Pleiku: Nhu cầu mua laptop, Ipad tăng cao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tuần qua, một số trường học trên địa bàn TP. Pleiku đã chuyển sang dạy và học trực tuyến (online). Đây cũng là lý do khiến nhu cầu mua laptop, Ipad tăng cao.

Khan hiếm nguồn hàng

Anh Vũ Việt Hùng-quản lý FPT Shop (39 Trần Phú) cho biết, từ đầu năm 2021 đến nay, nhu cầu mua sắm laptop, Ipad của người dân tăng đột biến. Đợt 1 vào tháng 4-2021. Thời điểm đó, tình hình dịch Covid-19 tại một số thành phố lớn diễn biến phức tạp, phần đông học sinh, sinh viên chuyển từ học trực tiếp sang học online. Tương tự, từ tháng 8 đến nay, có khá nhiều người dân tìm mua các dòng Ipad có giá từ 3-10 triệu đồng và máy tính xách tay ở 2 mức giá: dưới 10 triệu đồng và từ 10-15 triệu đồng. Cụ thể, sức mua trong tháng 8 đối với dòng máy tính xách tay ở 2 mức giá trên tăng 57% so với tháng trước, còn dòng Ipad tăng 80%. Tuy nhiên, do tình hình dịch diễn biến phức tạp nên việc nhập hàng, vận chuyển hàng về rất khó khăn. Đến nay, 6 chi nhánh FPT shop trên toàn tỉnh đều... cháy hàng. Vì không có nhiều lựa chọn nên một số khách hàng cũng tìm hiểu các dòng máy tính ở phân khúc cao hơn. “Ngày 10-9, cửa hàng nhận về 2 máy tính xách tay có giá dưới 15 triệu đồng và đã giao ngay sau đó. Hiện còn khoảng 20 khách hàng đặt hàng”-anh Hùng cho biết.

Nhiều phụ huynh tìm mua máy tính cho con học online. Ảnh: Anh Huy
Nhiều phụ huynh tìm mua máy tính cho con học online. Ảnh: Anh Huy


Để giảm gánh nặng kinh tế trong mùa dịch, thay vì mua máy tính mới, nhiều gia đình lựa chọn tìm mua cho con những chiếc máy tính đã qua sử dụng. Chị Nguyễn Thị Thùy Trang-chủ cửa hàng laptop Đăng Viễn (50 Nguyễn Văn Trỗi) cho hay: Những ngày TP. Pleiku áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15 và Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhiều khách hàng gọi điện thoại hỏi mua máy tính cũ có giá dao động từ 5-10 triệu đồng nhưng chúng tôi không có máy để bán. Vì quá trình nhập, vận chuyển hàng hóa qua các khâu đều khó khăn, thậm chí tắc nghẽn. “Hàng khan hiếm, giá cao, thời gian vận chuyển lâu, phí ship cũng tăng gấp 3 lần nên chúng tôi không dám nhận đơn đặt hàng trước. Cửa hàng có cái nào thì bán cái đó. Khách ưng thì nhận hàng, cửa hàng có bảo hành đầy đủ”-chị Trang thông tin.

 Theo chị Trang, ngoài tìm mua máy tính đã qua sử dụng thì sau khi TP. Pleiku hết giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, nhu cầu sửa chữa máy tính cũng tăng cao. “Từ 8 đến 17 giờ ngày 9-9, cửa hàng tiếp nhận 73 chiếc máy tính mang đến sửa chữa. Ngày tiếp theo, cửa hàng tiếp nhận 40 máy”-chị Trang thông tin thêm.

Thời gian này, cửa hàng Laptop Đăng Viễn còn nhận sửa chữa nhiều máy tính xách tay. Ảnh: Anh Huy
Thời gian này, cửa hàng laptop Đăng Viễn nhận sửa chữa nhiều máy tính xách tay. Ảnh: Anh Huy



Người tiêu dùng không có nhiều chọn lựa

Nhu cầu mua sắm tăng cao nhưng người tiêu dùng lại không có nhiều sự lựa chọn khi tìm mua các dòng laptop, Ipad phù hợp với sở thích cũng như điều kiện kinh tế gia đình. Thậm chí, nhiều khách hàng đã đặt cọc tiền nhưng hết máy hoặc thời gian chờ đợi quá lâu đành phải chuyển sang mua dòng máy khác.

 

Anh Phú đang tham khảo máy tính tại cửa hàng FPT shop. Ảnh: Anh Huy
Anh Nguyễn Văn Phú (tổ 8, phường Thắng Lợi) tham khảo máy tính tại FPT Shop(39, Trần Phú, TP. Pleiku). Ảnh: Anh Huy

Sau khi tìm hiểu khá kỹ chiếc laptop hiệu Lenovo có giá gần 16 triệu đồng tại FPT Shop trên đường Trần Phú, ông Nguyễn Văn Hùng (tổ 5, phường Diên Hồng) chia sẻ: “Chiếc máy tính này màu sắc đẹp, kiểu dáng nhỏ, gọn, rất phù hợp để con gái sử dụng. Tôi tham khảo máy trước, mai sẽ chở cháu lên nếu cháu ưng thì mua luôn. Năm nay cháu học lớp 11, sang năm lớp 12 và tiếp tục là đại học, nên gia đình tính đầu tư luôn 1 lần”. Thời gian này, con gái ông Hùng thường xuyên sử dụng điện thoại để học online. Lịch học dày, điện thoại lại không đáp ứng đủ pin nên việc học hay bị gián đoạn. Vì không dám để con sử dụng điện thoại trong tình trạng vừa sạc pin, vừa học nên nhiều lúc gia đình ông phải huy động tất cả điện thoại chỉ để phục vụ việc học của con.

