Phú Yên ghi nhận thêm 18 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thành phố Tuy Hòa vẫn là địa phương có số ca mắc nhiều nhất với 13 người. Trong số đó, xã Bình Kiến có tới 10 người dương tính với SARS-CoV-2.
 
Xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính Phủ từ ngày 26/6/2021. (Ảnh. Phạm Cường/TTXVN)
Xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính Phủ từ ngày 26/6/2021. (Ảnh. Phạm Cường/TTXVN)
Sáng 27/6, bác sỹ Nguyễn Thị Mộng Ngọc, Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Yên, cho biết tính từ thời điểm 17 giờ ngày 26/6 đến 8 giờ ngày 27/6, toàn tỉnh phát hiện thêm 18 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.
Thành phố Tuy Hòa vẫn là địa phương có số ca mắc nhiều nhất với 13 người. Trong số đó, xã Bình Kiến có tới 10 người dương tính với SARS-CoV-2. Nhiều ca mắc COVID-19 mới là F1 của BN15197.
Đáng chú ý là trường hợp là N.T.Q.N (sinh năm 2001, liên quan đến BN15213) đang làm việc tại Công ty CCIPY, Khu công nghiệp An Phú, thành phố Tuy Hòa.
Huyện Sơn Hòa cũng ghi nhận thêm 5 người dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, trường hợp N.T.C (sinh năm 1983, khu phố Đông Hòa, thị trấn Củng Sơn) là F1 của BN13960. Cả 4 người còn lại đều là F1 của N.T.C.
Như vậy, tính từ ngày 23/6 đến nay, toàn tỉnh Phú Yên có 38 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Trong đó có thành phố Tuy Hòa 25 trường hợp, huyện Sơn Hòa 11 trường hợp, thị xã Đông Hòa 2 trường hợp.
Những bệnh nhân mắc COVID-19 đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên, Bệnh viện dã chiến thiết lập tại Trung tâm Y tế thị xã Đông Hòa và Trung tâm Y tế huyện Sơn Hòa.
Ngành y tế tỉnh Phú Yên đã khẩn trương điều tra dịch tễ và cách ly những trường hợp liên quan tới người dương tính với SARS-CoV-2 để lấy mẫu xét nghiệm.
Những người từng đến những địa điểm theo thông báo của Sở Y tế tỉnh Phú Yên cần liên hệ ngay với trạm y tế địa phương hoặc đường dây nóng hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 là 09633914140834291679 để được tư vấn, hỗ trợ.
Phạm Cường-Xuân Triệu (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Đưa bác sĩ về gần dân

Đưa bác sĩ về gần dân

(GLO)- Việc luân phiên bác sĩ từ các bệnh viện, trung tâm y tế tuyến trên về làm việc có thời hạn tại trạm y tế xã, phường đang góp phần bổ sung nhân lực, nâng cao năng lực y tế cơ sở, giúp người dân được chăm sóc sức khỏe ban đầu ngay tại địa phương.

Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

Gia Lai: Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

(GLO)- Ngày 28-7, tại phường Quy Nhơn Nam, Sở Y tế tổ chức tập huấn công tác trẻ em cho 60 cán bộ, chuyên viên phụ trách công tác trẻ em của 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh, cùng đại diện Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội An Nhơn, Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn.

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

(GLO)- Thời gian qua, mạng lưới y tế cơ sở ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng phát huy vai trò chăm sóc sức khỏe ban đầu. Sự chủ động của đội ngũ cán bộ y tế cùng nhiều cách làm linh hoạt đã giúp người dân vùng sâu, vùng xa tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn.

Chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm viêm gan vi rút.

Viêm gan vi rút là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư gan

(GLO)- Viêm gan vi rút thường diễn biến âm thầm, nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi gan đã bị tổn thương nghiêm trọng. Chủ động xét nghiệm, tiêm vắc xin và tuân thủ điều trị là những giải pháp quan trọng góp phần giảm gánh nặng bệnh tật, hướng tới mục tiêu loại trừ viêm gan vi rút vào năm 2030.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học

(GLO)- Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn tổ chức khám, lượng giá và tư vấn phục hồi chức năng cho người có công, đối tượng chính sách và người khuyết tật, góp phần chăm sóc sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

(GLO)- Lá tía tô được nhiều người sử dụng như một loại nước uống hỗ trợ giải cảm, tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, uống lá tía tô không đúng cách hoặc lạm dụng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

(GLO)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh không để người bệnh cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật, sử dụng kỹ thuật cao hoặc thuộc diện không cần giấy chuyển tuyến phải quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện.

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

(GLO)- Bộ Y tế chính thức áp dụng Hướng dẫn kiểm soát yếu tố nguy cơ, người có yếu tố nguy cơ và người mắc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng theo Quyết định 1983/QĐ-BYT từ ngày 1-7. Đáng chú ý, đột quỵ được đưa vào danh mục các bệnh ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng.

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Đối với người bị huyết áp cao, kiểm soát huyết áp không chỉ phụ thuộc vào thuốc mà còn chịu ảnh hưởng đáng kể từ lối sống. Sau 20 giờ, một số thói quen tưởng vô hại nhưng có thể khiến huyết áp khó kiểm soát hơn.

null