Nằm trên bán đảo Phương Mai hiền hòa, làng biển Nhơn Lý và Nhơn Hải (TP Quy Nhơn) là những điểm du lịch cộng đồng nổi tiếng, thu hút nhiều du khách đến trải nghiệm. Du lịch phát triển đã tạo cơ hội cho nhiều người trẻ bám trụ quê hương hoạt động thành công trong lĩnh vực này.
Bám quê làm du lịch
Tốt nghiệp ngành quản lý kinh doanh du lịch của Trường Trung cấp Tây Nam Á (TP Hồ Chí Minh) năm 2009, sau đó đi xuất khẩu lao động tại Philippines đến năm 2011 trở về quê nhà lập nghiệp, anh Nguyễn Hữu Đảo (SN 1988) ở thôn Lý Chánh, xã Nhơn Lý là một trong những người trẻ khá thành công khi làm du lịch ở địa phương.
|
Anh Nguyễn Hữu Đảo (hàng đầu, thứ hai từ phải sang) dẫn du khách trải nghiệm cột mốc A9 trên biển tại hòn Ông Căn ở xã Nhơn Lý. Ảnh: NVCC |
Ban đầu anh Đảo góp vốn với người thân mua hai chiếc ca nô đưa đón khách tham quan biển đảo ở Nhơn Lý, sau mở thêm nhà hàng. Đến năm 2021, anh thành lập Công ty CP Dịch vụ du lịch cộng đồng Khánh An, tạo việc làm cho 40 lao động tại chỗ với mức thu nhập từ 4 - 10 triệu đồng/người/tháng.
Anh Đảo kể: “Với kiến thức học trong trường, cộng với trải nghiệm mô hình làm du lịch gắn với bảo vệ môi trường ở Philippines, tôi có thêm nhiều ý tưởng để mở hướng phát triển du lịch cộng đồng tại quê nhà. Với tôi khi làm du lịch thì việc đầu tiên là bảo vệ môi trường biển, rạn san hô để khai thác tài nguyên bền vững”.
Xuất thân là ngư dân, anh Nguyễn Lê Hoàng Lợi (SN 1993), ở thôn Lý Lương, xã Nhơn Lý mở hướng cung ứng dịch vụ du lịch. Anh Lợi kể: “Nhơn Lý phát triển du lịch, nhưng trước đó du khách chỉ đến và rời đi sau thời gian ngắn trải nghiệm, bởi chưa có dịch vụ đêm để níu chân người ta ở lại. Tình cờ có một nhóm du khách hỏi tôi ở lại đây ban đêm có gì chơi không, câu hỏi vô tình ấy giúp tôi lóe lên ý tưởng bỏ biển lên bờ làm du lịch”.
|
Anh Nguyễn Lê Hoàng Lợi đưa du khách đi trải nghiệm ở Nhơn Lý. Ảnh: THANH NHÀN |
Anh Lợi rủ bạn bè góp vốn sắm lều trại, máy phát điện, bàn ghế, loa, hệ thống ánh sáng, rồi tổ chức những buổi tiệc nhỏ trên bãi biển và quay clip đưa lên Facebook giới thiệu dịch vụ cắm trại đêm trên biển ở Nhơn Lý. Đến năm 2022, anh mở thêm dịch vụ câu mực đêm. Tour du lịch Nhơn Lý theo chân dân bản địa của anh Lợi ngày càng đắt hàng; các nhà hàng, công ty du lịch ở địa phương cũng hợp đồng anh dẫn khách trải nghiệm du lịch ở địa phương.
“Nhờ sự vui vẻ, chân thành, nhiệt tình, chu đáo khi dẫn du khách tham quan, kể chuyện về đời sống dân biển, văn hóa biển cho họ nghe đã giúp tôi có nhiều khách hàng đặt tour. Có người tới rồi còn quay lại, rồi giới thiệu người thân, bạn bè về Nhơn Lý, liên hệ tôi thiết kế tour, dẫn đi trải nghiệm”, anh Lợi vui vẻ cho biết.
Không chỉ làm du lịch, anh Đảo và anh Lợi còn tham gia tích cực trong các hoạt động bảo vệ môi trường biển, bảo vệ rạn san hô ở địa phương. Anh Đảo tâm tình: “Trong các tour du lịch của Công ty tổ chức, tôi phát động cho du khách dọn vệ sinh bãi biển và nhận quà tặng là vỏ ốc biển, tranh vẽ lưu niệm, du khách rất vui vẻ tham gia, vừa lan tỏa thông điệp du lịch cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường”.
Góp sức phát triển quê hương
Sau quãng thời gian đi nghĩa vụ quân sự đến năm 2008 xuất ngũ về quê lập nghiệp, anh Nguyễn Văn Sáng (SN 1988) ở thôn Hải Đông, xã Nhơn Hải là người tiên phong đưa mô hình bè nổi du lịch phát triển ở địa phương.
