Pháp muốn hạn chế thiết bị mạng 5G của Huawei

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chính phủ Pháp sẽ không áp dụng lệnh cấm hoàn toàn đối với việc sử dụng công nghệ Huawei trong mạng 5G, nhưng họ khuyến khích các nhà mạng nước này tránh sử dụng thiết bị đến từ công ty Trung Quốc.
Pháp gần như quay lưng hoàn toàn với thiết bị mạng 5G của Huawei. Ảnh: AFP
Pháp gần như quay lưng hoàn toàn với thiết bị mạng 5G của Huawei. Ảnh: AFP

Theo Neowin, thông tin này được Giám đốc Cơ quan an ninh mạng của Pháp (ANSSI) Guillaume Poupard cho biết trong thông báo mới nhất.

Điều này cũng gợi nhớ về báo cáo từ Telegraph cho biết Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ bắt đầu loại bỏ việc sử dụng công nghệ của Huawei trong mạng 5G tại Anh sau ít nhất 6 tháng, mặc dù sau đó Bộ trưởng Y tế của nước này nói rằng Huawei cần đáp ứng các điều kiện để tiếp tục tham gia.
“Những gì tôi có thể nói là sẽ không có lệnh cấm hoàn toàn. Nhưng đối với các nhà mạng hiện không sử dụng thiết bị Huawei, chúng tôi đang khuyến khích họ không nên sử dụng nó”-ông Poupard nói.
Trước đây, giới phân tích tin rằng Pháp sẽ ngăn Huawei tham gia phát triển mạng cốt lõi của họ vì Huawei xử lý dữ liệu nhạy cảm bao gồm thông tin cá nhân của công dân. Quyết định này ảnh hưởng nghiêm trọng đến Bouygues Telecom và SFR-hai trong số 4 nhà mạng của Pháp-vì khoảng một nửa cơ sở hạ tầng hiện tại của họ được Huawei hỗ trợ.
Ông Poupard nói thêm: “Đối với những công ty đã sử dụng Huawei, chúng tôi sẽ cung cấp khuyến nghị thời gian thay đổi trong khoảng từ 3 đến 8 năm”.
Orange thuộc sở hữu nhà nước Pháp đã chọn cho các đối thủ của Huawei là Ericsson và Nokia để hỗ trợ xây dựng 5G. Bắt đầu từ tuần tới, các nhà mạng chưa nhận được sự cho phép rõ ràng để sử dụng thiết bị Huawei cho mạng 5G của họ có thể coi việc không phản hồi là từ chối yêu cầu của họ sau khi thời hạn pháp lý trôi qua. Ông Poupard cũng cho biết quyết định này được đưa ra trong nỗ lực bảo vệ nền độc lập của đất nước.
Theo Kiến Văn (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội Vật lý Hoa Kỳ chia sẻ về sóng tô-pô trong khí quyển và đại dương Trái Đất

Chủ tịch Hội Vật lý Hoa Kỳ chia sẻ về sóng tô-pô trong khí quyển và đại dương Trái Đất

(GLO)- Chiều 18-6, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), ông Brad Marston - Chủ tịch Hội Vật lý Hoa Kỳ (APS), Giáo sư Vật lý tại Đại học Brown (Hoa Kỳ) đã có buổi nói chuyện đại chúng với chủ đề “Các loại sóng có nguồn gốc tô-pô trong hệ chất lưu của Trái Đất và xa hơn nữa”.

Các công cụ AI ngày càng hiểu con người, nhưng nhân loại lại dần mù mờ trước cách AI hoạt động.

Cảnh báo AI đang tiến hóa vượt ngoài tầm hiểu biết của con người

(GLO)- Các chuyên gia công nghệ hàng đầu thế giới vừa đưa ra cảnh báo về tốc độ phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ này đang tiến gần đến ngưỡng mà con người không còn thực sự hiểu rõ cách nó vận hành, trong khi AI ngày càng hiểu sâu hơn về hành vi, tâm lý và động cơ của con người.

Danh sách các tên miền .vn hai ký tự chuẩn bị bước vào phiên đấu giá.

76 tên miền đặc biệt “.vn” sắp bước vào đợt đấu giá thứ hai

(GLO)- Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) cho biết: Từ ngày 24 đến 25-6 sẽ tổ chức đấu giá trực tuyến quyền sử dụng 76 tên miền cấp hai có 2 ký tự dưới tên miền quốc gia “.vn”. Đây là đợt đấu giá thứ 2 trong năm 2026 đối với nhóm tên miền ngắn, đẹp và có giá trị cao trên môi trường Internet.

Doanh nghiệp AI đối mặt với rủi ro pháp lý lớn, đặc biệt là quyền sở hữu trí tuệ.

Việt Nam bảo hộ sản phẩm do AI tạo ra như thế nào?

(GLO)- Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) đang đặt ra nhiều câu hỏi về quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm do công nghệ này tạo ra. Từ tranh vẽ, âm nhạc đến các sáng chế, việc xác định ai là chủ sở hữu hợp pháp vẫn là vấn đề gây tranh luận tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

null