Nhà Văn hóa thị xã Ayun Pa-đang xuống cấp!

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhà Văn hóa thị xã Ayun Pa có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng ảnh hưởng đến cảnh quan, là mối lo ngại đối với an toàn tính mạng của người dân.

Theo tìm hiểu, tiền thân Nhà Văn hóa thị xã Ayun Pa là rạp chiếu bóng, xây dựng từ trước những năm 1975. Sau này được chuyển đổi  nhằm phục vụ cho các hoạt động văn hóa-xã hội tại địa phương. Phòng Văn hóa-Thông tin thị xã Ayun Pa là đơn vị quản lý. Công trình đóng ở một vị trí đẹp, đoạn giao nhau giữa đường Trần Hưng Đạo và Nguyễn Huệ (thuộc phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa). Diện tích đất khoảng 1.000 m2, gồm 2 dãy nhà.

 

Ảnh: Nguyễn Tú

Theo quan sát, công trình này đang có dấu hiệu xuống cấp và bị xâm hại nghiêm trọng. Bên ngoài tường rào, nơi vỉa hè nhiều hàng quán che bạt phủ kín. Trong khuôn viên, cây cối mọc um tùm, nhếch nhác, xuất hiện nhiều kim tiêm còn dính máu. Trên tường bao 2 dãy nhà xuất hiện nhiều vết nứt, chi chít những hình vẽ bằng than đen, nhiều nơi cỏ dây leo bám tường. Mái tôn thủng lỗ chỗ. Nền nhà ẩm ướt, nhiều nơi bong từng mảng để lộ cát và sỏi. Bàn ghế hư hại, một lớp bụi phủ trắng. Hệ thống điện chiếu sáng hư hỏng, dây điện vương vãi. Mùi xú uế bốc lên nồng nặc tại khu vệ sinh. Nhiều cửa kính bị bể nát.

Chỉ tay vào Nhà Văn hóa, bà Năm Thu-một người bán hàng gần đó cho biết: “Ngoại trừ các buổi chiều có một lớp học nhảy aerobic và thỉnh thoảng cán bộ đơn vị đến thì tòa nhà luôn cửa đóng quanh năm. Cổng chính luôn mở nhưng là để cho xe ô tô của một số hộ dân lân cận đậu. Nhiều buổi tối thanh niên trèo rào vào tụ tập nhậu nhẹt hát hò inh ỏi mà không thấy ai nói gì”.

Trao đổi với P.V, ông Lê Văn Nhân-Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin thị xã Ayun Pa xác nhận tình trạng xuống cấp của Nhà Văn hóa thị xã. Theo ông, UBND thị xã đã nhiều lần cấp kinh phí tổ chức sửa chữa Nhà Văn hóa. Mới đây, chính quyền thị xã có ý định nâng cấp sửa chữa thành Nhà Hoạt động Thanh-thiếu niên Thị đoàn. Qua khảo sát, nhận thấy công trình được xây dựng lâu năm, không đảm bảo an toàn kỹ thuật, do vậy không tổ chức sửa chữa, tiếp tục giao cho Phòng Văn hóa-Thông tin quản lý. “Những năm trước, chúng tôi phối hợp với các đơn vị khác thường xuyên tổ chức các hội nghị, hội thảo tại Nhà Văn hóa.

 

Ảnh: Nguyễn Tú

Tuy nhiên, do phòng họp quá rộng khoảng 500 ghế ngồi, trong khi các cuộc hội họp tại địa phương có số đại biểu dự không lớn. Cũng như việc công trình được sử dụng trong thời gian dài, có dấu hiệu xuống cấp, không đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản, do đó các cuộc hội họp tại đây được hạn chế. Hiện tại, chúng tôi tận dụng khu vực tiền sành cho thuê lại mở lớp dạy học nhảy aerobic”- ông Nhân nói.

Nhà Văn hóa hư hại xuống cấp không sử dụng trong thời gian dài khiến người dân tỏ thái độ không đồng tình. Bài toán cho những kiến nghị của người dân về kế hoạch sửa chữa, xây mới Nhà Văn hóa nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa cộng đồng, hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng tránh lãng phí đang cần lời giải từ nhà quản lý.

Nguyễn Tú

Có thể bạn quan tâm

16 năm khổ sở vì quy hoạch “treo”

16 năm khổ sở vì quy hoạch “treo”

(GLO)- Quy hoạch chậm triển khai khiến 12 hộ dân tại hẻm 977/9 Trần Hưng Đạo (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) gặp nhiều khó khăn. Người dân mong cơ quan chức năng sớm rà soát, có hướng xử lý dứt điểm để ổn định cuộc sống.

Hơn 70 doanh nghiệp trên địa bàn An Nhơn, Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) chậm đóng bảo hiểm xã hội.

Hơn 70 doanh nghiệp trên địa bàn An Nhơn, Tuy Phước chậm đóng bảo hiểm xã hội

(GLO)- Tính đến hết tháng 6-2026, trên địa bàn An Nhơn, Tuy Phước có hơn 70 doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) với tổng số tiền lên đến 7,5 tỷ đồng. Trước tình trạng này, Viện KSND khu vực 2 phối hợp với BHXH cơ sở An Nhơn làm việc với các doanh nghiệp, yêu cầu khẩn trương khắc phục.

Trao giải cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24-6-2025 của Quốc hội

Trao giải cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội

(GLO)- Chiều 23-7, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) khu vực 7 - Gia Lai đã trao giải cuộc thi “Tìm hiểu Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24-6-2025 của Quốc hội về việc thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công”.

Giới trẻ đổ xô đến công trình đường ven biển đèo Lộ Diêu “sống ảo”, cơ quan chức năng đề nghị chấn chỉnh.

Giới trẻ đến đường đèo Lộ Diêu “sống ảo”, cơ quan chức năng đề nghị chấn chỉnh

(GLO)- Công trình đường ven biển 639 đoạn qua đèo Lộ Diêu (phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) dù chưa đưa vào khai thác nhưng người dân tự ý tháo dỡ rào chắn để tham quan, chụp ảnh "tự sướng", tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Cơ quan chức năng đề nghị địa phương tăng cường tuyên truyền, chấn chỉnh.

Gia Lai: Rào chắn, xóa bỏ 4 lối đi tự mở qua đường sắt Bắc - Nam

Gia Lai: Xóa bỏ 4 lối đi tự mở qua đường sắt Bắc - Nam

(GLO)-Ngày 16-7, Công ty cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình, Đội CSGT đường sắt số 2 (Phòng 6, Cục CSGT), Phòng CSGT Công an tỉnh, Văn phòng đại diện khu vực Phòng Quản lý an toàn đường sắt II (Cục Đường sắt Việt Nam) và chính quyền địa phương đã rào chắn, xóa 4 lối đi tự mở qua tuyến đường sắt Bắc - Nam.

Xóa bỏ 6 lối đi tự mở trên tuyến đường sắt Diêu Trì - Quy Nhơn

Xóa bỏ 6 lối đi tự mở trên tuyến đường sắt Diêu Trì - Quy Nhơn

(GLO)- Ngày 15-7, Công ty cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh), Văn phòng đại diện khu vực Phòng Quản lý an toàn đường sắt II (Cục Đường sắt Việt Nam), chính quyền phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Bắc tổ chức rào chắn, xóa 6 lối đi tự mở tuyến đường sắt Diêu Trì - Quy Nhơn

null