Nhớ lại những ngày bước chân vào làm du lịch, anh Sáng kể: “Sau khi đi bộ đội trở về, tôi cùng gia đình đóng bè, làm lồng nuôi tôm hùm, ốc hương, nhưng cũng thất bại rất nhiều vì dịch bệnh thủy sản, tôm ốc rớt giá. “Cái khó ló cái khôn”, tôi thấy Nhơn Hải được nhiều du khách tìm đến nhưng chưa có dịch vụ gì, vậy là năm 2014 tôi cải tạo bè nuôi ốc hương thành bè nổi để kinh doanh phục vụ du khách khi ra tham quan đảo Hòn Khô”.
Từ mô hình bè nổi du lịch trên biển của anh Sáng, đến nay ở Nhơn Hải đã có thêm nhiều bè nổi phục vụ du lịch, lặn ngắm san hô, trở thành một điểm đến du lịch biển nổi tiếng ở “thiên đường biển” Quy Nhơn - Bình Định.
Anh Sáng cho biết thêm: “Mùa cao điểm du lịch hè, bè nổi du lịch A Tư Hòn Khô của tôi đón từ 200 - 250 khách/ngày. Không chỉ phục vụ trên bè nổi, tôi còn có nhà hàng trong bờ để phục vụ du khách tắm biển, thưởng thức hải sản. Mô hình du lịch của tôi tạo việc làm cho 20 lao động tại chỗ, với mức thu nhập từ 6 - 7 triệu đồng/người/tháng”.
Bằng tình yêu quê hương, anh Nguyễn Tôn Xuân Sáng (SN 1985) ở thôn Hải Bắc, xã Nhơn Hải tham gia tổ bảo vệ san hô, bảo vệ rùa biển và đóng góp nhiều trong hoạt động du lịch cộng đồng ở địa phương. Năm 2015, anh Sáng đạt giải ba khi tham gia viết bài dự thi về mô hình bảo vệ san hô gắn tạo sinh kế cho cộng đồng do Trung tâm Bảo tồn sinh vật biển và Phát triển cộng đồng (MCD) tổ chức; được hỗ trợ 50 triệu đồng để làm bè nổi trực canh khu vực khoanh vùng bảo vệ rạn san hô tại đảo Hòn Khô nhỏ.
“Lúc đó tôi là Bí thư chi đoàn thôn Hải Bắc, tôi rủ được 6 anh em ĐVTN trong thôn lúc nhàn rỗi cùng tham gia bảo vệ san hô tại khu vực khoanh vùng. Sẵn có bè trực canh, chúng tôi phục vụ cho du khách tham quan, tắm biển. Hồi đó thu nhập anh em mỗi tháng chỉ có hơn 4 triệu đồng, nhưng ai cũng vui, tạo tiền đề để sau này tôi dẫn dắt anh em tiến tới làm dịch vụ lặn biển chuyên nghiệp như hiện tại”, anh Xuân Sáng nhớ lại.
Từ năm 2017 đến nay, tổ bảo vệ san hô gồm 8 thành viên do anh Xuân Sáng làm tổ trưởng vẫn duy trì hoạt động tại khu vực khoanh vùng bảo vệ san hô gắn phục vụ du lịch với dịch vụ lặn biển bằng khí tài, đi bộ dưới biển, chèo SUP, thu hút rất đông du khách đến trải nghiệm.
Không chỉ lan tỏa mô hình du lịch cộng đồng ở địa phương, anh Xuân Sáng còn nổi tiếng với biệt danh “ông mụ của rùa”. Mỗi khi phát hiện rùa biển lên bờ đẻ trứng, trứng rùa nở con, người dân địa phương đều báo anh đến “đỡ đẻ” rùa mẹ, đưa rùa con mới nở về biển. Anh Sáng cười hồn hậu: “Những việc tôi làm cũng xuất phát từ tình yêu quê hương. Tôi vui vì có những việc làm ý nghĩa, góp phần lan tỏa cộng đồng cùng tham gia bảo vệ tài nguyên biển để phát triển du lịch bền vững”.
Còn anh Nguyễn Văn Sáng hiện tại là Phó Giám đốc HTX Dịch vụ du lịch - thủy sản Nhơn Hải cũng rất tích cực đóng góp vào các phong trào ở địa phương. Trong các năm 2023 và 2024, anh tổ chức những chuyến thiện nguyện đến các vùng bị ảnh hưởng bão lũ ở miền Trung, miền Bắc. “Việc tôi làm cũng mong muốn góp ích cho xã hội. Hiện tại, HTX đang triển khai hiệu quả mô hình sản xuất nước rau câu biển và nuôi thí điểm hải sâm. Mô hình nuôi hải sâm thành công sẽ được chúng tôi nhân rộng cho người dân địa phương thực hiện, nhằm tạo sinh kế cho bà con”, anh Sáng chia sẻ.
THANH NHÀN