Emagazine

E-magazine “Nâng bước” học sinh vùng khó



Sau gần 2 tháng triển khai xây dựng, công trình điểm trường Ia Ptau của Trường Tiểu học Lê Lợi (xã Ia Sol, huyện Phú Thiện) do cá nhân ông Bùi Anh Tuấn-Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ FSB (quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh) tài trợ kinh phí đã được bàn giao đưa vào sử dụng. Không chỉ nhà trường mà người dân địa phương đều cảm thấy vui mừng khi từ nay con em mình đã được học ở một điểm trường khang trang, sạch đẹp.

Nhớ lại ngày lên khảo sát xây dựng điểm trường, ông Tuấn kể: Ông quen biết với một thầy giáo ở Phú Thiện nên đến đây khảo sát để triển khai chương trình từ thiện. Đến điểm trường Ia Ptau, ông không kìm được nước mắt khi thấy mấy chục em nhỏ chen chúc ngồi học trong những căn phòng chật hẹp, xuống cấp dưới trời nóng bức. Điểm trường thiếu hệ thống nước sạch, thiếu bàn ghế, sân trường bụi bặm, chưa có nhà vệ sinh cùng hàng rào bao quanh và cũng không có điện dù ngay trước cổng trường có đường điện ngang qua. Thế nên, khi quay lại TP. Hồ Chí Minh, ông quyết định bỏ tiền túi mua mấy bộ bàn ghế gửi lên ngay cho nhà trường; đồng thời, hỗ trợ 500 triệu đồng để xây dựng thêm cơ sở vật chất cho điểm trường.



Ông Nguyễn Văn Tỉnh-Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) huyện Phú Thiện-thông tin: Đầu năm học 2023-2024, ngành GD-ĐT huyện nhận được sự ủng hộ của nhiều nhà hảo tâm trong cả nước. Ngoài xây dựng mới 1 phòng học ở Trường Mẫu giáo Họa Mi (xã Ia Hiao) và 2 phòng học cùng các công trình phụ trợ ở điểm trường Ia Ptau, các Mạnh Thường Quân còn tặng hơn 900 suất quà cho học sinh và người dân trong huyện. Với địa phương mà tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm khoảng 60% dân số như Phú Thiện thì sự ủng hộ này rất quý giá.

Tương tự, ông Đào Lân Hưng-Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Grai-cho hay: Trước lễ khai giảng năm học mới, huyện kêu gọi Mạnh Thường Quân hỗ trợ được 30 chiếc xe đạp, 230 chiếc cặp và 1.400 cuốn vở cho học sinh 5 xã: Ia Tô, Ia Pếch, Ia Grăng, Ia Krai, Ia Dêr. Ngoài ra, khi vào năm học, huyện sẽ xem xét, hỗ trợ đột xuất cho những em có hoàn cảnh khó khăn dựa trên đề xuất của Phòng GD-ĐT hoặc các địa phương.



Về phía Hội Chữ thập đỏ tỉnh, trước ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, từ nguồn ủng hộ của các nhà hảo tâm trong cả nước, đơn vị đã trao hơn 1.415 thùng sữa và 3.322 hộp sữa cho học sinh khó khăn người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh nhằm bổ sung dưỡng chất, nâng cao thể chất và sức khỏe cho các em. Ngoài ra, Hội còn kêu gọi Mạnh Thường Quân trao tặng cho Hội Chữ thập đỏ huyện Đak Pơ 325 bộ sách giáo khoa lớp 4 và 8; khởi công xây dựng 1 bếp ăn cho Trường Mẫu giáo Hoa Pơ Lang (xã Ya Hội) với kinh phí 275 triệu đồng; tặng 100 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn học lực khá, giỏi trên địa bàn tỉnh (1 triệu đồng/suất). Từ nguồn Quỹ “Tâm nguyện Việt” của Công ty cổ phần Đầu tư và dịch vụ TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ, đơn vị cũng đã trao 8 suất học bổng trị giá hơn 73 triệu đồng cho 8 học sinh vượt khó học giỏi.



