Phụ nữ Gia Lai "nói không với rác thải nhựa"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, Hội Phụ nữ các cấp trong tỉnh Gia Lai đã xây dựng nhiều mô hình “nói không với rác thải nhựa”. Qua thực tế hoạt động, các mô hình này đã giúp chị em phụ nữ dần hình thành thói quen tốt trong sinh hoạt để không ảnh hưởng đến sức khỏe và môi trường.
Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Ia Grai vừa phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tổ chức ra mắt mô hình “Phụ nữ nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa dùng một lần”. Mô hình này được thí điểm đầu tiên tại xã Ia Pếch, thu hút 73 hội viên, phụ nữ tham gia. Trong tháng 9 tới, Hội LHPN huyện tiếp tục triển khai mô hình này tại thị trấn Ia Kha và xã Ia Bă. Các thành viên tham gia mô hình được tặng giỏ và hộp nhựa có thể sử dụng đi chợ nhiều lần.
 Các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh tặng giỏ nhựa đi chợ cho hội viên phụ nữ để dần thay đổi thói quen dùng túi ni lông và đồ nhựa dùng một lần. Ảnh: N.B
Các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh tặng giỏ nhựa đi chợ cho hội viên phụ nữ để dần thay đổi thói quen dùng túi ni lông và đồ nhựa dùng một lần. Ảnh: N.B
Bà Dương Thị Mộng Loan-Chủ tịch Hội LHPN huyện Ia Grai-cho biết: “Chúng tôi khuyến khích chị em xách giỏ đi chợ thay vì đi tay không và dần hình thành nó như thói quen hàng ngày. Trong đó, hộp nhựa dùng để đựng thức ăn tươi sống như thịt, cá, tôm… sau đó có thể rửa sạch để tiếp tục sử dụng. Đây là cách thiết thực, hiệu quả để giảm thiểu việc sử dụng túi ni lông. Bởi lẽ, hầu hết phụ nữ là người thường xuyên vào bếp nên có thể chủ động giảm thiểu túi ni lông bắt đầu từ chính những lần đi chợ, nấu ăn hàng ngày”.
Bà Loan cho rằng không thể một lúc mà khiến người khác thay đổi ngay hành vi, thói quen. Nhưng bà tin rằng, hình thành thói quen nói không với đồ nhựa dùng một lần và túi ni lông từ việc đi chợ hàng ngày của người phụ nữ sẽ góp phần lan tỏa đến nhiều thành viên khác trong gia đình. Vì vậy, Hội LHPN huyện đã quán triệt đến 13 Hội cơ sở không dùng nước đóng chai nhựa trong các cuộc hội họp, thay vào đó là dùng ly, bình sứ hoặc thủy tinh để tái sử dụng nhiều lần. Đến nay, việc nói không với rác thải nhựa đã trở thành thói quen văn hóa của các cơ sở Hội trong huyện.
Tại xã Phú An (huyện Đak Pơ), mô hình “Nói không với rác thải nhựa” cũng mới được thành lập với sự tham gia của hơn 40 hội viên, phụ nữ. Các thành viên tham gia mô hình đều được Hội LHPN xã tặng giỏ nhựa đi chợ. Đồng thời, Hội cũng kêu gọi hội viên, phụ nữ trong xã tạo thói quen mang giỏ xách đi chợ. Bà Bùi Thị Minh Dương-Chủ tịch Hội LHPN xã-cho biết: Mỗi ngày đi chợ, chúng ta mang về bếp ăn nhà mình bao nhiêu túi ni lông thì cũng bấy nhiêu chiếc túi sẽ bị thải ra môi trường, chưa kể vô số vật dụng bằng nhựa dùng một lần vẫn được sử dụng hàng ngày vì sự tiện lợi tức thì. Nếu sử dụng giỏ xách, mỗi ngày phụ nữ đã góp phần làm giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa cho môi trường sống.
“Cuộc chiến” với rác thải nhựa cũng được các cấp Hội Phụ nữ phát động với nhiều hình thức khác nhau. Hội LHPN thị trấn Kbang (huyện Kbang) có mô hình “Biến rác thành tiền” đã duy trì suốt nhiều năm qua. Hội LHPN xã Thành An (thị xã An Khê) duy trì quầy hàng rau an toàn gắn với khẩu hiệu không dùng túi ni lông khi đi chợ đã tác động tích cực đến thói quen của các bà nội trợ. Cuối tháng 7 vừa qua, Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” đến toàn thể hội viên, đoàn viên trong đơn vị. Thượng úy Trương Thị Hương-Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh-cho hay: “Phong trào “Nói không với rác thải nhựa” có sự tiến triển rõ rệt khi gần đây cơ quan chúng tôi không còn những vật dụng nhựa sử dụng một lần như chai nước, dĩa đựng trái cây, ly và ống hút nhựa xuất hiện trên bàn họp. Còn đối với cá nhân, việc không sử dụng túi ni lông, đồ nhựa trên cơ quan đã được quán triệt hạn chế đến mức thấp nhất. Điều đáng mừng là mọi người đã có ý thức, lưu tâm hạn chế xả rác thải nhựa ra môi trường chứ không vô tư như trước. Tôi tin là phong trào này sẽ có sức lan tỏa vì những tác động tích cực đối với môi trường”.
Phụ nữ chiếm một nửa thế giới. Vì vậy, mục tiêu đầu tiên của các cấp Hội Phụ nữ khi “tuyên chiến” với rác thải nhựa chính là nâng cao ý thức cho một nửa dân số. Thượng úy Trương Thị Hương cho rằng: “Nếu người phụ nữ hình thành thói quen không sử dụng túi ni lông, đồ nhựa dùng một lần sẽ ảnh hưởng tích cực trước tiên đến những đứa con, sau đó là đến người chồng. Đó là trong gia đình, còn ở công sở cũng vậy, phụ nữ vẫn luôn đảm nhận công việc “hậu cần” nên hoàn toàn có thể thay đổi thói quen lâu ngày, quyết tâm nói không với rác thải nhựa, lâu dần sẽ lan ra các cơ quan, công sở và toàn xã hội”.
 NGUYÊN BÌNH

