Ngành Y tế Gia Lai triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 18-7, Sở Y tế Gia Lai tổ chức Hội nghị sơ kết công tác y tế 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến điểm cầu Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Tại điểm cầu Sở Y tế, ông Lý Minh Thái-Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ; các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế...

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Sở Y tế tỉnh. Ảnh: Như Nguyện

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Sở Y tế tỉnh. Ảnh: Như Nguyện

Báo cáo tại hội nghị nêu: 6 tháng đầu năm 2023, các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có khả năng gây dịch và các bệnh lây truyền qua đường máu, đường tiêu hóa và hô hấp đa số giảm so với cùng kỳ năm 2022. Các bệnh truyền nhiễm như tả, dịch hạch, viêm não mô cầu, liệt mềm không có trường hợp mắc. Các dịch bệnh mới nổi như Đậu mùa Khỉ, Cúm A, MERS-CoV, Ebola, Marburg, bệnh do virus Zika toàn tỉnh chưa ghi nhận ca mắc nào. Các dự án thuộc Chương trình mục tiêu Y tế-Dân số được tổ chức thực hiện có hiệu quả. UBND tỉnh đã có Quyết định công nhận các huyện Chư Păh, Krông Pa, Đak Đoa, Kbang và Chư Pưh đạt tiêu chuẩn loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện. Tình hình dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát tốt.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị y tế thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, số lượt khám chữa bệnh toàn tỉnh tăng hơn so với cùng kỳ năm 2022; tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, hướng tới sự hài lòng của người dân. Mạng lưới y tế cơ sở tiếp tục được củng cố và phát triển. Đối với y tế tuyến xã, hiện số xã, phường, thị trấn đạt Tiêu chí quốc gia về y tế là 205/220 xã, chiếm 93%. Đảm bảo cung cấp đủ thuốc cho nhu cầu phòng bệnh và chữa bệnh (chỉ một số nơi thiếu cục bộ). Công tác quản lý dược có nhiều tiến bộ. Công tác đấu thầu cung cấp thuốc tập trung năm 2023-2024 triển khai kịp thời và đúng tiến độ.

Tại hội nghị, Sở Y tế đã đánh giá công tác tự chủ trong thời gian qua, phương hướng tự chủ giai đoạn 2023-2025; báo cáo đánh giá Tiêu chí Quốc gia Y tế xã và triển khai xã đạt tiêu chí quốc gia về Y tế theo Quyết định số 1300/QĐ-BYT của Bộ Y tế. Các đơn vị trực thuộc báo cáo tình hình triển khai công tác phòng-chống Covid-19, sốt xuất huyết, sốt rét, công tác triển khai tiêm chủng mở rộng trong 6 tháng đầu năm 2023; triển khai công tác khám, chữa bệnh và thanh quyết toán bảo hiểm y tế 6 tháng đầu năm 2023, tình trạng mua sắm vật tư y tế, hoá chất, thuốc,…phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh; ứng dụng công nghệ thông tin trong khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Nhi tỉnh.

Các đại biểu thảo luận, góp ý tại hội nghị. Ảnh: Như Nguyện
Các đại biểu thảo luận, góp ý tại hội nghị. Ảnh: Như Nguyện

Hội nghị cũng dành thời gian để các đại biểu thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác y tế, khám chữa bệnh, đấu thầu mua sắm thuốc, vật tư y tế…; vấn đề tự chủ tài chính để từ đó đưa ra các giải pháp tiến tới thực hiện hiệu quả công tác y tế trong thời gian đến.

Theo đó, 6 tháng cuối năm 2023, ngành Y tế tập trung thực hiện mục tiêu không để dịch bệnh bùng phát và lây lan mạnh trên địa bàn tỉnh; không để xảy ra “dịch chồng dịch”. Phấn đấu giảm tỷ lệ mắc bệnh, tật và tử vong, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Phát triển và củng cố hệ thống y tế từ tuyến tỉnh đến cơ sở, phấn đấu mọi người dân được tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ y tế có chất lượng, thực hiện công bằng trong khám chữa bệnh, từng bước nâng cao chất lượng dân số. Trong đó, phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu tỉnh giao từ nay đến cuối năm 2023 gồm: Phấn đấu đạt 27,6 giường bệnh/vạn dân; 8,5 bác sĩ/1 vạn dân; 94% trạm y tế xã, phường, thị trấn có bác sĩ làm việc và 94% xã, phường, thị trấn đạt Tiêu chí quốc gia về y tế; 75,5% trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đủ liều; 17% trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng (cân nặng theo tuổi).

Có thể bạn quan tâm

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

(GLO)- Lá tía tô được nhiều người sử dụng như một loại nước uống hỗ trợ giải cảm, tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, uống lá tía tô không đúng cách hoặc lạm dụng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

(GLO)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh không để người bệnh cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật, sử dụng kỹ thuật cao hoặc thuộc diện không cần giấy chuyển tuyến phải quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện.

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

(GLO)- Bộ Y tế chính thức áp dụng Hướng dẫn kiểm soát yếu tố nguy cơ, người có yếu tố nguy cơ và người mắc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng theo Quyết định 1983/QĐ-BYT từ ngày 1-7. Đáng chú ý, đột quỵ được đưa vào danh mục các bệnh ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng.

Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết tại xã Biển Hồ

Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết tại xã Biển Hồ

(GLO)- Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết vừa ghi nhận 1 ca tử vong do sốt xuất huyết (SXH) tại thôn Tiên Sơn 2, xã Biển Hồ. Trường hợp tử vong là anh L.V.P (SN 1999) mắc SXH và tiền sử có mắc bệnh đái tháo đường type 2. Đây là ca tử vong đầu tiên do SXH trong năm 2026.

4 dấu hiệu ở cổ cảnh báo bệnh tuyến giáp

4 dấu hiệu ở cổ cảnh báo bệnh tuyến giáp

Một số bất thường ở cổ có thể là biểu hiện của bướu giáp, nhân giáp hay ung thư tuyến giáp. Các dấu hiệu này đôi khi khá kín đáo nên dễ bị bỏ qua, thậm chí nhầm những vấn đề sức khỏe thông thường khác.

Cảnh báo rối loạn tâm thần do chất gây ảo giác

Cảnh báo rối loạn tâm thần do chất gây ảo giác

(GLO)- Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) đang điều trị hơn 70 bệnh nhân nội trú, trong đó có trên 20 trường hợp bị rối loạn tâm thần do sử dụng các chất gây ảo giác, đặc biệt là ma túy. Đáng lo ngại, khoảng một nửa số bệnh nhân này dưới 25 tuổi.

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

(GLO)- Theo kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 trên địa bàn tỉnh, giai đoạn I (2026-2030), Gia Lai phấn đấu tỷ lệ người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử và quản lý sức khỏe theo vòng đời đạt 100%.

null