Nghiên cứu của chuyên gia Trung Quốc: Rượu vang đỏ là 'khắc tinh' của Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Dựa trên số liệu của ngân hàng sinh học Anh (UK Biobank), một đội ngũ chuyên gia Trung Quốc phát hiện rượu vang đứng thứ nhất trong danh sách đồ uống có cồn giúp ngăn ngừa nguy cơ mắc Covid-19.

 Rượu vang đỏ được cho là có khả năng ngăn chặn nguy cơ mắc Covid-19. Ảnh: Shutterstock
Rượu vang đỏ được cho là có khả năng ngăn chặn nguy cơ mắc Covid-19. Ảnh: Shutterstock


Các nhà nghiên cứu thuộc Bệnh viện Thị Khương Thâm Quyến và Bệnh viện Tây Nam (Trung Quốc), đã phân tích 473.957 đối tượng, độ tuổi trung bình 69. Trong số này, 16.559 người có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Đội ngũ chuyên gia tiến hành phân chia các đối tượng thành những nhóm khác nhau, bao gồm nhóm không uống bia rượu, nhóm đã cai chất cồn và nhóm đang uống. Kế đến, các nhà khoa học tiếp tục xếp các đối tượng theo tần suất uống bia rượu (ít hơn 3 lần/tuần, nhiều hơn 3 lần/tuần, và không bao giờ uống).

Nhóm chuyên gia phát hiện rượu vang đỏ, vang trắng và sâm banh đều giảm nguy cơ mắc Covid-19 ở người, theo báo Daily Mail hôm 23.1.

Nguy cơ mắc Covid-19 giảm 17% ở người uống hơn 5 ly vang đỏ/tuần so với nhóm không uống. Bên cạnh đó, người uống vang trắng từ 1 đến 4 ly/tuần giảm được 8% nguy cơ.

Các nhà nghiên cứu cho rằng chất polyphenol có trong rượu vang có thể ngăn chặn ảnh hưởng của virus gây bệnh cúm và những căn bệnh viêm đường hô hấp khác.

Tin xấu cho những người mê bia và rượu táo đó là hai loại này dường như làm tăng nguy cơ nhiễm virus gây Covid-19. Trong đó, uống bia đối mặt nguy cơ cao gần 28% mắc Covid-19, không kể số lượng uống trong tuần.

Tuy vậy, các nhà nghiên cứu khuyên rằng con người nên duy trì lối sống lành mạnh nếu muốn tăng cường năng lực của hệ miễn dịch trước virus gây bệnh Covid-19.

Nghiên cứu trên không đồng nghĩa với việc khuyến khích mọi người sử dụng đồ uống có cồn. Để phòng ngừa lây nhiễm Covid-19, các chuyên gia y tế khuyến cáo mọi người tiêm chủng vắc xin và áp dụng các biện pháp khác như đeo khẩu trang, giãn cách phù hợp.

Theo Phi Yến (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bệnh viện Đa khoa Gia Lai triển khai kỹ thuật cấy máy tạo nhịp tim vĩnh viễn dưới hướng dẫn DSA

Bệnh viện Đa khoa Gia Lai triển khai kỹ thuật cấy máy tạo nhịp tim vĩnh viễn dưới hướng dẫn DSA

(GLO)- Ngày 1-10, bác sĩ CKII Trần Kế Toán - Trưởng Khoa Tim mạch (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) thông tin: Với sự phối hợp của Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai vừa cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn cho 5 bệnh nhân. Sau can thiệp, người bệnh ổn định sức khỏe và tiếp tục chăm sóc tại viện.

Một vụ nghi ngộ độc xảy ra, ai sẽ điều tra và bao lâu mới có kết luận?

Một vụ nghi ngộ độc xảy ra, ai sẽ điều tra và bao lâu mới có kết luận?

(GLO)- Một vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra thường kéo theo nhiều lực lượng cùng tham gia, từ cơ sở y tế, chính quyền địa phương đến cơ quan chuyên môn về an toàn thực phẩm và công an. Việc xác định ai chủ trì điều tra, cũng như thời điểm có kết luận vừa được TP. Hồ Chí Minh quy định cụ thể.

Những ngộ nhận về “thần dược” chống đột quỵ

Những ngộ nhận về “thần dược” chống đột quỵ

(GLO)- An cung ngưu hoàng hoàn từ lâu được truyền miệng như một “thần dược” phòng và cấp cứu đột quỵ. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo việc tự ý sử dụng có thể khiến người bệnh bỏ lỡ thời gian vàng, thậm chí làm tình trạng nặng hơn.

Bệnh dại: Đừng trả giá vì chủ quan

Bệnh dại: Đừng trả giá vì chủ quan

(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai, bệnh dại có thể phòng ngừa nếu người bị chó, mèo cắn, cào hoặc có nguy cơ phơi nhiễm được xử trí và tiêm phòng kịp thời. Tuy nhiên, nhiều trường hợp tử vong do bệnh dại vẫn xuất phát từ sự chủ quan, thiếu hiểu biết về nguy cơ phơi nhiễm.

null