Nhật Bản nhập cuộc đua 6G

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Để có được thế chủ động, nhiều công ty tư nhân Nhật Bản bắt tay cùng chính phủ để cùng phát triển công nghệ 6G theo hình thức công tư.
Theo đó, Toyota Motor, NEC cùng nhiều công ty Nhật Bản khác sẽ tham gia một nhóm do chính phủ hậu thuẫn để đề xuất các yêu cầu công nghệ cho 6G.

Khát vọng làm chủ 6G, Nhật Bản phát triển công nghệ này theo hình thức công tư. Ảnh: Reuters
Khát vọng làm chủ 6G, Nhật Bản phát triển công nghệ này theo hình thức công tư. Ảnh: Reuters
Các đề xuất kỹ thuật đầu tiên cho công nghệ 6G tại Nhật Bản dự kiến sẽ được phát hành bởi nhóm Beyond 5G Promotion Consortium - bao gồm Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản, cùng các tổ chức học thuật và các công ty có định hướng sử dụng 6G như Panasonic.
Nikkei Asia nhận định, nắm bắt thế chủ động ở giai đoạn này cho thấy một vị thế cạnh tranh mạnh mẽ của Nhật Bản, vì việc đặt ra các tiêu chuẩn cụ thể là rất khó nếu không có nghiên cứu và phát triển để cung cấp cơ sở cho các số liệu.
Dự thảo sẽ bao gồm các yêu cầu cụ thể cho các lĩnh vực và ứng dụng riêng lẻ. Liên minh sẽ kêu gọi các công ty trên toàn thế giới đáp ứng các mục tiêu chung để đảm bảo tính an toàn, tin cậy và đồng nhất trong công nghệ 6G.
Bên cạnh đó, đề xuất của Nhật Bản sẽ được đệ trình lên cuộc họp vào tháng 6 sắp tới của một nhóm công tác trong Liên minh Viễn thông Quốc tế, một cơ quan của Liên Hiệp Quốc. Nhóm công tác này có kế hoạch thiết lập các yêu cầu kỹ thuật cho mạng 6G vào tháng 6.2023 và sẽ sử dụng các yêu cầu này làm cơ sở để tạo ra các thông số kỹ thuật cho các ứng dụng cụ thể.
Dự kiến ​​ra mắt vào những năm 2030, 6G được hình dung là nhanh hơn 10 lần so với công nghệ sóng 5G đang được triển khai và sử dụng hiện nay, từ đó cho phép các dịch vụ như lái xe hoàn toàn tự động và phẫu thuật từ xa yêu cầu truyền dữ liệu nhanh chóng, khối lượng lớn với độ trễ cực thấp.
Theo Hiển Đạt (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội Vật lý Hoa Kỳ chia sẻ về sóng tô-pô trong khí quyển và đại dương Trái Đất

Chủ tịch Hội Vật lý Hoa Kỳ chia sẻ về sóng tô-pô trong khí quyển và đại dương Trái Đất

(GLO)- Chiều 18-6, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), ông Brad Marston - Chủ tịch Hội Vật lý Hoa Kỳ (APS), Giáo sư Vật lý tại Đại học Brown (Hoa Kỳ) đã có buổi nói chuyện đại chúng với chủ đề “Các loại sóng có nguồn gốc tô-pô trong hệ chất lưu của Trái Đất và xa hơn nữa”.

Các công cụ AI ngày càng hiểu con người, nhưng nhân loại lại dần mù mờ trước cách AI hoạt động.

Cảnh báo AI đang tiến hóa vượt ngoài tầm hiểu biết của con người

(GLO)- Các chuyên gia công nghệ hàng đầu thế giới vừa đưa ra cảnh báo về tốc độ phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ này đang tiến gần đến ngưỡng mà con người không còn thực sự hiểu rõ cách nó vận hành, trong khi AI ngày càng hiểu sâu hơn về hành vi, tâm lý và động cơ của con người.

Danh sách các tên miền .vn hai ký tự chuẩn bị bước vào phiên đấu giá.

76 tên miền đặc biệt “.vn” sắp bước vào đợt đấu giá thứ hai

(GLO)- Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) cho biết: Từ ngày 24 đến 25-6 sẽ tổ chức đấu giá trực tuyến quyền sử dụng 76 tên miền cấp hai có 2 ký tự dưới tên miền quốc gia “.vn”. Đây là đợt đấu giá thứ 2 trong năm 2026 đối với nhóm tên miền ngắn, đẹp và có giá trị cao trên môi trường Internet.

Doanh nghiệp AI đối mặt với rủi ro pháp lý lớn, đặc biệt là quyền sở hữu trí tuệ.

Việt Nam bảo hộ sản phẩm do AI tạo ra như thế nào?

(GLO)- Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) đang đặt ra nhiều câu hỏi về quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm do công nghệ này tạo ra. Từ tranh vẽ, âm nhạc đến các sáng chế, việc xác định ai là chủ sở hữu hợp pháp vẫn là vấn đề gây tranh luận tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

null