Phòng khám Đa khoa SYSMED Phù Đổng: Chẩn đoán bệnh xơ vữa động mạch bằng thiết bị hiện đại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Phòng khám Đa khoa SYSMED Phù Đổng (02A Phù Đổng, TP. Pleiku) vừa triển khai khám, chẩn đoán xơ vữa động mạch cho người dân bằng máy chẩn đoán xơ vữa động mạch Fukuda Denshi (Nhật Bản). Đây là đơn vị đầu tiên tại Gia Lai sở hữu công nghệ tiên tiến này.

 Bác sĩ khám, chẩn đoán bệnh xơ vữa động mạch cho người dân tại Phòng khám Đa khoa SYSMED Phù Đổng. Ảnh: Như Ý
Bác sĩ khám, chẩn đoán bệnh xơ vữa động mạch cho người dân tại Phòng khám Đa khoa SYSMED Phù Đổng. Ảnh: Như Ý

Máy chẩn đoán xơ vữa động mạch Fukuda Denshi (Nhật Bản) là thiết bị giúp kiểm soát tình trạng tim mạch, huyết áp và xơ vữa động mạch của người bệnh. Bằng việc đo độ xơ vữa động mạch, bác sĩ có thể chẩn đoán được tuổi của mạch máu cho người bệnh một cách chính xác, qua đó giúp dự báo tình trạng xơ vữa động mạch. Đây là thiết bị đo không xâm lấn nên người bệnh không đau trong quá trình thực hiện.

Theo bác sĩ CKI Đào Phú Yên (Phòng khám Đa khoa SYSMED Phù Đổng), xơ vữa động mạch là tình trạng lắng đọng chất béo, tạo thành các mảng xơ vữa trên thành động mạch làm tắc nghẽn các động mạch. Khi lòng động mạch bị thu hẹp bởi các mảng xơ vữa sẽ hạn chế lưu lượng máu, oxy và chất dinh dưỡng đến những cơ quan quan trọng của cơ thể, gây ra nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Đặc biệt, khi mảng xơ vữa bị vỡ ra sẽ làm thay đổi dòng chảy của máu, khiến các tiểu cầu dính vào nhau hình thành cục máu đông. Đây được xem là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình huống nguy hiểm, đe dọa tính mạng con người.

Bác sĩ Yên cho biết: “Người bệnh nếu không phát hiện và xử lý kịp thời xơ vữa động mạch có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và cuộc sống. Điển hình là gây ra hiện tượng cao huyết áp, đột quỵ, nhồi máu cơ tim và nặng hơn có thể dẫn đến tử vong. Chính vì thế, mọi người không nên chủ quan, cần tầm soát sớm xơ vữa động mạch, nhất là những người có nguy cơ cao như người thừa cân, béo phì, người trên 40 tuổi”.

Phòng khám Đa khoa SYSMED Phù Đổng cung cấp các dịch vụ y tế chất lượng cao, hướng đến sự hài lòng của người bệnh. Ảnh: Như Ý
Phòng khám Đa khoa SYSMED Phù Đổng cung cấp các dịch vụ y tế chất lượng cao, hướng đến sự hài lòng của người bệnh. Ảnh: Như Ý
Phòng khám Đa khoa SYSMED Phù Đổng nằm trong Hệ thống Y tế GEM. Hệ thống này ngoài Phòng khám Đa khoa SYSMED Phù Đổng còn có các đơn vị: Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai (126 Wừu, phường Ia Kring, TP. Pleiku); Bệnh viện Mắt Kon Tum (33 Triệu Việt Vương, phường Thống Nhất, TP. Kon Tum).

Anh Nguyễn Cao Tú (thôn 3, xã Biển Hồ, TP. Pleiku) chia sẻ: “Nghe bạn bè giới thiệu Phòng khám Đa khoa SYSMED Phù Đổng sở hữu công nghệ máy chẩn đoán xơ vữa động mạch hiện đại, lần đầu tiên có mặt tại Gia Lai nên tôi đến đây khám. Việc Phòng khám Đa khoa SYSMED Phù Đổng đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, trang-thiết bị y khoa tiên tiến, đội ngũ có chuyên môn sẽ giúp người dân được tiếp cận các dịch vụ khám-chữa bệnh chất lượng cao theo nhu cầu mà không phải mất thời gian chờ đợi. Bên cạnh đó, Phòng khám còn thực hiện khám-chữa bệnh bảo hiểm y tế nên rất thuận lợi cho người dân”.

Đưa người thân đến khám bệnh tại Phòng khám Đa khoa SYSMED Phù Đổng, chị Ngô Thị Tú Oanh (tổ 3, phường Chi Lăng, TP. Pleiku) nhận xét: “Tôi thấy phòng khám khang trang, máy móc, trang-thiết bị hiện đại, dịch vụ tốt, người bệnh không phải chờ đợi lâu. Đặc biệt, tôi rất hài lòng và đánh giá cao thái độ tận tâm, nhiệt tình, chăm sóc bệnh nhân chu đáo của đội ngũ y-bác sĩ”.

Nhu cầu tầm soát, chẩn đoán xơ vữa động mạch của người dân hiện nay rất cao. Với việc sở hữu công nghệ tiên tiến là máy chẩn đoán xơ vữa động mạch Fukuda Denshi (Nhật Bản) cùng với đội ngũ y-bác sĩ có chuyên môn, giàu kinh nghiệm, Phòng khám Đa khoa SYSMED Phù Đổng là địa chỉ tin cậy đối với người dân có nhu cầu tầm soát, khám xơ vữa động mạch nói riêng, khám-chữa bệnh nói chung.

