại phiên tòa xét xử đối với bị cáo Lê Đức Tâm (SN 1983, trú tại thôn Vinh Hà, xã Ia Blang, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Trước đó, tại phiên tòa lần đầu vào ngày 26-6, Hội đồng xét xử sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên trả lại hồ sơ vụ án để làm rõ việc có hay không hành vi “Giết người” như cáo buộc của gia đình bị hại của cháu Lương Ngọc Minh (SN 2006, trú tại làng Ar Tơ Măn, xã Đê Ar, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai). 
Tại phiên tòa ngày 26-9, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai đã nêu ra nhiều tình tiết mới trong bản cáo trạng. Cụ thể, khoảng ngày 8-9-2018, Tâm đã dụng ma túy đá tại phòng trọ ở xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang. Đến khoảng 5 giờ 30 phút ngày 10-9, Tâm một mình điều khiển xe ô tô khách loại 16 chỗ ngồi BKS 81B-008.98 của nhà xe Hà Anh từ xã Kon Chiêng để đi TP. Buôn Ma Thuột. Khi đến ngã ba thuộc xã Đak Trôi, huyện Mang Yang thì xảy ra va quẹt nhẹ với xe ô tô BKS 43C-059.99 do anh Lương Ngọc Đại (SN 1979, trú tại xã Kon Chiêng) điều khiển chạy ngược chiều. Sau va quẹt, cả hai đều không dừng lại để giải quyết mà lái xe bỏ đi. Anh Đại gọi điện cho em trai là Lương Ngọc Quân (SN 1984)  để kể lại sự việc nhưng người nghe máy là cháu Minh-con trai anh Quân. Nghe con kể lại, anh Quân lấy xe máy BKS 81E1-058.98 định đi đến chỗ anh Đại xem sự việc thế nào thì cháu Minh cầm theo một đoạn gậy gỗ rồi nhảy lên xe đi cùng.
Bị cáo Tâm lãnh án 6 năm tù. Ảnh: Văn Ngọc
Bị cáo Tâm lãnh án 6 năm tù. Ảnh: Văn Ngọc
Khoảng 5 giờ 45 phút, Tâm điều khiển xe đi đến đoạn đường km 14-22,5m đường liên xã thuộc làng Ar Tơ Măn, xã Đê Ar thì phát hiện anh Quân chở cháu Minh điều khiển xe đi ngược chiều ở khoảng cách chừng 50m. Cùng thời điểm này, có 1 hành khách tên Lê Văn Hùng gọi 2 cuộc điện thoại đến số điện thoại của nhà xe Hà Anh do Tâm đang sử dụng để hẹn đón khách tại Nông trường Kon Thụp 2. Cuộc gọi đầu tiên vào lúc 5 giờ 49 phút 3 giây với thời lượng 11 giây và cuộc gọi thứ 2 lúc 5 giờ 59 phút 45 giây với thời lượng 20 giây.
Khi xe ô tô còn cách xe máy khoảng 10m, Tâm cho rằng người điều khiển xe máy sẽ tránh về bên phải đường nên Tâm giữ nguyên tốc độ khoảng 70 km/h và chỉ giành một phần đường khoảng 1m cho xe ngược chiều. Do đó đã tông phải xe máy của anh Quân điều khiển. Khi xảy ra va chạm, Tâm đã không kịp sử dụng phanh nên xe ô tô đẩy xe máy đi ngược lại 16m, còn chiếc ô tô di chuyển khoảng 35m mới dừng lại trên đường. Sau đó, Tâm xuống xe cầm theo một đoạn túyp sắt rồi bỏ chạy vào vườn cây bời lời bên đường lẩn trốn.
Như vậy, so với bản cáo trạng ban đầu, đại diện Viện kiểm sát đã đưa ra thêm bằng chứng về việc có 2 cuộc gọi của hành khách gọi đến cho Tâm nằm trong khoảng thời gian xảy ra tai nạn nên có cơ sở xác định rằng Tâm đã không tập trung lái xe khi phải nghe điện thoại. Kiểm sát viên tại phiên tòa cũng chỉ ra thời điểm xảy ra tai nạn, anh Quân đang điều khiển xe máy ở phần đường ngược chiều chứ không phải đã dừng chân chống xe như anh Quân khai báo. Bên cạnh đó, cả anh Quân và Tâm đều khẳng định không hề quen nhau, chưa gặp mặt nhau bao giờ, chỉ anh Quân biết Tâm là tài xế của nhà xe Hà Anh nên Tâm không có động cơ giết người. Mâu thuẫn giữa hai nhà xe cũng chưa đủ căn cứ để xác định là động cơ cho Tâm thực hiện hành vi giết người. 
Tại phiên tòa, anh Quân vẫn khai rằng sau khi tai nạn, Tâm bước xuống xe cầm theo 1 con dao đi về hướng anh Quân nên anh cho rằng Tâm định cầm hung khí tới truy sát mình dẫn tới việc anh phải bỏ chạy. Tuy nhiên, ông Đinh Dơi (trú tại làng Ar Tơ Măn, xã Đê Ar) là nhân chứng của vụ việc khẳng định, từ khoảng cách 30m, ông phát hiện thấy Tâm bước xuống xe, cầm theo 1 chiếc áo khoác cùng 1 con dao rồi đi thẳng vào phía vườn bời lời chứ không hề đuổi đánh ai.        
Qua các phần xét hỏi, tranh tụng, Hội đồng xét xử đã nhận định trong phần tuyên án rằng, đủ căn cứ để xác định bị cáo Tâm phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” vì điều khiển xe sau khi đã sử dụng ma túy, không tập trung lái xe vì đang điện thoại, không tuân thủ các quy định về tham gia giao thông đường bộ. Hội đồng xét xử cũng đồng quan điểm với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh khi cho rằng Tâm không có động cơ gây án, sau khi tai nạn Tâm không có hành động đe dọa anh Quân và cho rằng để xảy ra tai nạn một phần là lỗi của anh Quân khi điều khiển xe lấn sang phần đường của xe ngược chiều. 
Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Tâm 6 năm tù, đồng thời cấm bị cáo 4 năm không được hành nghề lái xe kể từ khi chấp hành xong án phạt tù.    
Lê Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Trao 27 suất quà cho đoàn viên, người lao động mắc bệnh hiểm nghèo ở huyện Đức Cơ và TP. Pleiku