Trước nhu cầu học online của 2 con (lớp 8 và lớp 4), anh Nguyễn Văn Phú (tổ 8, phường Thắng Lợi) cũng quyết định tìm mua laptop. “Bữa giờ các cháu học bằng điện thoại của bố mẹ. Tôi cũng muốn mua 1 chiếc laptop để 2 cháu thay phiên nhau học chứ màn hình điện thoại nhỏ ảnh hưởng đến mắt, pin điện thoại thì yếu không đáp ứng đủ thời gian”-anh Phú bộc bạch. Tuy nhiên, sau khi khảo sát giá tại một số cửa hàng máy tính, anh Phú khá băn khoăn. Theo dự định ban đầu, anh chỉ muốn tìm mua dòng máy tính có giá từ 10-15 triệu đồng nhưng hầu hết các nơi đều hết hàng. Những dòng máy tính khác thì giá lại khá cao. “Nếu việc học online vẫn kéo dài, có lẽ, tôi cũng phải mua 1 máy nhưng mua theo hình thức trả góp, vì thời gian này kinh tế cũng eo hẹp”-anh Hùng bày tỏ.

 

Để hỗ trợ việc học online nên nhu cầu mua máy tính, ipad tăng cao. Ảnh: Anh Huy
Một buổi học online của học sinh trên địa bàn TP. Pleiku. Ảnh: Anh Huy


Tương tự, gia đình chị Hồ Thị Kim Cương (tổ 3, phường Phù Đổng) cũng đang loay hoay với việc cả 2 con đều học online. Ban đầu, gia đình chị tìm mua 1 chiếc máy tính cũ hơn 6 triệu đồng để 2 con cùng học. Song vì lịch học trùng nhau nên chiếc máy tính được ưu tiên cho chị gái học lớp 8, còn cậu em trai lớp 5 học bằng điện thoại của mẹ. “Mình bán hàng online, mọi giao dịch đều qua điện thoại. Khách hàng gọi điện hoặc nhắn tin đến nếu mình không trả lời thì lỡ việc mà trả lời thì gián đoạn bài học của con”-chị Cương chia sẻ. Cũng vì sự bất tiện ấy, chị quyết định tìm mua thêm 1 chiếc máy tính đã qua sử dụng, giá khoảng 5-6 triệu đồng. “Tôi đi mấy cửa hàng bán máy tính cũ rồi mà không mua được. Nơi thì hết máy, nơi còn máy thì giá cao quá. Thành phố hết giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16, có lẽ các cháu cũng sớm quay trở lại trường lớp nên chúng tôi cũng ráng thêm vài ngày nữa xem sao rồi tính tiếp”-chị Cương nói. 
 

ANH HUY
 

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Quản chặt tàu cá, đẩy nhanh tiến độ giải bản

Gia Lai: Quản chặt tàu cá, đẩy nhanh tiến độ giải bản

(GLO)- Trước yêu cầu xử lý dứt điểm các tồn tại trong hoạt động chống khai thác IUU để chuẩn bị làm việc với Ủy ban châu Âu (EC) trong tháng 11-2026, tỉnh Gia Lai đang tăng cường giám sát tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về thủ tục để đẩy nhanh tiến độ giải bản.

Nông dân đổi tư duy, nâng giá trị nông sản

Nông dân đổi tư duy, nâng giá trị nông sản

(GLO)- Từ cà phê VietGAP ở Ia Phí đến vùng khoai lang Nhật và mô hình chăn nuôi bò sinh sản liên kết tại Chư A Thai, nông dân Gia Lai dần thay đổi tư duy sản xuất. Làm nông theo tiêu chuẩn, ứng dụng khoa học kỹ thuật và gắn với thị trường mở hướng nâng giá trị nông sản, tăng thu nhập bền vững.

RECAF tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng xanh ở Gia Lai

RECAF tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng xanh ở Gia Lai

(GLO)- Với lợi thế về rừng và nông nghiệp, Gia Lai đang đẩy mạnh chuyển đổi xanh, hướng tới phát triển bền vững. Dự án RECAF với nguồn vốn 25 triệu USD được kỳ vọng góp phần giảm phát thải, bảo vệ rừng, nâng cao thu nhập và tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu cho người dân.

Khởi công dự án du lịch ven sông Kôn hơn 124 tỷ đồng

Khởi công dự án du lịch ven sông Kôn với tổng vốn đầu tư hơn 124 tỷ đồng

(GLO)- Sáng 18-10, tại xã Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai), Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tổng hợp Tân Tiến Phát tổ chức khởi công dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và thương mại, dịch vụ ven sông Kôn. Dự lễ có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng.

Hộ, cá nhân kinh doanh thu đến 10 tỷ đồng có thể được nộp thuế theo doanh thu

Hộ, cá nhân kinh doanh thu đến 10 tỷ đồng có thể được nộp thuế theo doanh thu

(GLO)- Chính phủ đề xuất cho hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu đến 10 tỷ đồng/năm được lựa chọn phương pháp tính thuế theo thu nhập hoặc theo tỷ lệ nhân với doanh thu tính thuế. Chính sách hướng đến đơn giản hóa thủ tục, giảm chi phí tuân thủ và tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh.

Mua vàng từ 5 triệu đồng phải chuyển khoản: Người dân cần biết gì?

Mua vàng từ 5 triệu đồng phải chuyển khoản: Người dân cần biết gì?

(GLO)- Từ ngày 16-10, giao dịch mua, bán vàng có giá trị từ 5 triệu đồng trong ngày trở lên phải thanh toán không dùng tiền mặt, thay vì ngưỡng 20 triệu đồng như trước. Đây là thay đổi đáng chú ý tại Nghị định số 390/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

null