Ngăn ngừa nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống: Tập trung tuyên truyền tại điểm “nóng”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ðứng đầu tỉnh về số lượng tảo hôn và xếp thứ 2 (sau huyện An Lão) về số người kết hôn cận huyết thống, huyện Vân Canh được xem là địa bàn điểm “nóng” của tình trạng trên. Từ ngày 15 - 18.10, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức đợt tuyên truyền về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tại 2 xã Canh Liên và Canh Thuận (huyện Vân Canh).

Phó trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh Đinh Văn Lung (bìa trái) trò chuyện, vận động người dân làng Chồm, xã Canh Liên (huyện Vân Canh) nâng cao nhận thức, chung tay xóa bỏ tảo hôn.

Phó trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh Đinh Văn Lung (bìa trái) trò chuyện, vận động người dân làng Chồm, xã Canh Liên (huyện Vân Canh) nâng cao nhận thức, chung tay xóa bỏ tảo hôn.

Buổi tuyên truyền chiều 15.10 tại nhà sinh hoạt cộng đồng làng Chồm, xã Canh Liên, chủ đề tảo hôn càng trở nên đáng báo động hơn khi cách đó vài trăm mét, một đám cưới tảo hôn sắp sửa diễn ra, đặc biệt lại là con của cán bộ thôn. Cô dâu Đinh Thị H., vốn đang học lớp 10 (SN 2003), nay bỏ học lấy chồng vì nghi vấn “cưới chạy bầu”. Tại nhà ông Đinh G. và bà Đinh Thị T. - cha mẹ ruột H., việc chuẩn bị khá xôm tụ, không có vẻ gì là một đám cưới bất đắc dĩ hay trái pháp luật. Rạp cưới khá lớn đang được dựng lên, xe tải đậu trước nhà đang cho bốc chuyển xuống cổng hoa, bàn ghế, chén bát, đồ ăn… “Nghe bảo là lỡ có bầu nên phải cưới. Chú rể là người làng Hà Lũy, xã Canh Thuận, bạn học cùng trường nội trú; nếu đúng vậy, đám cưới tảo hôn này không chỉ 1 mà cả 2 người đều chưa đủ tuổi”, một người dân ở gần nhà ông G. cho biết.

Một số người hàng xóm khác cho hay, họ đã nhận lời mời đám cưới, và “Chuyện đâu có gì mới, thỉnh thoảng trong làng vẫn có những đám cưới trẻ con như thế mà!”. Cách nghĩ ấy của một bộ phận đồng bào, phần nào cho thấy đẩy lùi tảo hôn vẫn là thách thức lớn ở địa bàn vùng sâu vùng xa này.

Theo trưởng làng Đinh Văn Hải, qua tăng cường tuyên truyền, 2 năm 2017, 2018 làng Chồm có 2 người tảo hôn, năm 2019 đến nay đã ghi nhận 3 trường hợp, gồm Đinh Văn L. (nam) và 2 nữ, cùng tên Đinh Thị H. ghi nhận tại xã Canh Thuận, năm 2018 có 6 cặp tảo hôn (ở Hòn Mẻ, Kà Xim, Hà Lũy mỗi làng 2 cặp), năm 2019 tăng lên 11 cặp (Hòn Mẻ, Hà Lũy, Hà Văn Dưới mỗi làng 3 cặp, Kà Xim: 2 cặp). Hầu hết đều bỏ ngang việc học cấp 3 để lập gia đình vì “lỡ có bầu”.

Theo số liệu từ Vụ Dân tộc thiểu số (thuộc Ủy ban Dân tộc), tính đến tháng 8.2015, trong số 6.327 người tảo hôn trong toàn tỉnh, huyện Vân Canh chiếm số lượng cao nhất với 2.406 người. Đứng đầu tỉnh về số lượng tảo hôn và xếp thứ 2 (sau huyện An Lão) về số người kết hôn cận huyết thống, có khả năng cận huyết thống, huyện Vân Canh được xem là địa bàn điểm “nóng” của tình trạng trên. Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2020, trong số 15 xã khu vực III của tỉnh được chọn đẩy mạnh việc thực hiện, Vân Canh có 4 xã, gồm Canh Hòa, Canh Hiệp, Canh Liên và Canh Thuận. Đợt tuyên truyền của Ban Dân tộc tỉnh liên tiếp trong các ngày từ 15 -18.10 tại 2 làng của xã Canh Liên và 5 làng của xã Canh Thuận là một trong những hoạt động nhằm tăng cường thực hiện Đề án tại huyện.

