Nhiều nơi có thể "mất trăng rằm"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

 Theo Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, vào đêm trăng rằm, khu vực từ Thừa Thiên Huế trở ra Bắc, nhiều nơi có thể thấy trăng rằm sáng rõ. Còn từ Đà Nẵng trở vào, trời nhiều mây và âm u hơn.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa




Ngày 13-9 này là ngày 15 tháng 8 âm lịch, tức là Tết Trung thu (tết của thiếu nhi cả nước). Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, vào đêm trăng rằm, khu vực từ Thừa Thiên Huế trở ra Bắc, thời tiết tốt hơn những ngày trước, nhiều nơi có thể thấy trăng rằm sáng rõ. Còn từ Đà Nẵng trở vào, trời nhiều mây và âm u hơn nên trăng không sáng tỏ bằng miền Bắc.

Sở dĩ tại miền Bắc, nhiều nơi thời tiết chuyển tốt là do ảnh hưởng yếu dần của rãnh áp thấp đi qua Bắc Trung bộ có xu hướng dịch xuống phía Nam, khiến mưa ở các tỉnh phía Nam tăng lên.

Theo báo cáo từ văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai ngày 11-9, mưa lũ ở miền Bắc làm 6 người chết, 1 nạn nhân còn mất tích, 5 người bị thương tại Thái Nguyên, Bắc Kạn, Tuyên Quang. Tại tỉnh Hà Giang, nhiều học sinh phải nghỉ học ngay đầu mùa khai giảng vì mưa lũ, sạt lở đường.

Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên nhanh. Dự báo, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long ngày 14-9 tại Tân Châu lên 3,5m (báo động 1); tại Châu Đốc lên 2,85m (dưới báo động 1 khoảng 0,15m).

 

VĂN PHÚC (sggp)
 

Có thể bạn quan tâm

Chư Păh khẩn trương sắp xếp ổn định dân cư vùng dân tộc thiểu số

Chư Păh khẩn trương sắp xếp ổn định dân cư vùng dân tộc thiểu số

(GLO)-Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) triển khai 2 dự án sắp xếp, bố trí ổn định dân cư tại làng Díp (xã Ia Kreng) và làng Bui (xã Ia Ka) nhằm ổn định đời sống cho các hộ đồng bào DTTS.

Ra mắt mô hình Tổ tự quản bảo vệ môi trường tại làng Đê Kôp-Doul

Ra mắt mô hình Tổ tự quản bảo vệ môi trường tại làng Đê Kôp-Doul

(GLO)-Ngày 20-12, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mang Yang phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ thị trấn Kon Dơng tổ chức phát động tuyên truyền về bảo vệ môi trường; hướng dẫn phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và ra mắt mô hình “Tổ tự quản bảo vệ môi trường” tại làng Đê Kôp-Doul.

Nhà máy xử lý rác thải Chư Sê hoạt động trở lại: Giải “bài toán” ô nhiễm môi trường

Nhà máy xử lý rác thải Chư Sê hoạt động trở lại: Giải “bài toán” ô nhiễm môi trường

(GLO)- Sau gần 7 tháng sửa chữa, nâng cấp máy móc thiết bị và xây dựng lại nhà xưởng bị hư hại do hỏa hoạn, Nhà máy xử lý rác thải Chư Sê đã hoạt động trở lại, góp phần giải “bài toán” ô nhiễm môi trường khi lượng rác thải sinh hoạt hàng ngày được xử lý kịp thời.