Theo bác sĩ Đào Phú Yên, xơ vữa động mạch là bệnh lý diễn ra âm thầm nên người bệnh thường khó nhận biết cho đến khi biến cố xảy ra. “Do đó, mọi người cần phòng ngừa ngay từ bây giờ. Trong đó, cần kiểm soát huyết áp và đường huyết tốt; kiểm soát cân nặng, tránh thừa cân, béo phì; ăn uống thực phẩm lành mạnh; bỏ hút thuốc lá; thường xuyên tập luyện thể thao”-bác sĩ Yên khuyến cáo.

Người dân có nhu cầu thăm khám xơ vữa động mạch nói riêng, khám-chữa bệnh nói chung có thể đến tại Phòng khám Đa khoa SYSMED Phù Đổng, địa chỉ 02A Phù Đổng, TP. Pleiku hoặc liên hệ tổng đài: (0269) 3830379; các số điện thoại: 0329340511; 0888572339; 0978111179 để được tư vấn, hướng dẫn. Phòng khám hoạt động từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ hàng ngày (từ thứ hai đến chủ nhật).

 

NHƯ Ý

 

Có thể bạn quan tâm

Nhiều bệnh viện tuyến Trung ương tăng khoảng 4% giá khám, chữa bệnh

Nhiều bệnh viện tuyến Trung ương tăng khoảng 4% giá khám, chữa bệnh

(GLO)- Theo các quyết định vừa được Bộ Y tế phê duyệt, nhiều bệnh viện tuyến Trung ương như Bạch Mai, Việt Đức, K, Trung ương Quân đội 108, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương... đã áp dụng giá dịch vụ khám, chữa bệnh mới với mức tăng khoảng 4%, do chi phí quản lý được đưa vào cơ cấu giá.

Nên uống cà phê trước hay sau bữa sáng?

Nên uống cà phê trước hay sau bữa sáng?

Cà phê là thức uống quen thuộc của nhiều người vào mỗi buổi sáng. Song, thời điểm uống cà phê cũng ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là hệ tiêu hóa và khả năng kiểm soát đường huyết.

An toàn thực phẩm là yêu cầu bắt buộc

An toàn thực phẩm là yêu cầu bắt buộc

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đang đẩy mạnh xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh, việc kiểm soát chất lượng thực phẩm tại nhà hàng, quán ăn không chỉ góp phần bảo vệ sức khỏe người dân mà còn là yêu cầu bắt buộc để tạo dựng hình ảnh địa phương thân thiện, đáng tin cậy trong mắt du khách.

Dấu hiệu nhận biết bánh mì không an toàn, người dân cần tránh mua

Dấu hiệu nhận biết bánh mì không an toàn, người dân cần tránh mua

(GLO)- Những vụ ngộ độc bánh mì xảy ra trong thời gian gần đây tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất ATTP đối với món ăn quen thuộc này. Các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân cần đặc biệt chú ý đến dấu hiệu của bánh mì và nguyên liệu đi kèm trước khi mua để bảo vệ sức khỏe.

Bệnh viện Y dược cổ truyền và Phục hồi chức năng Pleiku tiếp nhận kỹ thuật châm cứu chuyên sâu

Bệnh viện Y dược cổ truyền và Phục hồi chức năng Pleiku tiếp nhận kỹ thuật châm cứu chuyên sâu

(GLO)- Ngày 18-6, đoàn công tác của Bệnh viện Châm cứu Trung ương tiến hành khảo sát tại Bệnh viện Y dược cổ truyền và Phục hồi chức năng Pleiku (tỉnh Gia Lai) để đánh giá nhu cầu chuyên môn, cơ sở vật chất, nguồn nhân lực làm cơ sở xây dựng chương trình hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật.

Bánh mì Lâm Huyền: Phát hiện giò thủ vượt giới hạn vi sinh vật hiếu khí theo quy chuẩn an toàn thực phẩm

Bánh mì Lâm Huyền: Phát hiện giò thủ vượt giới hạn vi sinh vật hiếu khí theo quy chuẩn an toàn thực phẩm

(GLO)- Sở Y tế tỉnh Gia Lai vừa công bố kết quả điều tra, xác minh vụ nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến hộ kinh doanh Lâm Huyền (Bánh mì Lâm Huyền) tại phường Quy Nhơn Đông. Đáng chú ý, kết quả xét nghiệm cho thấy giò thủ vượt giới hạn vi sinh vật hiếu khí theo quy chuẩn an toàn thực phẩm.

Gia Lai sắp có bệnh viện đầu tiên chuyên về lão khoa

Gia Lai sắp có bệnh viện đầu tiên chuyên về lão khoa

(GLO)- Ngày 15-6, tin từ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Gia Lai cho biết, ngày 11-6-2026, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Công văn số 7826/UBND-KTTH về chủ trương cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Bệnh viện Lão khoa và Phục hồi chức năng Gia Lai.

Những loại rau giúp làm chậm quá trình hình thành nếp nhăn

Những loại rau giúp làm chậm quá trình hình thành nếp nhăn

(GLO)- Nếp nhăn là dấu hiệu lão hóa tự nhiên của làn da, song chế độ ăn uống khoa học có thể góp phần làm chậm quá trình này. Một số loại rau giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa không chỉ giúp bảo vệ collagen mà còn tăng độ đàn hồi, hỗ trợ duy trì làn da tươi trẻ theo thời gian.

Cục Phòng bệnh tập huấn thống kê báo cáo trên Hệ thống NIIS

Tập huấn thống kê báo cáo trên Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia cho 50 cán bộ y tế

(GLO)- Trong 2 ngày (8 và 9-6), tại phường Pleiku, tỉnh Gia Lai, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lớp tập huấn về thống kê báo cáo trên Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia (NIIS) cho trên 50 cán bộ y tế tuyến tỉnh khu vực Miền Trung và Tây Nguyên.

null