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai tăng cường tổ chức hoạt động hưởng ứng các ngày lễ về môi trường, biển đảo

Gia Lai tăng cường tổ chức hoạt động hưởng ứng các ngày lễ về môi trường, biển đảo

(GLO)- Ngày 25-5, UBND tỉnh Gia Lai có công văn chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5-6), Tháng hành động vì môi trường và Ngày Đại dương thế giới (8-6), Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (từ ngày 1 đến 8-6) năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Phường Quy Nhơn ra quân xử lý lồng, bè nuôi trồng thủy sản lắp đặt không đúng quy định

Phường Quy Nhơn ra quân xử lý lồng, bè nuôi trồng thủy sản lắp đặt không đúng quy định

(GLO)- Trung tâm Sự nghiệp công phường Quy Nhơn vừa phối hợp với Công an phường, Cảnh sát đường thủy (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai), Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn và Công ty CP Môi trường Bình Định ra quân xử lý lồng bè nuôi trồng thủy sản lắp đặt không đúng quy định trên sông Hà Thanh.

Hoài Nhơn Đông khởi công loạt dự án hạ tầng gần 20 tỷ đồng

Hoài Nhơn Đông khởi công loạt dự án hạ tầng gần 20 tỷ đồng

(GLO)- Sáng 29-4, UBND phường Hoài Nhơn Đông tổ chức khởi công xây dựng các khu dân cư gồm: Kim Giao Thiện, Trung tâm Hoài Mỹ, xóm 1 và xóm 2 Xuân Vinh, An Nghiệp, Khánh Trạch; đồng thời sửa chữa các điểm trường học và lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng trên tuyến đường ven biển của phường.

“Điểm đen” ô nhiễm giữa phường Bình Định

"Điểm đen" ô nhiễm giữa phường Bình Định

(GLO)- Phản ánh đến Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, người dân phường Bình Định (tỉnh Gia Lai) cho biết: Nhiều năm qua, đoạn kênh S4 qua phường Bình Định bị rác thải bủa vây, nước đen đặc và mùi hôi nồng nặc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và đời sống người dân. 

Vỉa hè ven biển Quy Nhơn xuống cấp, cần sớm sửa chữa

Vỉa hè ven biển Quy Nhơn bị xuống cấp

(GLO)- Phản ánh đến Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, người dân khu vực Quy Nhơn cho biết: Vỉa hè và khu vực công cộng dọc các tuyến đường Xuân Diệu, Nguyễn Huệ (phường Quy Nhơn), An Dương Vương (phường Quy Nhơn Nam) xuất hiện nhiều vị trí xuống cấp, hư hỏng.

Áp lực rác thải đè nặng đô thị Pleiku

Áp lực rác thải đè nặng đô thị Pleiku

(GLO)- Khối lượng rác thải sinh hoạt tại khu vực Pleiku (tỉnh Gia Lai) tăng nhanh trong khi hạ tầng xử lý quá tải, cơ chế chưa đồng bộ và ý thức một bộ phận người dân còn hạn chế. Thực trạng này khiến công tác thu gom, xử lý gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi giải pháp căn cơ và sự chung tay từ cộng đồng.

Mái ngói truyền thống trong khối kiến trúc hiện đại

Mái ngói truyền thống trong khối kiến trúc hiện đại

Công trình là một chốn dừng chân bình yên, nơi mỗi ngày thức dậy là một khởi đầu nhẹ nhàng, tràn đầy kết nối với thiên nhiên và những giá trị giản đơn. Ngôi nhà tràn ngập ánh sáng tự nhiên và gió trời qua những khoảng mở rộng, khiến không gian luôn thoáng đãng dù nhịp sống bên ngoài hối hả. 

Ngôi nhà 110 m2 đông ấm hè mát

Ngôi nhà 110 m2 đông ấm hè mát

Căn nhà được xây dựng trên diện tích đất 280 m2, diện tích xây dựng 110m2, ưu điểm lớn nhất là xung quanh khu đất đều nhà thấp, cây cối nhiều và ảnh hưởng nắng hướng Tây không đáng kể, giao thông thuận lợi...

Lãng phí “đất vàng”

Lãng phí “đất vàng”

(GLO)- Nhiều năm qua, khu đất nằm ở vị trí trung tâm đô thị Pleiku (tỉnh Gia Lai) gồm khách sạn Sê San cũ tại số 89 Hùng Vương và thửa đất liền kề số 02 Trần Hưng Ðạo vẫn trong tình trạng bỏ hoang, xuống cấp nghiêm trọng.

null