Người bị ho ra máu kéo dài coi chừng có nấm trong phổi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ho ra máu có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau, có khoảng 5% trường hợp ho ra máu ồ ạt có thể đe dọa tính mạng, nhưng có thể có tỷ lệ tử vong cao, từ 7 - 35%.
 


Nấm phổi là căn bệnh có thể gây tử vong cao - ẢNH: BVCC
Nấm phổi là căn bệnh có thể gây tử vong cao - ẢNH: BVCC



Ngày 23.10, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á TP.HCM cho biết bệnh viện vừa cắt một phần phổi để điều trị bệnh ho ra máu cho nam bệnh nhân tên T. (54 tuổi, ngụ tại H.Hóc Môn, TP.HCM).

Bệnh nhân cho biết 2 tuần trước đó bệnh nhân xuất hiện triệu chứng ho ra máu, sau đó ho ra máu ồ ạt với lượng nhiều nên nhập viện. Mặc dù điều trị bằng thuốc nhưng tình trạng ho ra máu không cải thiện nhiều khiến bệnh nhân rất lo lắng.

Tại Bệnh viện đa khoa Xuyên Á, qua khám lâm sàng và chụp CT scanner lồng ngực, các bác sĩ phát hiện tổn thương do nấm khu trú ở thùy trên phổi phải, kèm tổn thương thâm nhiễm. Với triệu chứng này bác sĩ nghĩ bệnh nhân chắc chắn bị tổn thương do nấm gây ho ra máu. Kết quả các mẫu xét nghiệm đàm xác định bệnh nhân không bị lao.

Bệnh nhân đã được các bác sĩ khoa Phẫu thuật Tim mạch - Lồng ngực cắt bỏ thùy trên phổi phải có chứa nấm. Ngay sau mổ, bệnh nhân hoàn toàn ổn định, các ống dẫn lưu ở ngực đã được rút sau mổ 48 giờ, nhu mô phổi còn lại nở tốt và đặc biệt bệnh nhân hoàn toàn hết ho ra máu.

Theo các phẫu thuật viên tim mạch lồng ngực, các nguyên nhân như viêm, áp xe, giãn phế quản, lao, nấm phổi hay ung thư đều có thể gây ho ra máu lượng nhiều.

Việc ho ra máu lượng nhiều, ồ ạt, ngoài vấn đề mất máu còn có nguy cơ gây tắc đường thở, gây nguy hiểm tính mạng người bệnh.

Do đó, tất cả các trường hợp có ho ra máu cần phải đến ngay bệnh viện có chuyên khoa phẫu thuật lồng ngực và chuyên khoa hô hấp để đánh giá chẩn đoán, tìm nguyên nhân và có chiến lược điều trị thích hợp nhằm mang lại kết quả tốt nhất cho người bệnh. Đặc biệt, những tổn thương khu trú (lao, nấm, giãn phế quản, ổ áp xe...) cần phẫu thuật điều trị triệt để ho ra máu.


 


Nấm phổi là gì?

Nấm phổi là một bệnh nhiễm trùng phổi, ít gặp ở người bình thường có sức đề kháng tốt. Bệnh hay gặp ở người suy g‌iảm miễn dịch, già yếu, mắc bệnh mạn tính lâu ngày. Tỉ lệ bệnh nấm phổi chỉ chiếm 0,02% các bệnh phổi, nhưng nếu không được p‌hát hiện điều trị kịp thời khả năng t‌ử vong có thể lên tới 50-70%. Nguyên nhân gây bệnh nấm phổi là do các loại nấm: Candida, Aspergillus, Cryptococcus. Trong đó, hay gặp nhất là các loại Aspergillus như A. fumigatus, A. flavus, A. niger… Hầu hết bệnh nhân thường đến khám vì ho ra m‌áu kéo dài không rõ lý do, sốt kéo dài kèm đ‌au ngực, ho khạc đàm kéo dài kèm khó thở như hen…

 

Duy Tính (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai ghi nhận ca thứ 3 bệnh Whitmore

Gia Lai ghi nhận ca thứ 3 bệnh Whitmore

(GLO)- Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp mắc bệnh Whitmore do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh này từ đầu năm 2026 đến nay lên 3 ca, không có trường hợp tử vong.

Bệnh viện Đa khoa Gia Lai triển khai kỹ thuật cấy máy tạo nhịp tim vĩnh viễn dưới hướng dẫn DSA

Bệnh viện Đa khoa Gia Lai triển khai kỹ thuật cấy máy tạo nhịp tim vĩnh viễn dưới hướng dẫn DSA

(GLO)- Ngày 1-10, bác sĩ CKII Trần Kế Toán - Trưởng Khoa Tim mạch (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) thông tin: Với sự phối hợp của Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai vừa cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn cho 5 bệnh nhân. Sau can thiệp, người bệnh ổn định sức khỏe và tiếp tục chăm sóc tại viện.

Những ngộ nhận về “thần dược” chống đột quỵ

Những ngộ nhận về “thần dược” chống đột quỵ

(GLO)- An cung ngưu hoàng hoàn từ lâu được truyền miệng như một “thần dược” phòng và cấp cứu đột quỵ. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo việc tự ý sử dụng có thể khiến người bệnh bỏ lỡ thời gian vàng, thậm chí làm tình trạng nặng hơn.

Bệnh dại: Đừng trả giá vì chủ quan

Bệnh dại: Đừng trả giá vì chủ quan

(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai, bệnh dại có thể phòng ngừa nếu người bị chó, mèo cắn, cào hoặc có nguy cơ phơi nhiễm được xử trí và tiêm phòng kịp thời. Tuy nhiên, nhiều trường hợp tử vong do bệnh dại vẫn xuất phát từ sự chủ quan, thiếu hiểu biết về nguy cơ phơi nhiễm.

null