Mới đây, Hội Những người bạn ở Đà Nẵng cũng đã gửi tặng 1.285 chiếc áo ấm cho trẻ em mầm non vùng khó ở Gia Lai nhằm động viên, tạo tâm thế phấn khởi cho các em trước thềm năm học mới. Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Bùi Khoa Nghi đã dẫn đầu đoàn công tác của ngành đến thăm và trao tặng phần quà ý nghĩa này cho trẻ em đang theo học tại 5 trường mầm non trên địa bàn huyện Kông Chro, gồm: Trường Mầm non Sơn Ca (xã Chư Krêy), Trường Mầm non 30-4 (xã Chơ Long), Trường Mầm non 17-3 (xã Yang Nam), Trường Mầm non 19-5 (xã Đak Kơ Ning) và Trường Mầm non Họa Mi (xã Đak Tơ Pang).



Ngắm con trai xúng xính trong chiếc áo ấm mới vừa được trao tặng, chị Đinh Thị Ben (làng Vẻh, xã Chư Krêy) xúc động nói: “Khi nghe các cô giáo Trường Mầm non Sơn Ca thông báo sẽ có đoàn của Sở GD-ĐT về tặng quà cho con, mình đã sắp xếp công việc để đưa con đến trường. Áo con mặc vừa vặn và rất đẹp. Mùa đông sắp tới, mình không còn lo con bị lạnh khi đến lớp nữa. Mình cảm ơn các Mạnh Thường Quân thật nhiều!”.



Mới đây, Trường THCS Ia Kreng (xã Ia Kreng, huyện Chư Păh) cũng phối hợp với Trường THCS Phan Tây Hồ (TP. Hồ Chí Minh) và Farmstay Sâm Phát Ia Ly (thị trấn Ia Ly) tổ chức trao quà từ thiện. Là một trong những học sinh được nhận quà từ chương trình, em Rơ Châm Đại (học sinh lớp 7) hồ hởi cho biết: “Nhà em khó khăn lắm! Bố mẹ phải đi làm rẫy và làm thuê cho người ta mới có tiền ăn uống hàng ngày. Em thường phụ bố mẹ chăn bò lúc nghỉ hè hoặc ngoài thời gian lên lớp. Dạo gần đây, bố mẹ đang lo lắng vì không đủ tiền mua sách giáo khoa mới và quần áo cho mấy anh em đi học, chúng em cũng buồn theo. Nhưng nay em vui rồi vì đã có quần áo và sách vở mới do nhà tài trợ tặng”.

Ông Nguyễn Chất Sâm-Chủ Farmstay Sâm Phát Ia Ly-tâm sự: “Ia Kreng là xã đặc biệt khó khăn. Nhằm giúp học sinh an tâm đến lớp, chúng tôi đã tài trợ 100 triệu đồng để mua sách vở, nhu yếu phẩm trao tặng học sinh, giáo viên. Thấy các cháu và thầy cô phấn khởi khi nhận quà, chúng tôi cũng vui lây. Mong rằng sự ủng hộ này sẽ tiếp thêm động lực để nhà trường hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ dạy và học trong năm học mới”.



Năm học 2023-2024, cùng với cả nước, Gia Lai tiếp tục triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với các lớp 4, 8 và 11 theo lộ trình. Bên cạnh khó khăn về cơ sở vật chất, trang-thiết bị, đội ngũ giáo viên… thì sách giáo khoa và tài liệu học tập cũng rất thiếu thốn, nhất là đối với học sinh ở vùng khó. Thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD-ĐT và UBND tỉnh, cùng với quyết tâm không để học sinh nào thiếu sách giáo khoa, Sở GD-ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục thống kê số lượng sách giáo khoa theo từng môn học cung cấp cho các nhà xuất bản, công ty liên kết xuất bản và các nhà sách trên địa bàn để phối hợp cung ứng sách giáo khoa. Ngoài ra, Sở GD-ĐT còn phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh phương án hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh là con hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế, vùng sâu, vùng xa, học sinh thuộc đối tượng chính sách và học sinh người dân tộc thiểu số.



Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Trần Bá Công cho biết: Sở đã thống kê số lượng học sinh cần hỗ trợ sách giáo khoa (ngoài các đối tượng được hỗ trợ sách giáo khoa theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 21-8-2021 của Chính phủ); đồng thời liên hệ với các nhà xuất bản, nhà tài trợ tặng sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Theo đó, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tặng 2.200 bộ sách giáo khoa và 1.400 cuốn sách Tiếng Anh (bậc tiểu học 800 bộ, bậc THCS 1.050 bộ và 1.050 cuốn sách Tiếng Anh, bậc THPT 350 bộ và 350 cuốn sách Tiếng Anh); Công ty Đại Trường Phát tặng 250 cuốn sách Tiếng Anh “Right on!” lớp 8 và lớp 11; Trường THPT Chi Lăng tặng 200 bộ sách giáo khoa lớp 10; Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Gia Lai tặng 500 cuốn vở cho học sinh tiểu học; phối hợp với Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam tặng 30 chiếc xe đạp trị giá 60 triệu đồng và 15 suất quà (2 triệu đồng/suất) cho 30 học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại TP. Pleiku và các huyện Chư Prông, Đức Cơ… Bên cạnh đó, Sở cũng đề xuất UBND tỉnh tặng 100 triệu đồng từ Quỹ học bổng Nay Der cho 200 học sinh nghèo, học sinh dân tộc thiểu số có học lực khá, giỏi để động viên, khích lệ tinh thần học tập của các em vào dịp khai giảng năm học mới.


Có thể bạn quan tâm

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Bà con nông dân trải bạt dưới từng gốc cà phê để thu hái. Ảnh: Vũ Thảo

E-magazine Chủ động ứng phó trước chính sách thương mại của Mỹ

(GLO)- Mỹ là một trong những thị trường đang chiếm khoảng 9-10% tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh, với các mặt hàng chủ yếu như cà phê nhân, mủ cao su. Trước việc Mỹ sẽ áp mức thuế mới, nhiều doanh nghiệp đã chủ động ứng phó, điều chỉnh chiến lược thị trường, tối ưu chi phí, chuẩn hóa sản phẩm.

Những người trẻ dân tộc thiểu số đong đầy tình yêu buôn làng-Kỳ 1: Bệ phóng cho những ước mơ

E-magazine Những người trẻ dân tộc thiểu số đong đầy tình yêu buôn làng-Kỳ 1: Bệ phóng cho những ước mơ

(GLO)- Đồng hành cùng sự sáng tạo, đổi mới của người trẻ, các tổ chức Đoàn-Hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai không chỉ là điểm tựa vững chắc mà còn trở thành bệ phóng, giúp họ tự tin bứt phá, vượt qua giới hạn bản thân và lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc sâu rộng trong cộng đồng.

Độc đáo ruộng bậc thang ở xã Dun

E-magazine Độc đáo ruộng bậc thang ở xã Dun

(GLO)- Ở xã Dun (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai), những thửa ruộng bậc thang không chỉ là kết quả của quá trình lao động miệt mài mà còn thể hiện sự sáng tạo và khả năng thích nghi của người Jrai với thiên nhiên.

Thác Ông Bà reo ca giữa rừng xanh

E-magazine Thác Ông Bà reo ca giữa rừng xanh

(GLO)- Xã Ya Hội (huyện Đak Pơ) vốn được biết đến là vùng đất đa sắc màu văn hóa. Ngoài người Bahnar bản địa, Ya Hội còn có một số dân tộc phía Bắc. Đến thăm Ya Hội, du khách được trải nghiệm bên những con thác, dòng suối thơ mộng ẩn mình giữa núi non hùng vĩ. Và thác Ông Bà là một trong số đó.

