Nguyên Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đòi hối lộ 1,5 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)-

Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành Kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố số 45/VKSTC-C1 với bị can Võ Đình Sớm, nguyên Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai về tội nhận hối lộ.

Nguyên thẩm phán Võ Đình Sớm. Ảnh: VKSTC

Nguyên thẩm phán Võ Đình Sớm. Ảnh: VKSTC

Theo kết luận điều tra, ông Võ Đình Sớm (SN 1968, trú tại phường Diên Hồng, TP. Pleiku, nguyên Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai) được phân công giải quyết vụ án dân sự “Tranh chấp quyền sử dụng đất” giữa nguyên đơn là ông P.A.T (trú tại TP. Pleiku) với bị đơn là Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ.

Quá trình thụ lý vụ án, ông Sớm có hành vi đòi ông T. đưa 1,5 tỷ đồng để được xử thắng kiện. Ngày 4-8-2023, khi vừa nhận trước 500 triệu đồng của ông T. tại phòng làm việc của mình, ông Sớm đã bị Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thi hành lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp nơi làm việc. Tại đây, Cơ quan điều tra đã phát hiện, thu giữ số tiền 500 triệu đồng ông Sớm đã nhận từ ông T.

Trong quá trình làm việc với Cơ quan điều tra, ông Sớm khai việc trao đổi với ông T. liên quan đến 1,5 tỷ đồng là tiền ông T. và ông Sớm góp vốn, đầu tư xây dựng trại heo. Tuy nhiên, ông Sớm không biết mô hình, phương án kinh doanh trang trại heo như thế nào và không có tài liệu, chứng cứ gì thể hiện việc đầu tư, góp vốn với ông T. Đồng thời, ông T. khai không có việc mời ông Sớm góp vốn xây dựng trại heo. Do vậy, lời khai của ông Sớm về việc góp vốn đầu tư trang trại heo là không có cơ sở.

Với những bằng chứng có được, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao xác định hành vi của ông Sớm đã phạm vào tội nhận hối lộ, quy định tại Khoản 4, Điều 354, Bộ Luật hình sự năm 2015.

Khu đất mà gia đình ông P.A.T tranh chấp với Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ. Ảnh T.D
Khu đất mà gia đình ông P.A.T tranh chấp với Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ. Ảnh T.D

Như Báo Gia Lai đưa tin, ngày 4-8-2023, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân tối cao đã có Quyết định số 12/QĐ-VKSTC-C1(P9) tạm giữ người trong trường hợp bắt quả tang đối với ông Võ Đình Sớm về hành vi nhận hối lộ. Đến ngày 11-8-2023, Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với ông Sớm. Tiếp đó, ngày 16-8-2023, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Phạm Duy Lam ký Quyết định số 243/QĐ-TA về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Võ Đình Sớm-thẩm phán trung cấp, Tòa án nhân dân tỉnh.

Trên cơ sở quyết định khởi tố bị can của Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và căn cứ nội dung, tính chất, mức độ vi phạm, Đảng ủy khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai cũng đã ra quyết định khai trừ Đảng đối với ông Võ Đình Sớm theo quy định.

Có thể bạn quan tâm

 Tuyên truyền phòng-chống tội phạm trên không gian mạng

Tuyên truyền phòng-chống tội phạm trên không gian mạng

(GLO)-

Chiều 26-4, tại Hội trường TP. Pleiku, Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh phối hợp với Văn phòng Bộ Công an tổ chức hội nghị tuyên truyền phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Gia Lai: Xử phạt 3 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Gia Lai: Xử phạt 3 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

(GLO)- Qua kiểm tra đột xuất an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn tỉnh Gia Lai từ ngày 22-4 đến 26-4, Đoàn kiểm tra liên ngành đảm bảo ATTP trong Tháng hành động vì ATTP của tỉnh Gia Lai đã phát hiện lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3 cơ sở vi phạm.
Kbang: 2 xe máy tông nhau, 1 người tử vong

Kbang: 2 xe máy tông nhau, 1 người tử vong

(GLO)- Khoảng 18 giờ 10 phút ngày 25-4, tại km 302, đường Trường Sơn Đông, thuộc khu vực làng Brock, xã Đông (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe mô tô khiến 1 người tử vong.