Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch thăm, chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhân kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2024), sáng 20-11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã đến thăm, chúc mừng Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) cùng một số cơ sở giáo dục trên địa bàn TP. Pleiku.

Tại những nơi đến thăm, thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã trao tặng lẵng hoa tươi thắm cùng lời chúc mừng tốt đẹp đến đội ngũ cán bộ, giáo viên nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.

20-11-1449.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch gửi lời chúc mừng đến đội ngũ cán bộ, viên chức ngành Giáo dục tỉnh nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: Trần Dung

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch ghi nhận và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của toàn ngành trong thực hiện nhiệm vụ cũng như tham mưu kịp thời cho tỉnh những nội dung liên quan đến lĩnh vực GD-ĐT thời gian qua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Ban Giám đốc, cán bộ, công chức của Sở GD-ĐT tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, linh hoạt, chủ động để hoàn thành mục tiêu của năm học 2024-2025; góp phần cùng với tỉnh thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

20-11.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (thứ 3 từ phải sang) tặng hoa chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam cho Sở GD-ĐT. Ảnh: Trần Dung

Đến thăm các đơn vị gồm: Trường Chính trị tỉnh, Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp, Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai và Trường Cao đẳng Gia Lai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc đến tập thể lãnh đạo, giáo viên nhân Ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam; đồng thời tin tưởng, với bề dày thành tích của mình, các trường và các thầy-cô giáo sẽ tiếp tục đoàn kết, phát huy trí tuệ cống hiến cho sự nghiệp GD-ĐT.

20-11-509.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch gửi lời chúc mừng tới tập thể cán bộ, nhà giáo Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp. Ảnh: Trần Dung

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn giữa tỉnh và các trường sẽ có nhiều chương trình phối hợp hơn nữa trong công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, giải quyết việc làm… tại địa phương; nhất là trong lĩnh vực nông-lâm nghiệp, góp phần vào sự phát triển bền vững của khu vực Tây Nguyên nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng.

20-11-5815.jpg
Cán bộ, giáo viên Trường Cao đẳng Gia Lai nhận lẵng hoa chúc mừng từ lãnh đạo UBND tỉnh. Ảnh: Trần Dung

Đại diện lãnh đạo Sở GD-ĐT và các đơn vị giáo dục cũng bày tỏ niềm vui, xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với ngành GD-ĐT nói chung và các thầy-cô giáo nói riêng; hứa sẽ tiếp thu ý kiến chỉ đạo, cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ; đồng thời, mong muốn trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục dành nhiều sự quan tâm cho lĩnh vực GD-ĐT, tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục và đội ngũ nhà giáo được phát triển, cống hiến cho sự nghiệp “trồng người”.

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ: Danh hiệu là trách nhiệm lớn lao hơn vinh quang cá nhân

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ: Danh hiệu là trách nhiệm lớn lao hơn vinh quang cá nhân

(GLO)- Từ niềm đam mê Toán học từ thuở học trò đến những công trình nghiên cứu quốc tế, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ (SN 1983) đã khẳng định bản thân như một gương mặt trẻ tiêu biểu của Toán học Việt Nam. Trong nhiều năm qua, thầy luôn coi trọng việc “truyền lửa” nghiên cứu cho học trò.

Bà Trần Thị Thanh Vân (SN 1980)-nữ giáo sư trẻ nhất được công nhận năm 2025 có quê quán ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai).

Nữ giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2025 quê ở Gia Lai

(GLO)- Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa thông qua 900 ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025, gồm 71 giáo sư và 829 phó giáo sư. Trong đó, nữ giáo sư trẻ nhất là bà Trần Thị Thanh Vân (SN 1980), quê quán ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai).

Dự kiến kinh phí hỗ trợ học phí cho học sinh ở các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục gần 75 tỷ đồng. Ảnh: Trần Dung

Gia Lai hỗ trợ gần 75 tỷ đồng học phí cho học sinh các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục

(GLO)- Ngày 27-10, tại Kỳ họp thứ 4 (chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII đã thông qua Nghị quyết hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục dân lập, tư thục trên địa bàn tỉnh từ năm học 2025-2026.

Gia Lai xây dựng dự thảo Nghị quyết về các khoản thu và cơ chế quản lý tài chính trong giáo dục công lập

Gia Lai xây dựng dự thảo Nghị quyết về các khoản thu và cơ chế quản lý tài chính trong giáo dục công lập

(GLO) - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai vừa xây dựng dự thảo Nghị quyết về việc quy định chi tiết danh mục các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn.

Bộ GD&ĐT đề xuất rút ngắn thời hạn cấp bằng tốt nghiệp.

Bộ GD&ĐT đề xuất rút ngắn thời hạn cấp bằng tốt nghiệp

(GLO)- Tại dự thảo Thông tư ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân, Bộ GD&ĐT đề xuất rút ngắn thời hạn cấp bằng tốt nghiệp (giấy) từ 75 ngày xuống còn 30 ngày; thời hạn cấp văn bằng, chứng chỉ số xuống còn 5 ngày, kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang (thứ 3 từ phải sang) kiểm tra thực tế vị trí xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Ia Nan. Ảnh: P.D

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang kiểm tra công tác chuẩn bị khởi công các trường phổ thông nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới

(GLO)- Sáng 25-10, tại xã Ia Nan (tỉnh Gia Lai), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đã kiểm tra thực tế và làm việc với các đơn vị, địa phương liên quan công tác chuẩn bị khởi công Dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới của tỉnh.

Hiệu trưởng bị tố vi phạm tài chính và quy chế dân chủ.

Hiệu trưởng bị tố vi phạm tài chính và quy chế dân chủ

(GLO)- Nhiều giáo viên Trường Tiểu học số 2 Bình Định (phường Bình Định) tố Hiệu trưởng Lê Sơn Khoa thu-chi tài chính thiếu minh bạch và vi phạm quy chế dân chủ. Dù sự việc đã được phản ánh nhiều lần, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, gây bức xúc trong nội bộ nhà trường.

null