Tìm về ẩm thực xanh

E-magazine Tìm về ẩm thực xanh

(GLO)- Ẩm thực của người Bahnar, Jrai chế biến đơn giản, nguyên liệu thường là những thứ sẵn có trong tự nhiên. Nhưng không vì thế mà món ăn thiếu đi sự hấp dẫn, ngược lại còn rất tròn vị và tinh tế.

Du lịch bay trên “đôi cánh” điện ảnh

E-magazine Du lịch bay trên “đôi cánh” điện ảnh

(GLO)- Ngay khi nghe tin bộ phim truyện điện ảnh “Lạc rừng” sẽ được bấm máy tại Gia Lai vào tháng 8-2025, công chúng nơi đây đã rất háo hức, mong chờ. Là bởi, quê hương mình, xứ sở mình sẽ xuất hiện trong những thước phim tuyệt đẹp của một dự án phim đình đám.

Kể chuyện văn hóa Jrai qua chiếc gùi mộc

E-magazine Kể chuyện văn hóa Jrai qua chiếc gùi mộc

(GLO)- Hầu hết các già làng đều cho rằng gùi mộc mang vẻ đẹp nguyên sơ, thuần khiết, là tiền thân của những chiếc gùi hoa văn mang tính thẩm mỹ cao. Vậy nhưng, những người có thể làm ra được gùi mộc nguyên bản trong cộng đồng hiện nay khá hiếm.

Nữ kiến trúc sư đam mê nghệ thuật tạo hình

E-magazine Nữ kiến trúc sư đam mê nghệ thuật tạo hình

(GLO)- Với đôi tay khéo léo và khả năng sáng tạo, kiến trúc sư Nguyễn Thị Kiên Giang (SN 1988, tổ 7, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã biến những thỏi đất sét, tấm nhựa composite thành sản phẩm trang trí nội thất, được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Vườn nho OCOP đầu tiên ở Gia Lai

E-magazine Vườn nho OCOP đầu tiên ở Gia Lai

(GLO)- Dù mới triển khai nhưng mô hình trồng nho hữu cơ kết hợp tham quan của anh Võ Hoàn Hảo (thôn Hưng Bình-Tân Hợp, xã Ia Yok, huyện Ia Grai) cho thấy nhiều triển vọng. Cuối năm 2024, nho đỏ không hạt Xgreen của anh được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Đây cũng là vườn nho OCOP đầu tiên ở Gia Lai.

Nhà sưu tầm Nguyễn Quang Hiền: Trở về miền ký ức Pleiku xưa

E-magazine Nhà sưu tầm Nguyễn Quang Hiền: Trở về miền ký ức Pleiku xưa

(GLO)- Đi một chiếc Dream Thái đến địa điểm đã hẹn cùng chúng tôi, nhà sưu tầm Nguyễn Quang Hiền-nguyên Phó Giám đốc Công ty Điện lực Gia Lai từ xa đã nở nụ cười tươi. Xe của ông hằn dấu vết của thời gian. Nhìn chiếc xe, có thể phần nào nói lên tính cách của người đàn ông đam mê sưu tầm “đồ cổ”.

The Maestro Đại Ngàn: Điểm nhấn cho đô thị Pleiku

E-magazine The Maestro Đại Ngàn: Điểm nhấn cho đô thị Pleiku

(GLO)- Tọa lạc ngay tại vị trí trung tâm đắc địa của TP. Pleiku, The Maestro Đại Ngàn (số 63 – 65, đường Lý Nam Đế, phường Trà Bá)-Khu đô thị kiểu mẫu đầu tiên tại Gia Lai được kỳ vọng sẽ tạo điểm nhấn cho Pleiku trong hành trình hướng đến đô thị thông minh, thành phố “Cao nguyên xanh vì sức khỏe”.