Trao 27 suất quà cho đoàn viên, người lao động mắc bệnh hiểm nghèo ở huyện Đức Cơ và TP. Pleiku

(GLO)- Ngày 15-5, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy-Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Gia Lai cùng đại diện các Ban của LĐLĐ tỉnh thăm và tặng quà 6 đoàn viên, người lao động bị bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Đức Cơ, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng.
Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phát động Tháng Nhân đạo

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phát động Tháng Nhân đạo

(GLO)- Sáng 12-5, tại xã Đăk Pơ Pho (huyện Kông Chro), Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ và Huyện Đoàn Kông Chro tổ chức lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo-Trao nhận yêu thương”.

Ấm lòng bữa cơm 15 ngàn đồng

Ấm lòng bữa cơm 15 ngàn đồng

(GLO)- Hơn 4 năm qua, mỗi năm có gần 100 học viên là bộ đội xuất ngũ và học viên người dân tộc thiểu số được cán bộ, giáo viên Trường Cao đẳng Nghề số 21 (Binh đoàn 15) nấu những bữa cơm đảm bảo ăn no, đủ chất với giá chỉ 15 ngàn đồng.
Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai thăm hỏi, động viên gia đình có người bị nạn do sạt lở đất ở tỉnh Hà Tĩnh

Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai thăm hỏi, động viên gia đình có người bị nạn do sạt lở đất ở tỉnh Hà Tĩnh

(GLO)- Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy-Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai vừa cùng đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên gia đình 2 nạn nhân Đinh Sơn và Đinh Hlum (cùng trú ở xã Kông Chiêng, huyện Mang Yang) bị tử vọng do sạt lở đất tại tỉnh Hà Tĩnh.