Nguyên nhân vụ sạt lở công trường thủy điện khiến 9 người thương vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, nguyên nhân ban đầu gây ra vụ sạt lở là do những ngày qua trên địa bàn xảy ra mưa to kéo dài gây sạt lở đất.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết theo thông tin từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu, vào 10h30 sáng 16/5, tại công trường thi công công trình Thủy điện Tả Páo Hồ 1A ở huyện Phong Thổ (Lai Châu), xảy ra vụ sạt lở khiến nhiều người thương vong.

Nhà thầu thi công là Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Dũng Phúc Lộc (trụ sở tại Nghệ An) có thuê một số lao động địa phương.

Thông tin ban đầu, khi công nhân đang thi công dọn hố móng ở dưới đập thủy điện thì taluy âm của tuyến đường qua xã Mò Sì San thị bị sạt lở, đất đá trôi xuống vùi lấp gây thiệt hại về người.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TTXVN.
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TTXVN.

Danh tính cụ thể của 5 người thiệt mạng gồm: Lương Văn Hà (nam, 1987, Nghệ An), Phàn Láo Lở (nam, 2009, Lai Châu), Lý Lao San (nam, 2008, Lai Châu), Tẩn U Mẩy (nữ, 1984, Lai Châu), Tẩn Sự Mẩy (nữ, 1986, Lai Châu).

04 người bị thương là: Đoàn Văn Vinh (nam, 1984, Nghệ An), Lự Văn Phần (nam, 1985, Nghệ An), Lữ Văn Thân (nam, 1985, Nghệ An), Lương Văn Sinh (nam, 1970, Nghệ An). Những người bị thương hiện đã được đưa đi cấp cứu.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai thông tin, nguyên nhân ban đầu xác định do những ngày qua trên địa bàn xảy ra mưa to kéo dài gây sạt lở đất.

Chiều 16/5, các lực lượng như Công an, Quân đội và chính quyền địa phương xã Xì Lờ Lầu, huyện Phong Thổ đã có mặt tại hiện trường.

Công tác cứu hộ đang được các lực lượng tiến hành khẩn trương, hai máy xúc được huy động đến hiện trường để cào đá từ phía trên xuống. Từ taluy xuống mặt suối chỗ các nạn gặp nạn là khoảng 40m.

Chiều tối 16/5, trời vẫn tiếp tục mưa to khiến cho các lực lượng tiếp cận hiện trường bị sạt lở gặp khó khăn.

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai đang chỉ đạo các lực lượng khẩn trương tìm mọi phương án tiếp cận hiện trường nhưng cũng phải bảo đảm an toàn.

Thủ tướng: Khẩn trương tìm kiếm cứu nạn, điều tra vụ sạt lở

Tối 16/5, Thủ tướng có công điện gửi các bộ Công an, Quốc phòng, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Xây dựng và các tỉnh Lai Châu, Nghệ An yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả sự cố sạt lở tại công trường thi công công trình thủy điện Tả Páo Hồ 1A.

Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân gia đình những người bị nạn; yêu cầu chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An và lãnh đạo các cơ quan có liên quan tập trung chỉ đạo, triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả vụ sạt lở đất với tinh thần khẩn trương nhất, kịp thời nhất.

Trong đó, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu trực tiếp chỉ đạo, huy động lực lượng tập trung tìm kiếm, cứu nạn những người còn mất tích và lưu ý phải bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn, tổ chức cứu chữa miễn phí cho người bị thương.

Thủ tướng cũng yêu cầu chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương phối hợp điều tra, xác định rõ nguyên nhân sự cố để kịp thời rút kinh nghiệm trong công tác bảo đảm an toàn thi công xây dựng, xử lý nghiêm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân (nếu có sai phạm) theo đúng quy định của pháp luật.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo, huy động các lực lượng, phương tiện cần thiết, phối hợp với UBND tỉnh Lai Châu khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân, khắc phục nhanh hậu quả sự cố sạt lở.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo các địa phương rà soát, cập nhật phương án và chủ động triển khai công tác phòng chống thiên tai phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, kịp thời phát hiện các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét để chủ động sơ tán, di dời, bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân.

Bộ trưởng các bộ Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường chủ động chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn cho hoạt động thi công, xây dựng, phòng chống sạt lở, nhất là trong mùa mưa lũ đối với lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công.

Theo Thanh Huyền (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi làm việc về công tác ứng phó với bão số 13.

Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5: Quân đội sẽ nỗ lực hết sức, làm hết mình, sát cánh cùng chính quyền và nhân dân ứng phó bão số 13

(GLO)- Tại buổi làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và các cơ quan, đơn vị của tỉnh về công tác ứng phó với bão số 13 vào chiều 5-11, Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5 khẳng định lực lượng quân đội sẽ làm hết sức, hết mình, sát cánh cùng chính quyền và nhân dân để ứng phó bão.

Quang cảnh buổi làm việc tại phường Pleiku. Ảnh: P.D

Tăng cường xây dựng Đảng, chủ động phòng-chống bão lũ và phát triển kinh tế-xã hội

(GLO)- Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy 2 phường Pleiku và Diên Hồng vào sáng 5-11 về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị sau sáp nhập cũng như công tác chuẩn bị ứng phó bão Kalmaegi.

Đồng chí Dương Mah Tiệp-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo công tác ứng phó bão Kalmaegi tại UBND xã Tuy Phước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp làm việc tại xã Tuy Phước về công tác ứng phó mưa bão

(GLO)- Sáng 5-11, tại trụ sở UBND xã Tuy Phước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã chủ trì buổi làm việc với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự của 4 xã: Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây và Tuy Phước Bắc để chỉ đạo công tác ứng phó với bão Kalmaegi.

Theo ĐB Hoàng Anh, bối cảnh quốc tế hiện nay đặt ra yêu cầu rất lớn đối với Việt Nam về tự chủ chiến lược.

“Tự chủ chiến lược” phải trở thành năng lực hành động quốc gia

(GLO)- Tham gia phiên thảo luận tổ chiều 4-11, góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đại biểu Quốc hội Lê Hoàng Anh đặt vấn đề “tự chủ chiến lược” không chỉ là tư tưởng chính trị của thời kỳ mới, mà phải trở thành năng lực hành động quốc gia.

Lửa bùng lên dữ dội tại chợ Bình Dương (xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai) đêm 4-11.

Gia Lai: Chợ Bình Dương bốc cháy dữ dội trong đêm

(GLO)- Đêm 4-11, một trận hỏa hoạn xảy ra tại chợ Bình Dương thuộc địa bàn thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương (tỉnh Gia Lai), ước tính đã thiêu rụi hàng chục gian hàng của bà con tiểu thương tại chợ. Rất may không có thiệt hại về người.

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13) dự kiến có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, các sở, ngành và doanh nghiệp viễn thông, bưu chính trên địa bàn tỉnh đang triển khai các phương án ứng phó, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.

Đội Quản lý điện Chư Prông cải tạo lưới điện.

Công ty Điện lực Gia Lai chủ động ứng phó bão số 13

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi) dự báo gây mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ ngập lụt tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) đã triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn lưới điện và cấp điện ổn định cho nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Đức Thụy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở

(GLO)- Sáng 4-11, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc đã chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường có dự án đi qua.

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão, sáng 4-11, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kích hoạt hệ thống thông tin phòng, chống thiên tai và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hồ, đập, với tinh thần “nâng mức độ ứng phó cao hơn 1 cấp so với dự báo”.

null