Búp bê Labubu - từ quái vật vô danh thành 'cỗ máy in tiền'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Labubu đóng vai trò then chốt cho sự thành công của Pop Mart và sự trỗi dậy của nó là một ví dụ điển hình về cách biến một nhân vật vô danh cách đây 10 năm thành món đồ chơi "phải có" của năm.

bup-be-labubu.jpg
Ảnh: Getty images

Labubu là một búp bê nhỏ mặc bộ đồ liền thân bằng lông xù có mũ tai thỏ, với đôi mắt hình hạt càphê và một hàng răng cười lởm chởm. Mang hình hài quái vật, sinh vật này có thể dễ thương hoặc kỳ dị, tùy thuộc vào người nhìn.

Tuy nhiên, không nghi ngờ gì, búp bê nhỏ này giờ đã trở thành một "gã khổng lồ" trong lĩnh vực kinh doanh.

Cơn sốt kỳ lạ

Những con búp bê này đã xuất hiện cùng các ngôi sao như Rihanna và siêu sao K-pop Lisa. Sự nổi tiếng của chúng đã đẩy giá cổ phiếu của công ty chủ quản, nhà bán lẻ đồ chơi thời thượng Pop Mart International Group, tăng hơn 180% trong năm nay.

Giá trị thị trường của Pop Mart hiện ở mức hơn 350 tỷ HKD (tương đương 46 tỷ USD), qua đó trở thành công ty sở hữu trí tuệ (IP) có giá trị thứ ba thế giới, chỉ sau Walt Disney và Nintendo.

Món đồ chơi này đã đạt một cột mốc văn hóa vào ngày 10/6, khi một bức tượng Labubu cao 131 cm được bán đấu giá với giá hơn 1,2 triệu nhân dân tệ (tương đương 167.140 USD), qua đó thiết lập một kỷ lục mới cho thương hiệu này.

Labubu đóng vai trò then chốt cho sự thành công của Pop Mart. Sự trỗi dậy của nó là một ví dụ điển hình về cách biến một nhân vật vô danh cách đây 10 năm thành món đồ chơi "phải có" của năm.

Hiện tượng này cho thấy tiềm năng ngày càng tăng của Trung Quốc trong việc tạo ra những "cỗ máy in tiền" toàn cầu từ các sản phẩm văn hóa của mình. Thành công của Labubu tương tự như thành công của "Hắc Thần Thoại: Ngộ Không" - một trò chơi điện tử do Trung Quốc sản xuất được phát hành vào năm 2024 đã trở thành một trong những tựa game bán chạy nhất mọi thời đại.

Món đồ chơi này không thành công ngay lập tức. Bước ngoặt quyết định diễn ra vào năm 2024, khi ca sỹ Lisa, thành viên người Thái Lan của nhóm nhạc nữ K-pop Blackpink, liên tục khoe bộ sưu tập Labubu nhồi bông của mình trên mạng xã hội. Một cơn sốt mua sắm đã bắt đầu trên khắp Đông Nam Á.

Kết quả là theo báo cáo tài chính của công ty, doanh thu của Pop Mart từ dòng sản phẩm The Monsters đã tăng hơn tám lần vào năm 2024, chiếm 23,3% tổng doanh thu. Doanh số bán đồ chơi nhồi bông, dẫn đầu là Labubu, đã tăng vọt 1.289%. Đông Nam Á nổi lên là thị trường quốc tế lớn nhất của Pop Mart, đóng góp gần một nửa tổng doanh thu ở nước ngoài, vốn đã tăng 375% lên gần 5,1 tỷ nhân dân tệ.

Cơn sốt Labubu sau đó còn lan ra ngoài Đông Nam Á. Sau khi siêu sao nhạc pop Rihanna xuất hiện với một con Labubu màu hồng treo trên túi xách hàng hiệu tại một sân bay ở Los Angeles vào tháng Hai, Mỹ và Anh cũng bị cuốn vào cơn sốt này.

