Nữ cựu Kế toán trưởng Chi cục THA tham ô tiền tỷ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong thời gian làm kế toán Chi cục thi hành án quận Ba Đình (Hà Nội), Phương Lan lập khống chứng từ, dùng tiểu xảo để chiếm đoạt 3,5 tỷ đồng.
Bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.
Bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.
Ngày 5-1, TAND TP. Hà Nội tiếp tục mở phiên sơ thẩm xét xử đối với Hoàng Thị Phương Lan (SN 1978, trú tại phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội) về tội “Tham ô tài sản”, theo khoản 4, Điều 278 - BLHS.  
Theo cáo trạng trạng truy tố, Phương Lan là Kế toán trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Ba Đình, Hà Nội. Trong thời gian làm kế toán nghiệp vụ thi hành án tại chi cục, Lan lập 5 chứng từ trích chuyển tiền trong tài khoản tạm giữ, kèm theo Ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử cho các đương sự với nội dung sai lệch để lấy tiền.
Cựu kế toán trưởng Phương Lan còn chiếm đoạt một khoản tiền thi hành án (theo quy định phải nộp vào kho bạc nhà nước), rút tiền ngân hàng nhưng không nhập vào quỹ của Chi cục Thi hành án dân sự quận Ba Đình.
Cụ thể, từ tháng 5-2015 đến tháng 2-2016, Phương Lan chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng từ tiền thu thi hành án của các đương sự.
Quá trình đấu tranh, cơ quan điều tra phát hiện thêm hành vi cựu Kế toán trưởng Phương Lan giả mạo chữ ký của đương sự, ký vào các giấy nhận tiền để chiếm đoạt 70 triệu đồng... Tổng cộng, Phương Lan đã tham ô, giả mạo chữ ký để chiếm đoạt hơn 3,5 tỉ đồng.
Trong giai đoạn điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội và đã khắc phục được 250 triệu đồng.
Phương Lan khai nhận quá trình thực hiện có người cùng tham gia. Xét thấy, ngoài lời khai của bị cáo, không có chứng cứ gì thêm nên cơ quan tố tụng không đủ căn cứ để xử lý.
HĐXX sơ thẩm quyết định tuyên phạt Hoàng Thị Phương Lan 17 năm tù về tội "Tham ô tài sản" theo BLHS.
Lê Tùng/VOV

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

null