Chương trình tuyên truyền mỗi làng một buổi, tập trung một số nội dung, như tình trạng, hệ lụy, nguyên nhân, giải pháp giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; một số quy định của pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, về phòng, chống bạo lực gia đình… Bước đầu cho thấy, người dân khá tích cực  hưởng ứng, tham gia nghe tuyên truyền. Lượng người tham dự trên thực tế tại mỗi điểm cao hơn số 100 người theo dự kiến, một số điểm dù trời mưa song người dân vẫn đến đúng giờ, đông đủ, tham gia đến hết buổi.

“Kết hôn sớm dưới 18 tuổi là vi phạm pháp luật, là tự mình đánh mất tuổi trẻ, tương lai. Kết hôn sớm khi chưa có việc làm ổn định, chưa tự nuôi nổi bản thân, chưa tự chăm sóc tốt cho mình thì làm sao có thể chăm sóc tốt người khác. Những đứa con sinh ra do cha mẹ chưa đủ sức khỏe, thiếu kiến thức, nghèo đói thì tỷ lệ bệnh tật, suy dinh dưỡng cao, tầm vóc và trí tuệ đều kém, dẫn đến tương lai cả cha mẹ lẫn con cái đều mờ mịt”, Phó trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh Đinh Văn Lung nhấn mạnh với đồng bào tại những buổi tuyên truyền. Theo ông, cùng với việc tuyên truyền, đợt này tại cơ sở còn kết hợp thu thập số liệu, nắm tình hình về công tác giảm thiểu, xóa bỏ tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tại những vùng nguy cơ cao, để tìm giải pháp thực hiện hiệu quả hơn Đề án trong thời gian còn lại.

SAO LY

Có thể bạn quan tâm

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai Trương Văn Đạt phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với xã Ayun. Ảnh: Hà Duy

Xã Ayun cần tiếp tục rà soát nguồn lực để tạo sinh kế cho người dân

(GLO)- Sáng 14-7, đồng chí Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai, đã đến thăm, kiểm tra hoạt động và công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tại xã Ayun. Cùng tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh. 

Nghề hấp cá giữa phố cảng Quy Nhơn

Nghề hấp cá ở phố cảng Quy Nhơn

(GLO)- Ở phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), nơi tàu thuyền ra vào tấp nập mỗi sớm chiều, vẫn tồn tại những căn bếp đỏ lửa, nơi người dân mưu sinh bằng một nghề ít được nhắc tên: Nghề hấp cá.

Quang cảnh chương trình.

Tặng 200 phần quà cho người dân xã An Toàn

(GLO)- Ngày 13-7, tại Nhà văn hóa thôn 2 (xã An Toàn, tỉnh Gia Lai), Chùa Pháp Ấn (phường An Nhơn Nam) và Tịnh thất Chánh Nam (xã Tuy Phước Bắc) phối hợp tổ chức chương trình trao quà từ thiện cho người dân địa phương.

Lớp học hè miễn phí nơi vùng sâu Đak Sơ Mei

Lớp học hè miễn phí nơi vùng sâu Đak Sơ Mei

(GLO)– Hè về, Trường Tiểu học Đak Sơ Mei (xã Đak Sơ Mei, tỉnh Gia Lai) lại rộn ràng tiếng đọc bài của các em nhỏ chuẩn bị vào lớp 1. Lớp học hè miễn phí do giáo viên tình nguyện Vũ Phạm Ngọc Hà (phường Thống Nhất) phối hợp với Đoàn xã tổ chức, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn trước năm học mới.

Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Bình Định chia sẻ yêu thương với bệnh nhân

Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Bình Định chia sẻ yêu thương với bệnh nhân

(GLO)- Sáng 10-7, Ban liên lạc Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Bình Định phối hợp cùng nhà hảo tâm và Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn-Dinh dưỡng tổ chức thăm và nấu những suất cơm tặng các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai).

null