Ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam nhân dịp 8-3

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Sáng 7-3, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ia Rsai (huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) tổ chúc tọa đàm, ôn lại ý nghĩa lịch sử ngày Quốc tế phụ nữ 8-3, truyền thống hào hùng của phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ.

Trong đó, khởi nghĩa Hai Bà Trưng là chiến thắng chói lọi trong lịch sử dân tộc, khẳng định tầm vóc của những nữ anh hùng dân tộc cũng như vị thế, vai trò của phụ nữ Việt trong lịch sử hàng ngàn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước.

Tại buổi lễ còn diễn ra chương trình kết nghĩa giữa Ban nữ công Trường Mẫu giáo xã Ia Rsai với Chi Hội phụ nữ buôn Ia Kia. Chương trình đã trao sinh kế là 1 cặp dê sinh sản trị giá 3,7 triệu đồng cho hội viên phụ nữ nghèo buôn Ia Kia. Nguồn kinh phí do Chi hội phụ nữ trong buôn nuôi heo đất và 1 cá nhân ủng hộ 400 ngàn đồng.

Trao dê sinh sản giúp hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo. Ảnh: Minh Châu

Trao dê sinh sản giúp hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo. Ảnh: Minh Châu

Trước đó, chiều 6-3, Thường trực Thành ủy Pleiku tổ chức tọa đàm, gặp mặt 38 nữ Thành ủy viên và nữ lãnh đạo thành phố nhân dịp kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế phụ nữ và 1983 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Tại buổi gặp mặt, các nữ cán bộ lãnh đạo của thành phố đã cùng nhau ôn lại lịch sử ngày 8-3 của phụ nữ trên toàn thế giới và Việt Nam; lịch sử và ý nghĩa của khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Các đại biểu đã bày tỏ tâm tư, nguyện vọng về công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng nguồn cán bộ nữ; nâng cao hiệu quả các phong trào, cuộc vận động để thu hút, tập hợp phụ nữ, nhất là phụ nữ dân tộc thiểu số; những khó khăn và thành công trong cuộc sống của phụ nữ hiện nay.

Các nữ đại biểu phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: Bá Bính

Các nữ đại biểu phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: Bá Bính

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy Pleiku Trịnh Duy Thuân gửi lời chúc tốt đẹp đến các nữ lãnh đạo, quản lý nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8-3; ghi nhận những đóng góp của đội ngũ cán bộ quản lý, lãnh đạo nữ đối với sự phát triển chung của địa phương. Bí thư Thành ủy Pleiku khẳng định trong những năm qua, các cấp ủy Đảng TP. Pleiku đã có nhiều chính sách quan tâm đến công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ nữ. Đội ngũ cán bộ nữ có nhiều chuyển biến tích cực về số lượng và chất lượng, từng bước khẳng định vị trí, vai trò, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế, xã hội của thành phố.

Trong sự đi lên và phát triển chung của thành phố, có một phần đóng góp hết sức to lớn của chị em phụ nữ, trong đó có các đồng chí nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý; mong rằng các chị tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, đoàn kết, nhất trí phát huy trí tuệ, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025) đề ra.

Tặng hoa chúc mừng các nữ cán bộ, lãnh đạo. Ảnh: Bá Bính

Tặng hoa chúc mừng các nữ cán bộ, lãnh đạo. Ảnh: Bá Bính

Dịp này, Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND TP. Pleiku đã tặng hoa và quà chúc mừng đến 38 nữ cán bộ, lãnh đạo.

Có thể bạn quan tâm

Để khát vọng Pleiku "cao nguyên xanh" trở thành hiện thực

Để khát vọng Pleiku "cao nguyên xanh" trở thành hiện thực

(GLO)- Pleiku đã khai thác và phát huy hiệu quả bản sắc văn hóa con người đã được vun đắp qua suốt chiều dài lịch sử. Đó là lòng yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng; là khát vọng vươn lên vì bình yên, hạnh phúc của cá nhân, gia đình, cộng đồng và Tổ quốc…
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.