Như trò đùa, VFF khiếu nại thành công,VN càng thêm khó ở SEA Games 30

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ban tổ chức SEA Games 30 đã quyết định chấp nhận khiếu nại của VFF về việc U22 Việt Nam lên nhóm 3 ở môn bóng đá nam.
Sau khi nhận được sự khiếu nại từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), nguồn tin của Saostar cho biết Ban tổ chức SEA Games 30 đã xem xét lại việc phân nhóm hạt giống ở môn bóng đá nam.
Theo lá thư gửi cho Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) và Ủy ban Olympic Việt Nam (VOC), tin vui cho bóng đá Việt Nam là chủ nhà Philippines đã quyết định đưa U22 Việt Nam vào nhóm 3, thay vì nhóm 4 như công bố ban đầu.
Trước đó, việc phân bố hạt giống môn bóng đá nam như sau: Thái Lan  và chủ nhà Philippines (nhóm 1), Malaysia, Indonesia (nhóm 2), Myanmar và Singapore (nhóm 3), Việt Nam, Lào, Campuchia, Timor Leste và Brunei (nhóm 4).
 
U22 Việt Nam rộng cửa gặp Thái Lan sau khi VFF khiếu nại thành công.
Theo thay đổi mới nhất, Việt Nam vào nhóm 3 với Myanmar, Singapore, còn Lào, Campuchia, Timor Leste và Brunei (nhóm 4). Hai nhóm 1 và 2 sẽ không thay đổi.
Vấn đề là Philippines chấp nhận đưa Việt Nam lên nhóm 3 nhưng theo kết quả mới thì mọi thứ càng thêm khó khăn với thầy trò HLV Park Hang Seo. Cụ thể, Philippines là nước chủ nhà nên nằm ở bảng 5 đội, còn Thái Lan ở bảng 6 đội. Đồng nghĩa 2/3 đội nhóm 3 sẽ chung bảng với Thái Lan. Trường hợp không may mắn thì Việt Nam sẽ rơi vào “bảng tử thần” ở SEA Games 30 với sự hiện diện của Thái Lan cùng hai đội bóng mạnh khác (hai đối thủ đáng nhất có thể gặp là Malaysia và Myanmar).
Điều đáng nói, cách bố trí này càng giúp cho chủ nhà Philippines giảm đi áp lực có thể rơi vào “bảng tử thần”. Vì theo cách phân nhóm ban đầu thì Philippines dù ở bảng 5 đội vẫn có nguy cơ lớn chung bảng với Việt Nam và 3 đội mạnh khác. Bây giờ, Philippines chỉ gặp 2 đội mạnh. Như vậy, phần rủi ro sẽ dồn vào bảng đấu của Thái Lan.
Tóm lại, cách phân nhóm mới nhất của chủ nhà Philippines chỉ giúp cho họ thêm có lợi thế ở SEA Games 30 dù làm đúng như yêu cầu của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Ngược lại, hai ứng viên nặng ký cho HCV môn bóng đá nam là Việt Nam và Thái Lan sẽ có nguy cơ lớn đụng nhau ở SEA Games 30.
Văn Nhân (Saostar)

Có thể bạn quan tâm

Bóng ngựa trong đường quyền đất Võ

Bóng ngựa trong đường quyền đất Võ

(GLO)- Từ thế tấn vững chắc đến bài quyền đặc sắc của võ cổ truyền Bình Định đều mang tinh thần ngựa chiến mạnh mẽ và bền bỉ. Xuân Bính Ngọ có dịp nhìn lại bóng ngựa trong đường quyền đất Võ.

Ươm mầm tài năng bóng đá ở lứa tuổi U9

Ươm mầm tài năng bóng đá ở lứa tuổi U9

(GLO)- Giải Bóng đá U9 tranh Cúp Sao Việt lần thứ I vừa khép lại với những trận cầu hấp dẫn cùng sự hồn nhiên, trong trẻo ở lứa tuổi học trò. Giải thực sự trở thành ngày hội của các học sinh đam mê trái bóng tròn trong toàn tỉnh, là nơi ươm mầm các tài năng tương lai.

Không khí chuẩn bị và tập luyện rộn ràng cho hội đua thuyền truyền thống dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại các địa phương ven biển và vùng sông nước, thể hiện tinh thần thượng võ và nét đẹp văn hóa đặc sắc.

Rộn ràng chuẩn bị hội đua thuyền truyền thống

(GLO)- Tết đến, xuân về, nhiều địa phương trong tỉnh sôi nổi tổ chức hội đua thuyền truyền thống. Tết Bính Ngọ năm 2026, hoạt động đặc sắc này tiếp tục được duy trì, góp phần bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

(GLO)- Điều làm nên dấu ấn đặc biệt của võ sư cao cấp Lê Văn Công không nằm ở thành tích thi đấu, mà ở nhận thức rất sớm về vai trò giáo dục của võ cổ truyền, đặc biệt là trong trường học. Tại huyện Phù Cát (cũ), việc võ cổ truyền lan tỏa sâu rộng trong trường học có đóng góp to lớn của ông.

null