Ngày 15 và 16-3, Bệnh viện Trung ương Huế khám sàng lọc bệnh tim mạch tại Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Theo Sở Y tế Gia Lai, trong 2 ngày (15 và 16-3), Bệnh viện Trung ương Huế sẽ tổ chức khám sàng lọc bệnh tim mạch năm 2024 đối với các trường hợp trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh và bệnh tim mắc phải ở người lớn trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Theo đó, ngày 15-3, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức khám sàng lọc bệnh tim mạch tại Trung tâm Y tế huyện Chư Sê đối với trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh và bệnh tim mắc phải ở người lớn cho bệnh nhân ở các huyện Chư Sê, Chư Pưh, Chư Prông, Phú Thiện, Ia Pa, Krông Pa và thị xã Ayun Pa. Thời gian khám 1 ngày, buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút; buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

Bệnh viện Trung ương Huế sẽ khám sàng lọc bệnh tim mạch đối với trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh và bệnh tim mắc phải ở người lớn cho bệnh nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong 2 ngày 15 và 16-3. Ảnh: Như Nguyện

Bệnh viện Trung ương Huế sẽ khám sàng lọc bệnh tim mạch đối với trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh và bệnh tim mắc phải ở người lớn cho bệnh nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong 2 ngày 15 và 16-3. Ảnh: Như Nguyện

Ngày 16-3, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức khám sàng lọc bệnh tim mạch tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai đối với trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh và bệnh Tim mắc phải ở người lớn cho bệnh nhân ở TP. Pleiku, các huyện Chư Păh, Ia Grai, Đức cơ, Đak Đoa, Mang Yang, Đăk Pơ, An Khê, KBang, Kông Chro. Thời gian khám 1 ngày, buổi sáng khám từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút; buổi chiều khám từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

Để buổi khám bệnh tổ chức thành công, Sở Y tế Gia Lai đề nghị Trung tâm Y tế huyện Chư Sê, Bệnh viện Nhi Gia Lai phối hợp với Bệnh viện Trung ương Huế bố trí nơi tiếp đón bệnh nhân, chuẩn bị các phòng khám bệnh sau: 1 phòng khám siêu âm và 2 phòng khám nội; đồng thời cử cán bộ y tế của đơn vị để tham gia hỗ trợ cùng với bác sỹ của Bệnh viện Trung ương Huế trong việc triển khai khám sàng lọc bệnh Tim mạch tại đơn vị.

Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố tham mưu cho lãnh đạo UBND huyện, thị xã, thành phố việc triển khai Chương trình khám sàng lọc bệnh Tim mạch đối với trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh và bệnh tim mắc phải ở người lớn trên địa bàn tỉnh; đồng thời phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương thông báo đến người dân trên địa bàn nội dung, thời gian, địa điểm khám sàng lọc bệnh Tim mạch để người dân biết và tham gia.

Trường hợp bệnh nhân dưới 18 tuổi mắc bệnh tim bẩm sinh và có giấy chuyển tuyến đúng quy định đến Bệnh viện Trung ương Huế thì sẽ được mổ miễn phí 100% chi phí phẫu thuật sau khi trừ các khoản Bảo hiểm y tế chi trả. Ảnh: Như Nguyện

Trường hợp bệnh nhân dưới 18 tuổi mắc bệnh tim bẩm sinh và có giấy chuyển tuyến đúng quy định đến Bệnh viện Trung ương Huế thì sẽ được mổ miễn phí 100% chi phí phẫu thuật sau khi trừ các khoản Bảo hiểm y tế chi trả. Ảnh: Như Nguyện

Trước đó, Bệnh viện Trung ương Huế đã có công văn gửi Sở Y tế Gia Lai về việc triển khai Chương trình khám sàng lọc bệnh tim mạch năm 2024 đối với các trường hợp trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh và bệnh tim mắc phải ở người lớn trên địa bàn tỉnh Gia Lai và tổ chức khám tại Trung tâm Y tế huyện Chư Sê và Bệnh Viện Nhi tỉnh Gia Lai.

