Phú Thiện tổ chức phiên tòa giả định xét xử vụ án hình sự "Trốn tránh nghĩa vụ quân sự"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 12-12, Tòa án nhân dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Huyện Đoàn và UBND xã Ia Hiao tổ chức phiên tòa giả định xét xử vụ án hình sự “Trốn tránh nghĩa vụ quân sự”.

Quang cảnh phiên tòa giả định. Ảnh: Vũ Chi
Quang cảnh phiên tòa giả định. Ảnh: Vũ Chi

Trường hợp giả định là một thanh niên tên Vi Hoàng Tú (SN 2004, làm nông tại thôn Sơn Bình, xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện). Năm 2021, Tú trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và có lệnh gọi nhập ngũ số 10 ngày 7-1-2021 nhưng Tú trốn tránh, không chấp hành và bị Chủ tịch UBND xã Ia Hiao ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 2 triệu đồng. Năm 2022, Tú tiếp tục trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và có lệnh gọi nhập ngũ số 16 ngày 24-1-2022 nhưng vẫn trốn tránh không chấp hành và bị lập biên bản xử phạt hành chính ngày 5-3-2022 về hành vi không có mặt đúng thời gian, địa điểm tập trung ghi trong lệnh gọi nhập ngũ mà không có lý do chính đáng. Do đó, UBND xã Ia Hiao ra quyết định chuyển hồ sơ vụ việc vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm đến cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện Phú Thiện) để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Sau quá trình điều tra, củng cố tài liệu chứng cứ, ngày 5-7-2022, cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện Phú Thiện) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Vi Hoàng Tú về tội “trốn tránh nghĩa vụ quân sự”quy định tại khoản 1 Điều 332 Bộ luật Hình sự, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn, bắt bị can để tạm giam đối với Tú với thời hạn 2 tháng để phục vụ công tác điều tra.

Trong bản cáo trạng giả định nêu rõ, hành vi của Tú là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến chế độ đăng ký nghĩa vụ quân sự về gọi nhập ngũ của Nhà nước, trực tiếp xâm phạm đến hoạt động bình thường của cơ quan Nhà nước trong lĩnh vực quản lý hành chính về đăng ký nghĩa vụ quân sự, gọi nhập ngũ, xâm phạm trực tiếp đến việc thi hành Luật Nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, bị can Tú thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu và thuộc vào trường hợp ít nghiêm trọng. Bị can đã đến cơ quan điều tra đầu thú. Đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên án bị cáo Vi Hoàng Tú 12 tháng tù về tội “Trốn tránh nghĩa vụ quân sự” theo khoản 1 Điều 332; điểm i, s, khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt tạm giam (ngày 7-7-2022).

Phiên tòa giả định nhằm nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân, đặc biệt là đoàn viên, thanh niên về Luật Nghĩa vụ quân sự; qua đó góp phần cùng các ngành, các cấp tại địa phương làm tốt công tác tuyển quân năm 2023.

VŨ CHI

Có thể bạn quan tâm