Nhộn nhịp thị trường xe máy điện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau nhiều tháng trầm lắng vì sức mua giảm, thị trường xe máy điện tại Gia Lai đang có dấu hiệu nhộn nhịp trở lại. Nhiều mẫu xe đẹp, phân khúc giá đa dạng được các cửa hàng bày bán đón đầu xu hướng dịch chuyển dần từ xe xăng sang xe điện của đối tượng khách hàng là học sinh, giới trẻ và người trung niên.

Khởi đầu cho mùa kinh doanh năm nay, một số cửa hàng chuyên kinh doanh xe điện đã giới thiệu nhiều mẫu xe máy điện mới như Yadea M6i, Odora S, Icute, Vigor với thiết kế hiện đại, trẻ trung và phù hợp với đại đa số khách hàng nữ từ trẻ tuổi đến trung niên.

Rất ưng ý khi nhận được chiếc xe máy điện Yadea M6i, bà Nguyễn Thị Nga (tổ 5, phường Ia Kring, TP. Pleiku) cho biết: “Đây là chiếc xe máy điện thứ hai mà tôi mua. Ngay khi nhìn thấy mẫu xe mới này, tôi đã quyết định đặt hàng vì rất thích thiết kế dễ thương, hợp thời trang mà giá cả lại vừa phải. Tôi có thể sử dụng chiếc xe này đi làm, đi chợ, đi chơi vì gọn nhẹ và thân thiện với môi trường”.

Các cửa hàng trưng bày nhiều mẫu xe máy điện thiết kế đẹp, giá cả phù hợp dành cho đối tượng khách hàng học sinh. Ảnh: Sơn Ca

Các cửa hàng trưng bày nhiều mẫu xe máy điện thiết kế đẹp, giá cả phù hợp dành cho đối tượng khách hàng học sinh. Ảnh: Sơn Ca

Để đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng học sinh THPT, các cửa hàng chuyên kinh doanh xe máy điện liên tục nhập nhiều dòng hút khách như: Nispax limited, M133 Onea Osakar, giá dao động từ 8 triệu đồng đến dưới 20 triệu đồng/chiếc. Đến cửa hàng mua 1 chiếc xe máy điện tặng con gái, ông Ngô Thanh Nghị (tổ 12, phường Hoa Lư, TP. Pleiku) cho hay: “Xu hướng sử dụng xe máy điện làm phương tiện di chuyển đang ngày càng phổ biến. Việc sử dụng xe máy điện cũng đơn giản, nhẹ nhàng, phù hợp với lứa tuổi học sinh, quan trọng là các con cũng rất thích loại xe này. Ngoài bán xe, các cửa hàng còn cung cấp dịch vụ đi kèm như thay thế linh kiện, bảo hành, sửa chữa tận nhà nên tôi yên tâm khi mua”.

Theo đánh giá của chủ các cửa hàng chuyên kinh doanh xe máy điện, sức mua trên thị trường giảm trong 5 tháng đầu năm nay. Bước sang tháng 6, biểu đồ doanh số xe máy điện bắt đầu tăng song vẫn không bằng so với cùng kỳ năm trước. Anh Nguyễn Đình Phương-Chủ cửa hàng xe điện Phương Nam Gia Lai (10 Lê Lợi, TP. Pleiku) cho biết: “Thông thường từ tháng 6 đến tháng 9 là mùa kinh doanh thuận lợi của các cửa hàng bán xe máy điện. Doanh số tăng chủ yếu nhờ vào nhóm khách hàng chính là học sinh và người trung niên. Bên cạnh đó, một bộ phận khách hàng trẻ tuy chưa nhiều nhưng có xu hướng thay đổi từ xe xăng sang xe điện. Đây cũng là cơ hội mới cho ngành hàng này”.

Cũng theo đánh giá của anh Phương, nhu cầu và khả năng tăng trưởng của thị trường xe máy điện tại Gia Lai trong các năm tới vẫn khá tốt. Do vậy, cửa hàng của anh liên tục giới thiệu nhiều mẫu mã mới, đồng thời tập trung vào chất lượng dịch vụ bảo hành, sửa chữa tại nhà để làm hài lòng khách hàng.

