Nhiều loại diều độc đáo xuất hiện tại Lễ hội Diều quốc tế Huế 2023

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đến với không gian trưng bày diều, người dân và du khách được chiêm ngưỡng 120 "con" diều với các chủng loại diều truyền thống như diều rồng, chim phượng hoàng, chim công, diều hâu, quạ, én...
Đông đảo người dân thành phố Huế tham gia lễ hội. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Đông đảo người dân thành phố Huế tham gia lễ hội. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Chiều 3/6, tại Công viên Tứ Tượng, thành phố Huế, Trung tâm Festival Huế tổ chức khai mạc Lễ hội Diều quốc tế Huế 2023, thu hút đông đảo người dân, du khách và các nghệ nhân diều tham gia.

Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, Phó Giám đốc Trung Tâm Festival Huế Hồ Đăng Long nhấn mạnh Lễ hội Diều quốc tế Huế 2023 là hoạt động nằm trong khuôn khổ Lễ hội mùa Hạ của Festival Huế 2023; nhằm góp phần bảo tồn và phát huy truyền thống làm diều của Huế, đồng thời thu hút du khách, tạo sân chơi và cơ hội thưởng lãm cho những ai yêu thích bộ môn “nghệ thuật rối trên không.”

Đồng thời đây cũng là cơ hội để các nghệ nhân địa phương, trong nước cũng như quốc tế gặp gỡ, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao chuyên môn và giới thiệu bản sắc văn hóa của đất nước mình với nền văn hóa của các quốc gia trên thế giới.

Diễn ra từ ngày 3-9/6, lễ hội có sự tham gia của nhiều câu lạc bộ diều trong và ngoài nước.

Có thể kể đến câu lạc bộ diều đến từ Singapore, Malaysia, Thái Lan; cùng với câu lạc bộ Nhà hàng Cánh Diều Vàng (Nam Định), câu lạc bộ diều nghệ thuật Phượng Hoàng, câu lạc bộ diều Hướng Dương (Thành phố Hồ Chí Minh) và nhóm nghệ nhân diều Huế.

Lễ hội gồm các hoạt động chính như chương trình giao lưu thả diều nghệ thuật của các câu lạc bộ tại Quảng trường Ngọ Môn và bãi biển Thuận An; không gian trưng bày diều và trải nghiệm làm diều.

Đặc biệt, đến với không gian trưng bày diều, người dân và du khách được chiêm ngưỡng 120 "con" diều với các chủng loại diều truyền thống như diều rồng, chim phượng hoàng, chim công, diều hâu, quạ, én, gà trống, bướm và cá vàng... có chiều dài sải cánh từ 1,5m đến 3m, riêng diều rồng dài 50m.

Việc trưng bày diễn ra tại Công viên Tứ Tượng thuận tiện cho du khách và người dân đi dạo đường Lê Lợi, phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu thưởng lãm.

Ông Muaz đến từ Hiệp hội Diều Malaysia cho biết đến với Lễ hội Diều quốc tế Huế 2023, đơn vị mang đến giới thiệu hơn 30 loại diều truyền thống và hiện đại của Malaysia được thiết kế tinh xảo, như diều Wau Bulan-Diều Mặt trăng, Wau Kucing-Diều Mèo, Wau Jala Budi, Wau Merak…

Những chiếc diều được làm từ tre và giấy, phần khung được trang trí với những họa tiết chạm khắc tinh xảo và phủ sơn bên ngoài hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách và người dân Cố đô những trải nghiệm mới mẻ.

Lễ hội Diều là hoạt động ý nghĩa, ông hy vọng lễ hội sẽ diễn ra thường xuyên để ông và các bạn trong hiệp hội có cơ hội đến Huế nhiều hơn.

Bên cạnh đó, các buổi biểu diễn thả diều tổ chức tại khu vực Quảng trường Ngọ Môn và bãi biển Thuận An vào các buổi chiều; hoạt động trải nghiệm làm diều “Cánh diều tuổi thơ” tại Công viên Tứ Tượng hứa hẹn sẽ mang đến một không gian đầy màu sắc lễ hội, sinh động và ngập tràn sức sống cho thành phố Huế xinh đẹp và thơ mộng.

Lễ hội Diều quốc tế 2023 được định hướng hình thành và phát triển một lễ hội văn hoá - nghệ thuật - du lịch mới tại Thừa Thiên Huế vào mùa hè.

Có thể bạn quan tâm

Khám phá dòng Nặm Chang bằng thuyền kayak

Khám phá dòng Nặm Chang bằng thuyền kayak

Trên dòng suối Nặm Chang trong xanh, mát lành, du khách có thể tự tay điều khiển chiếc thuyền kayak len lỏi qua những khúc quanh tự nhiên giữa không gian sông nước và ruộng đồng mênh mông, ngắm nhìn vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên và cuộc sống bình dị của người dân nơi đây.

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

(GLO)- “Chúng ta cần định vị lại thương hiệu du lịch của tỉnh Gia Lai. Bởi vì sau khi sáp nhập thì khá nhiều tỉnh khác cũng có rừng, có biển. Ngày xưa tôi tự hào là một trong những người đầu tiên xây dựng tour “Từ biển bạc đến rừng xanh” nhưng bây giờ tôi thực sự bối rối”.

Núi Ngô Sơn rực đỏ hoa rừng

Núi Ngô Sơn rực đỏ hoa rừng

(GLO)- Cuối tháng 10, khi cao nguyên Gia Lai bước vào đầu mùa khô, sườn núi Ngô Sơn (xã Biển Hồ) bất ngờ bừng sáng bởi một loài hoa rừng đỏ như lửa. Từng chùm hoa dây leo ôm lấy những tán thông cổ thụ, nối nhau nhuộm thẫm lưng núi.

'Nàng tiên cá' Dugong xuất hiện tại vùng biển Côn Đảo

'Nàng tiên cá' Dugong xuất hiện tại vùng biển Côn Đảo

Ngày 9-10, ông Lê Hồng Sơn, Trưởng phòng Bảo tồn và Hợp tác quốc tế Vườn Quốc gia Côn Đảo (Đặc khu Côn Đảo, TPHCM), xác nhận một cá thể Dugong – loài thú biển quý hiếm còn được mệnh danh là “nàng tiên cá” – vừa được ghi nhận xuất hiện gần bờ biển khu vực bãi Đất Dốc, vịnh Côn Sơn.

Tìm ký ức xưa giữa rừng tràm

Tìm ký ức xưa giữa rừng tràm

Sau thành công vang dội của các bộ phim lịch sử như “Địa đạo”, “Mưa đỏ”, tìm về tham quan các khu di tích lịch sử, danh thắng xưa là xu hướng du lịch được nhiều người lựa chọn.

null