Những nữ doanh nhân tiêu biểu ở Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
45 nữ doanh nhân- thành viên của Câu lạc bộ (CLB) Nữ doanh nghiệp tỉnh luôn đặt 4 chữ “Tâm-Tín-Hiền-Tài” làm mục đích sống và kinh doanh lên hàng đầu. CLB được các chị coi như “mái nhà chung” không chỉ giúp các chị vượt qua những khó khăn, thách thức trên thương trường mà còn là nơi để các chị cùng sẻ chia, chung tay giúp đỡ những người nghèo trong xã hội.Giúp nhau vượt khó Chị Đặng Thị Mỹ Dung- Giám đốc Công ty TNHH Phạm Dực (TP. Pleiku), Chủ nhiệm CLB Nữ doanh nghiệp tỉnh, khẳng định: Nữ doanh nhân khác với nam. Ngoài công việc, các chị còn phải gánh vác thiên chức người vợ, người mẹ. Vì thế, nữ doanh nhân rất cần sự sẻ chia của gia đình, bạn bè đồng nghiệp để họ vượt qua khó khăn trong cuộc sống.
Nữ doanh nhân tặng quà cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Phạm Dực
Nữ doanh nhân tặng quà cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Phạm Dực
Chính vì thế, CLB như chính là người bạn, đồng nghiệp của các nữ doanh nhân. Tuy không có nhiều thời gian nhưng không phải vì thế mà CLB hoạt động kém hiệu quả. Các chị khắc phục hạn chế về quỹ thời gian bằng cách lập đường dây nóng, khi CLB cần thông tin gì đến các thành viên, Ban Chủ nhiệm chỉ cần thông qua đường dây nóng này là tất cả các thành viên đều biết để về họp mặt. Các chị gặp nhau nhân dịp lễ, Tết, sinh hoạt chuyên đề để giao lưu học hỏi kinh nghiệm trên thương trường, làm từ thiện… Chị Trương Thị Thanh Thủy- thành viên CLB Nữ doanh nghiệp tỉnh, tâm sự: CLB đã giúp tôi rất nhiều trong công việc quảng bá thương hiệu cà phê. “Mái nhà chung” ấy là người bạn, đồng nghiệp giúp tôi học hỏi, trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong kinh doanh. CLB còn là nơi để chị em chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống, những kinh nghiệm nuôi dạy con, chăm sóc gia đình hạnh phúc, sức khỏe và cả những cách làm ăn hay mang lại hiệu quả kinh tế cao.     
Câu lạc bộ Nữ doanh nghiệp Gia Lai ra đời năm 2008, hiện có 45 thành viên là lãnh đạo các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nhiều lĩnh vực khác nhau, đa dạng ngành nghề như: Chế biến nông sản, xây dựng cầu đường, thương mại dịch vụ, hợp tác xã… Ở mỗi ngành nghề, các chị đều biết phát huy ưu thế của người phụ nữ Việt Nam, luôn chịu thương chịu khó, kiên trì bám trụ nắm bắt thời cơ, dám nghĩ dám làm để mở rộng, phát triển kinh doanh. Nhiều chị đã gặt hái được thành công. Tiêu biểu như các nữ doanh nhân Nguyễn Thị Sen (Công ty Kinh doanh và Phát triển Miền Núi), Đặng Thị Mỹ Dung (Công ty TNHH Phạm Dực), Chu Thị Mỹ Dung (Công ty TNHH Đức Dung), Trần Thị Kim Hoa (Công ty TNHH Ngọc Hoa)… Các nữ doanh nhân luôn đặt lên vai mình trọng trách là phải làm ăn có uy tín, cạnh tranh lành mạnh, tạo việc làm cho người lao động và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước. Từ những nỗ lực và thành công, nhiều nữ doanh nhân đã được mời tham dự các diễn đàn quan trọng ở trong và ngoài nước.Trách nhiệm với xã hội Bên cạnh việc kinh doanh giỏi, các thành viên CLB Nữ doanh nghiệp còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, với số tiền họ tự nguyện đóng góp lên đến hàng tỷ đồng. Những nữ doanh nhân trong CLB luôn có mặt ở khắp mọi nơi khó khăn nhất khi người nghèo cần để trao tận tay những món quà tình nghĩa đến với bà con. Và không chỉ có thế, hàng năm cứ vào dịp cuối năm, các chị lại sắp xếp công việc kinh doanh, gia đình về với bà con nghèo vùng sâu; thăm hỏi, động viên người già cô đơn ở Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh; mua bò, tặng sổ tiết kiệm cho phụ nữ nghèo huyện Kông Chro; ủng hộ Quỹ “Tiếp sức cho em đến trường”… Tuy cũng có những lúc các chị chùn chân vì ngoài công việc kinh doanh còn gách vác thiên chức người vợ, người mẹ nhưng với lòng nhiệt huyết các chị luôn sẵn sàng khi đồng bào gặp khó khăn, cần giúp đỡ.Chị Đặng Thị Mỹ Dung-Chủ nhiệm CLB Nữ doanh nghiệp tỉnh-đề xuất: Thời gian tới, UBND tỉnh cần tạo điều kiện cho chị em tham dự vào các hội nghị liên quan đến đầu tư phát triển kinh tế của tỉnh nhà. Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng có những chính sách, cơ chế ưu tiên để hỗ trợ doanh nghiệp nữ trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.