Các hãng xe điện tập trung cải tiến mẫu xe phục vụ nhu cầu dịch chuyển từ xe xăng sang xe điện của giới trẻ. Ảnh: Sơn Ca

Các hãng xe điện tập trung cải tiến mẫu xe phục vụ nhu cầu dịch chuyển từ xe xăng sang xe điện của giới trẻ. Ảnh: Sơn Ca

Với mục tiêu định hướng thay đổi dần xu hướng tiêu dùng từ xe xăng sang xe điện, một số hãng nội địa đã dừng sản xuất xe máy dưới 50 cc dành cho học sinh mà tập trung phát triển các mẫu xe máy điện dành cho giới trẻ, người trung niên. Hoặc có hãng như Yadea đang thay đổi hầu hết các sản phẩm, mẫu xe gắn với nhu cầu, thị hiếu của khách hàng trẻ tuổi.

Liên quan đến xu hướng này, anh Đinh Văn Hòa-Quản lý Cửa hàng xe điện Phùng Hoan (59 Trần Khánh Dư, TP. Pleiku) nhận định: “Tại Gia Lai, xu hướng dịch chuyển từ xe xăng sang xe điện sẽ chậm hơn các thị trường lớn. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội mở cho những cửa hàng đi tiên phong trong lĩnh vực này. Để đón đầu xu thế phát triển, chúng tôi sẽ mở một brand shop Yadea đầu tiên tại Gia Lai nhằm đưa ra thị trường các dòng sản phẩm mới nhất, thịnh hành nhất, đáp ứng tốt hơn các nhu cầu đa dạng của khách hàng”.

Có thể bạn quan tâm

Nông dân xã Ia Phí chuyển đổi diện tích cà phê già cỗi sang trồng dưa lưới, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: N.D

Chủ động chuyển đổi cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao

(GLO)- Những năm gần đây, giá nông sản bấp bênh cùng tác động khắc nghiệt của biến đổi khí hậu đã khiến đời sống của người dân gặp không ít khó khăn. Trước thực tế đó, nhiều doanh nghiệp và nông dân ở khu vực Tây Gia Lai đã mạnh dạn chuyển đổi sang các loại cây trồng phù hợp, có giá trị kinh tế cao.

Cà phê chín mọng, trĩu quả, mang đến niềm vui ngày mùa trên các nương rẫy bạt ngàn Đắk Lắk, Gia Lai.

Nông dân Tây Nguyên phấn khởi vào vụ thu hoạch cà phê

(GLO)- Những ngày cuối thu, đầu đông, khi tiết trời Tây Nguyên se lạnh, khắp các buôn làng từ Đắk Lắk, Gia Lai đến Quảng Ngãi lại rộn ràng bước vào vụ thu hoạch cà phê. Trên nương rẫy, cà phê chín đỏ mang theo biết bao hy vọng của người nông dân sau một năm miệt mài với công việc đồng áng.

Người chăn nuôi xã Biển Hồ tích cực chăm sóc đàn heo thịt. Ảnh: N.D

Gia Lai thúc đẩy phát triển chăn nuôi dịp cuối năm

(GLO)- Để đáp ứng nhu cầu thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán năm 2026, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường) vừa làm việc với các xã, phường khu vực phía Tây tỉnh về thúc đẩy phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt bổ sung mục tiêu năm 2025 cho các xã, phường để thực hiện chính sách, chế độ với số tiền gần 20,3 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Internet

Gia Lai: Bổ sung gần 20,3 tỷ đồng cho các xã, phường thực hiện chính sách tinh giản biên chế

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt danh sách, kinh phí và bổ sung kinh phí năm 2025 cho các xã, phường để thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Canh tác thông minh - "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Canh tác thông minh: "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai

(GLO)- Nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, năm 2023, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên phối hợp với các địa phương thuộc tỉnh Gia Lai triển khai mô hình canh tác cà phê thông minh. Đây được xem là "chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Sản phẩm "Rượu cần Jrai Ayun Pa" của chị Nay H’Tó (buôn Phu Ma Miơng, phường Ayun Pa) được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Từ sản vật đại ngàn đến thương hiệu OCOP

(GLO)- Từ chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đồng bào Bahnar, Jrai ở khu vực Tây Gia Lai biến những sản vật quen thuộc thành hàng hóa đặc trưng, vừa lưu giữ bản sắc văn hóa, vừa mở hướng phát triển kinh tế bền vững.

null