(Ảnh: Getty)
(Ảnh: Getty)

Giải mã chiến lược kinh doanh

Labubu là sản phẩm sáng tạo của nghệ sỹ Hong Kong (Trung Quốc) Kasing Lung, người đã nghĩ ra những sinh vật này vào năm 2015 cho bộ sách "The Monsters" (Những con quái vật) của mình.

Năm 2019, nghệ sỹ này đã ký một thỏa thuận với Pop Mart, cấp cho công ty quyền độc quyền sản xuất và bán các phiên bản đồ chơi của các nhân vật trong truyện, từ đó ra mắt Labubu dưới dòng sản phẩm "The Monsters."

Chuyên gia Fan Junhao, trưởng bộ phận phân tích ngành hàng tiêu dùng không thiết yếu của công ty Huatai Securities cho biết Pop Mart tuân theo một mô hình kinh doanh ba phần được nhiều nhà bán lẻ đồ chơi Trung Quốc áp dụng. Chiến lược của Pop Mart là sự kết hợp khôn ngoan giữa việc tạo IP độc quyền, tạo ra sự khan hiếm, tận dụng mạng xã hội và đưa một chút yếu tố may rủi vào việc mua sắm sản phẩm.

Theo ông Fan, dưới mô hình này, các công ty hoặc tự tạo ra tài sản sở hữu trí tuệ hoặc mua lại và quản lý các tài sản có sẵn, đảm bảo sản phẩm của họ đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Với IP mạnh làm nền tảng, họ biến việc mua sản phẩm thành một loại trò chơi may rủi. Pop Mart bán Labubu trong các "hộp mù", để người mua không biết mình nhận được con nào cho đến khi xé bao bì.

Chiến lược này thúc đẩy doanh số bán hàng vì nó khiến những người hâm mộ cuồng nhiệt không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục mua cho đến khi họ có được phiên bản Labubu với màu sắc yêu thích. Điều này cũng tạo ra một thị trường thứ cấp được thúc đẩy bởi sự khan hiếm và giá trị ngày càng tăng của các loại đồ chơi này trong giới sưu tầm.

Thành phần thứ ba, theo ông Fan, là sự khuếch đại trên mạng xã hội. Ông giải thích rằng các công ty tận dụng tiếng nói của người nổi tiếng và khuyến khích các nội dung do người dùng tạo ra như các meme để tạo dựng một xu hướng có sức hấp dẫn đại chúng.

Ông Fan cho biết mặc dù các thương hiệu Trung Quốc chỉ mới hoàn thiện mô hình trên gần đây, nhưng chiến lược này đã có một lịch sử thành công lâu dài đối với các thương hiệu đồ chơi toàn cầu như Kaws, Bearbrick và Jellycat. Ông cho rằng mô hình này cho phép khách hàng không chỉ là người mua đơn thuần mà còn là người tạo ra nội dung.

Theo ông, các công ty đồ chơi nên phát triển vượt ra ngoài việc chỉ là nhà sản xuất hoặc nhà phân phối đơn thuần. Thay vào đó, họ nên trở thành các nền tảng vận hành tài sản sở hữu trí tuệ, hoặc thậm chí là các công ty sáng tạo nội dung.

(Ảnh: Getty images)
(Ảnh: Getty images)

Bà Chen Chufang, một cựu chuyên gia IP cho một công ty đồ chơi, tin rằng để một tài sản sở hữu trí tuệ trở nên nổi tiếng toàn cầu, nó cần nhiều hơn là tiếng nói của người nổi tiếng. Bà cho rằng việc có các cửa hàng bán lẻ nổi bật ở nước ngoài cũng quan trọng không kém.

Đến cuối năm 2024, Pop Mart đã mở 130 cửa hàng ở nước ngoài, đặt hầu hết ở những vị trí nổi bật như Phố Oxford ở London và Bảo tàng Louvre ở Paris - trở thành thương hiệu đồ chơi Trung Quốc đầu tiên vào được bảo tàng mang tính biểu tượng này.

