Đoàn thanh tra của bệnh viện tiến hành làm rõ trách nhiệm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau nữa tháng kể từ ngày thai nhi của sản phụ Nguyễn Thị Hồng tử vong tại Khoa sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đến sáng ngày 8-10, Đoàn thanh tra của bệnh viện tiến hành làm việc với các y, bác sĩ và các khoa liên quan.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, nơi xảy ra một số sự cố đáng tiếc về sản khoa trong thời gian qua. Ảnh: Nguyễn Giác
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, nơi xảy ra một số sự cố đáng tiếc về sản khoa trong thời gian qua. Ảnh: Nguyễn Giác

Theo biên bản làm việc, nội dung tập trung vào các vấn đề thái độ phục vụ, tinh thần trách nhiệm; quá trình chẩn đoán; nguyên nhân tử vong. Các bác sĩ đã đưa ra nhiều ý kiến khác nhau, trong đó có quy kết cụ thể hồ sơ bệnh án sai phạm 2 quy chế chuyên môn về hội chẩn và chẩn đoán bệnh làm hồ sơ bệnh án, kê đơn điều trị.

Sau buổi làm việc, qua kiểm tra hồ sơ bệnh án của bệnh nhân Nguyễn Thị Hồng, xác minh các thầy thuốc liên quan trong việc điều trị cho bệnh nhân, đoàn thanh tra đã đưa ra kết luận: các kíp trực thực hiện quy chế chẩn đoán bệnh, làm hồ sơ bệnh án và kê đơn điều trị không đúng; không ghi diễn biến bệnh cũng như chỉ định điều trị của bác sĩ Trần Thanh Phú; đồng thời bác sĩ Trần Thanh Phú cùng bác sĩ Rmah H’Loang không thực hiện quy chế hội chuẩn khoa. Đoàn thanh tra kiến nghị hội đồng kỷ luật của bệnh viện xem xét, kiểm điểm các các nhân vi phạm.

Theo ông Bạch Anh Hùng - Phó Giám đốc BVĐK tỉnh: Đó chỉ là kết quả thanh tra bước đầu, đoàn sẽ trình giám đốc bệnh viện xem xét để gửi Sở Y tế xem xét. Đồng thời bệnh viện sẽ tiến hành mời ông Nguyễn Văn Hùng chồng sản phụ Hồng để thông báo kết quả thanh tra và trả lời các ý kiến thắc mắc của người nhà bệnh nhân nếu có.

Về trách nhiệm xử lý các cán bộ vi phạm, ông Hùng - PGĐ bệnh viện cho rằng: ngoài việc mẹ và con sản phụ tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cao thì việc dẫn đến sự cố ngoài ý muốn có trách nhiệm của bác sĩ được phân công theo dõi, các bác sĩ này không ra y lệnh theo dõi mà chỉ ghi theo dõi thêm trong sổ bệnh án, không có chỉ định cụ thể; không giải thích rõ với bệnh nhân.

Vụ việc sẽ tiếp tục được xem xét, nếu cần sẽ mời đại diện của Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ - TP. Hồ Chí Minh vào làm trung giam xem xét, đưa ra kết luận cuối cùng - ông Hùng nói.

Nguyễn Giác

Có thể bạn quan tâm

Trao 27 suất quà cho đoàn viên, người lao động mắc bệnh hiểm nghèo ở huyện Đức Cơ và TP. Pleiku

Trao 27 suất quà cho đoàn viên, người lao động mắc bệnh hiểm nghèo ở huyện Đức Cơ và TP. Pleiku

(GLO)- Ngày 15-5, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy-Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Gia Lai cùng đại diện các Ban của LĐLĐ tỉnh thăm và tặng quà 6 đoàn viên, người lao động bị bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Đức Cơ, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng.
Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phát động Tháng Nhân đạo

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phát động Tháng Nhân đạo

(GLO)- Sáng 12-5, tại xã Đăk Pơ Pho (huyện Kông Chro), Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ và Huyện Đoàn Kông Chro tổ chức lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo-Trao nhận yêu thương”.

Ấm lòng bữa cơm 15 ngàn đồng

Ấm lòng bữa cơm 15 ngàn đồng

(GLO)- Hơn 4 năm qua, mỗi năm có gần 100 học viên là bộ đội xuất ngũ và học viên người dân tộc thiểu số được cán bộ, giáo viên Trường Cao đẳng Nghề số 21 (Binh đoàn 15) nấu những bữa cơm đảm bảo ăn no, đủ chất với giá chỉ 15 ngàn đồng.
Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai thăm hỏi, động viên gia đình có người bị nạn do sạt lở đất ở tỉnh Hà Tĩnh

Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai thăm hỏi, động viên gia đình có người bị nạn do sạt lở đất ở tỉnh Hà Tĩnh

(GLO)- Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy-Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai vừa cùng đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên gia đình 2 nạn nhân Đinh Sơn và Đinh Hlum (cùng trú ở xã Kông Chiêng, huyện Mang Yang) bị tử vọng do sạt lở đất tại tỉnh Hà Tĩnh.