Trong đợt khám nếu phát hiện bệnh nhân mắc bệnh tim và có chỉ định phẫu thuật thì sẽ được tư vấn và tiến hành phẫu thuật tại Bệnh viện Trung ương Huế, đồng thời hỗ trợ cho bệnh nhân trong phẫu thuật. Cụ thể: Trường hợp bệnh nhân dưới 18 tuổi và có giấy chuyển tuyến đúng quy định đến Bệnh viện Trung ương Huế sẽ được mổ miễn phí 100% chi phí phẫu thuật sau khi trừ các khoản bảo hiểm y tế chi trả.

Có thể bạn quan tâm

7 nhóm người được đề xuất khám chữa bệnh tại nhà vẫn hưởng BHYT

7 nhóm người được đề xuất khám chữa bệnh tại nhà vẫn hưởng BHYT

(GLO)- Người khuyết tật nặng, người từ 75 tuổi trở lên hạn chế đi lại, người mắc bệnh mạn tính bị liệt vận động… là những đối tượng nằm trong nhóm được Bộ Y tế đề xuất cho phép khám chữa bệnh tại nhà và vẫn được Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) thanh toán chi phí nếu đáp ứng điều kiện theo quy định.

Bằng sáng chế AI y học tại châu Âu: Bao giờ công nghệ được đưa vào bệnh viện?

Bằng sáng chế AI y học tại châu Âu: Bao giờ công nghệ được đưa vào bệnh viện?

(GLO)- Việc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP. Hồ Chí Minh) sở hữu bằng sáng chế AI y học đầu tiên được châu Âu cấp là dấu mốc quan trọng của khoa học Việt Nam. Tuy nhiên, để công nghệ được ứng dụng trong bệnh viện, các nhà khoa học cho biết vẫn còn nhiều bước đánh giá và kiểm chứng.

Trẻ chưa tiêm đủ vaccine có được nhập học mầm non, lớp 1?

Trẻ chưa tiêm đủ vaccine có được nhập học mầm non, lớp 1?

(GLO)- Từ ngày 1-7-2026, các trường mầm non và tiểu học có trách nhiệm rà soát tiền sử tiêm chủng của học sinh ngay từ đầu năm học. Nhiều phụ huynh băn khoăn liệu trẻ chưa tiêm đủ các mũi vaccine theo quy định có bị từ chối nhập học? Theo quy định hiện hành, câu trả lời là không.

Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

Gia Lai: Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

(GLO)- Ngày 28-7, tại phường Quy Nhơn Nam, Sở Y tế tổ chức tập huấn công tác trẻ em cho 60 cán bộ, chuyên viên phụ trách công tác trẻ em của 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh, cùng đại diện Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội An Nhơn, Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn.

Trung tâm Y tế Đức Cơ ra quân khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân 3 xã biên giới

Trung tâm Y tế Đức Cơ ra quân khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân 3 xã biên giới

(GLO)- Ngày 28-7, Trung tâm Y tế Đức Cơ ra quân khám sức khỏe định kỳ miễn phí theo Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 4-6-2026 của UBND tỉnh Gia Lai về khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân tại 12 xã biên giới, xã căn cứ cách mạng, xã đảo, xã miền núi thuộc tỉnh Gia Lai năm 2026.

Chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm viêm gan vi rút.

Viêm gan vi rút là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư gan

(GLO)- Viêm gan vi rút thường diễn biến âm thầm, nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi gan đã bị tổn thương nghiêm trọng. Chủ động xét nghiệm, tiêm vắc xin và tuân thủ điều trị là những giải pháp quan trọng góp phần giảm gánh nặng bệnh tật, hướng tới mục tiêu loại trừ viêm gan vi rút vào năm 2030.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học

(GLO)- Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn tổ chức khám, lượng giá và tư vấn phục hồi chức năng cho người có công, đối tượng chính sách và người khuyết tật, góp phần chăm sóc sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

(GLO)- Một trường hợp hy hữu vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai (phường Hội Phú) phát hiện và điều trị thành công khi một vòng tránh thai (vòng chữ T) "mất tích" suốt 29 năm bất ngờ được tìm thấy trong bàng quang của người bệnh sau nhiều lần nhiễm khuẩn niệu.

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

(GLO)- Bắp non (ngô bao tử) là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món xào, luộc, lẩu hay salad nhờ vị ngọt thanh, giòn mềm và dễ chế biến. Không chỉ tạo hương vị hấp dẫn cho bữa ăn, loại thực phẩm này còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu được sử dụng hợp lý.

null