Bà Chen cho biết trước đây, các sản phẩm phái sinh từ tài sản sở hữu trí tuệ của nước ngoài rất đắt đỏ. Nhưng giờ đây, các công ty Trung Quốc đang tiếp cận khách hàng quốc tế với mức giá tương đối hợp lý và sự mới lạ của "hộp mù," đồng thời đặt các cửa hàng tại những khu thương mại cốt lõi của thị trường bản địa. Bà kết luận rằng họ đang trở thành những nhân tố đột phá trên thị trường.

Theo Khánh Ly (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Ẩm thực mùa khô của người Jrai

Ẩm thực mùa khô của người Jrai

(GLO)- Vào mùa khô Tây Nguyên, người Jrai vào rừng, ra sông suối khai thác sản vật thiên nhiên để chế biến thành các món ăn truyền thống. Đây cũng là dịp để du khách trải nghiệm đời sống và ẩm thực đặc trưng của người Jrai ở Tây Nguyên.

Năm Du lịch Quốc gia và giá trị ẩm thực đại ngàn

Năm Du lịch Quốc gia và giá trị ẩm thực đại ngàn

(GLO)- Phở khô Gia Lai cùng những món ăn mang tinh thần “sống xanh” của người Jrai, Bahnar sẽ xuất hiện tại Ngày hội Ẩm thực Gia Lai trong Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2026. Hương vị từ đại ngàn đang sẵn sàng bước ra giới thiệu câu chuyện văn hóa của cao nguyên với du khách.

Ngại ngùng một miếng bánh dây…

Ngại ngùng một miếng bánh dây…

(GLO)- Ai đã ăn miếng bánh dây Bồng Sơn thì những sợi bánh kết từ cọng bún vàng mỏng mảnh gánh 2 chữ Bồng Sơn ấy, chứa đựng nội hàm là 1 trong 3 huyện của Phủ Quy Nhơn từ thời Lê đến nhà Nguyễn.

Giáng sinh qua những workshop trải nghiệm

Đón Giáng sinh qua những workshop trải nghiệm

(GLO)- Dịp Giáng sinh năm nay, bên cạnh các hoạt động vui chơi, mua sắm quen thuộc, còn có workshop trải nghiệm sáng tạo dành cho nhiều lứa tuổi. Không chỉ là một cách tận hưởng mùa lễ hội cuối năm, các workshop Giáng sinh còn là dịp gắn kết gia đình và lưu giữ những kỷ niệm đẹp.

Hơn 50 năm giữ hương vị mì Quảng truyền thống tại Gia Lai

Hơn 50 năm giữ hương vị mì Quảng truyền thống tại Gia Lai

(GLO)- Khi bình minh dần ló rạng, căn bếp nhỏ của bà Nguyễn Thị Cam (SN 1941, thôn Đại An 1, xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai) lại sáng đèn. Nhiều năm nay, bà bền bỉ với nghề làm mì Quảng và bánh tráng truyền thống, mang hương vị của người xứ Quảng quê nhà đến với bà con vùng cao nguyên.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Xu hướng thuê trang phục - Vừa tiết kiệm lại được mặc đẹp

Thuê trang phục: Mặc đẹp, tiết kiệm

(GLO)- Không còn đổ xô mua sắm những bộ cánh đắt đỏ chỉ để mặc một lần rồi cất vào tủ, ngày càng có nhiều bạn trẻ ở Gia Lai lựa chọn dịch vụ thuê trang phục như một giải pháp thông minh, tiết kiệm và hợp thời.

Tượng Labubu có màu xanh bạc hà, được đấu giá hôm 10/6. (Ảnh: Reuters)

Tượng Labubu lập kỷ lục đấu giá khi được "gõ búa"gần 4 tỷ đồng

(GLO)- Sau một thời gian "gây sốt", trào lưu Labubu tiếp tục gây bất ngờ khi mới đây, ngày 10/6, một tượng Labubu có kích thước gần bằng người thật vừa được đấu giá 1,08 triệu nhân dân tệ (gần 4 tỷ đồng), lập kỷ lục mới cho loại đồ chơi "túi mù" khi chuyển từ trào lưu sang đồ sưu tầm.