Phạm Bá Cát: Điển hình trong phong trào thi đua quyết thắng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhiệt tình, trách nhiệm, gương mẫu và sáng tạo trong công tác là nhận xét của đồng chí, đồng đội và cấp trên dành cho anh Phạm Bá Cát-Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai.

Anh là 1 trong 60 điển hình tiên tiến sẽ được tuyên dương tại Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2019-2024.

Năm 1993, anh Phạm Bá Cát cùng cha mẹ từ tỉnh Hà Nam đến xây dựng vùng kinh tế mới tại thôn Đoàn Kết, xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện. Năm 2000, anh tham gia lực lượng dân quân cơ động xã. Đến tháng 12-2006, anh được bổ nhiệm giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Ayun Hạ cho tới nay.

Anh Phạm Bá Cát triển khai kế hoạch cho lực lượng dân quân thường trực. Ảnh: V.H

Anh Phạm Bá Cát triển khai kế hoạch cho lực lượng dân quân thường trực. Ảnh: V.H

Xã Ayun Hạ có gần 60% dân số là người dân tộc thiểu số. Trên cương vị Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, anh Cát luôn trăn trở tìm giải pháp để tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác quốc phòng-an ninh. Trong thực hiện nhiệm vụ, anh luôn bám sát tình hình thực tiễn của địa phương để cùng với Ban CHQS xã duy trì nghiêm chế độ, nền nếp huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; tập trung xây dựng lực lượng dân quân đạt 1,4% so với dân số, nguồn kết nạp dân quân được lựa chọn kỹ, chú trọng các thanh niên vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về.

Với đặc thù là xã nội địa có lực lượng dân quân cơ động, hàng năm, anh đã nghiên cứu soạn thảo giáo án huấn luyện theo đúng nội dung chương trình quy định, quân số tham gia huấn luyện đạt 100%. Đồng thời, xây dựng phương án tuần tra, bảo vệ địa bàn, nắm tình hình và thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Đối với lực lượng dân quân tại chỗ từ năm thứ 2 đến năm thứ 4 nằm trong khung huấn luyện theo cụm, anh phối hợp với các xã trong cụm xây dựng kế hoạch, giáo án và chuẩn bị mô hình học cụ, thao trường bãi tập và tổ chức huấn luyện quân số hàng năm đạt 90-96%. Công tác phúc tra, rà soát lập danh sách sẵn sàng động viên khi có yêu cầu cũng được triển khai chặt chẽ.

Hiện nay, xã Ayun Hạ có 232 quân nhân dự bị hạng 1 và 648 quân nhân dự bị hạng 2 cùng 12 phương tiện sẵn sàng huy động để thực hiện nhiệm vụ. Đây chính là lực lượng dự bị quan trọng sẵn sàng cầm súng bảo vệ quê hương khi cần, góp phần thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa mà Đảng ta đã đề ra.

Ông Lê Xuân Mạnh-Chủ tịch UBND xã Ayun Hạ-cho biết: Những năm qua, xã đạt những kết quả đáng ghi nhận trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Kết quả đó có sự đóng góp lớn của anh Phạm Bá Cát.

Đặc biệt, anh Cát đã tham mưu cho chính quyền địa phương thực hiện tốt việc gọi công dân nhập ngũ. Hàng năm, xã đều hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, trong đó, tỷ lệ công dân tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ đạt gần 35%, không có công dân vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự.

Bên cạnh việc huấn luyện, xây dựng lực lượng, công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, bản lĩnh cho lực lượng vũ trang xã cũng được anh Cát chú trọng. Anh đã tham mưu giúp Chi bộ Quân sự xã triển khai mô hình “Mỗi đảng viên giúp đỡ 1 quần chúng trong lực lượng dân quân và dự bị động viên vào Đảng”.

Từ mô hình này, công tác kết nạp đảng viên trong lực lượng dân quân, dự bị động viên đạt kết quả cao. Đến nay, đảng viên trong lực lượng dân quân của xã chiếm 37% và đảng viên trong lực lượng dự bị động viên chiếm 30%.

Cùng với đó, anh Cát còn lãnh đạo đơn vị triển khai hiệu quả mô hình “Dân vận khéo”. Từ năm 2019 đến nay, Ban CHQS xã đã huy động hơn 400 ngày công để thực hiện công tác dân vận; thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách với số tiền hơn 40 triệu đồng.

Anh Cát chia sẻ: “Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tôi xác định phải luôn gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong đó, luôn gắn học tập nâng cao trình độ chuyên môn với thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, đi đầu trong mọi công việc để mọi người noi theo. Nhiều năm liền, tôi là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”.

Có thể bạn quan tâm

Hơn 50 năm giữ hương vị mì Quảng truyền thống tại Gia Lai

Hơn 50 năm giữ hương vị mì Quảng truyền thống tại Gia Lai

(GLO)- Khi bình minh dần ló rạng, căn bếp nhỏ của bà Nguyễn Thị Cam (SN 1941, thôn Đại An 1, xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai) lại sáng đèn. Nhiều năm nay, bà bền bỉ với nghề làm mì Quảng và bánh tráng truyền thống, mang hương vị của người xứ Quảng quê nhà đến với bà con vùng cao nguyên.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Xu hướng thuê trang phục - Vừa tiết kiệm lại được mặc đẹp

Thuê trang phục: Mặc đẹp, tiết kiệm

(GLO)- Không còn đổ xô mua sắm những bộ cánh đắt đỏ chỉ để mặc một lần rồi cất vào tủ, ngày càng có nhiều bạn trẻ ở Gia Lai lựa chọn dịch vụ thuê trang phục như một giải pháp thông minh, tiết kiệm và hợp thời.

Tượng Labubu có màu xanh bạc hà, được đấu giá hôm 10/6. (Ảnh: Reuters)

Tượng Labubu lập kỷ lục đấu giá khi được "gõ búa"gần 4 tỷ đồng

(GLO)- Sau một thời gian "gây sốt", trào lưu Labubu tiếp tục gây bất ngờ khi mới đây, ngày 10/6, một tượng Labubu có kích thước gần bằng người thật vừa được đấu giá 1,08 triệu nhân dân tệ (gần 4 tỷ đồng), lập kỷ lục mới cho loại đồ chơi "túi mù" khi chuyển từ trào lưu sang đồ sưu tầm.

Héo hon nghề theo xu hướng

Héo hon nghề theo xu hướng

Nghề sáng tạo nội dung số đang trở thành lựa chọn hàng đầu khi mạng xã hội (MXH) trở thành một phần trong đời sống của nhiều người. Xu hướng chọn nghề kiếm tiền từ MXH là một thực tế, thậm chí mang đến thu nhập “khủng”, tuy nhiên rất khó để đoán được xu hướng MXH sẽ dừng lại ở đâu.