Mỹ báo động về siêu vi khuẩn kháng kháng sinh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cứ mỗi 15 phút lại có một ngươi ở Mỹ tử vong vì siêu vi khuẩn kháng kháng sinh. Thông tin đáng lo ngại này được đưa ra trong báo cáo mới của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) hôm 14-11.

 

Theo báo cáo này, khoảng 35.000 người tử vong ở Mỹ mỗi năm vì siêu vi khuẩn kháng thuốc. Báo cáo cũng đưa 5 siêu vi khuẩn kháng thuốc vào danh sách "mối đe dọa khẩn cấp" của CDC, so với con số 3 của danh sách năm 2013.

 

 Theo các chuyên gia, việc lạm dụng kháng sinh góp phần khiến nó trở nên kém hiệu quả đối với siêu vi khuẩn Ảnh: AP
Theo các chuyên gia, việc lạm dụng kháng sinh góp phần khiến nó trở nên kém hiệu quả đối với siêu vi khuẩn Ảnh: AP



Theo báo The Washington Post, vi khuẩn thường xuyên tiến hóa để tự vệ tốt hơn trước các loại thuốc được sử dụng để tiêu diệt chúng. Một số vi khuẩn có khả năng chống lại các kháng sinh khác nhau, sinh tồn và phát triển.

Đáng chú ý, kháng sinh sẽ càng ít hiệu quả nếu được sử dụng càng nhiều trong chăm sóc sức khỏe và nông nghiệp. Các nhà khoa học, bác sĩ và giới chức y tế đã cảnh báo về mối đe dọa trên trong vài thập kỷ qua và báo cáo mới của CDC cho thấy 2 xu hướng đáng lo ngại: Sự gia tăng của số trường hợp kháng kháng sinh bên ngoài bệnh viện và khả năng vi khuẩn kháng kháng thuốc chia sẻ gien nguy hiểm này với các loại vi khuẩn khác.

Cũng theo báo cáo, câu trả lời của cuộc khủng hoảng kháng kháng sinh không phải là bào chế thêm các loại kháng sinh mạnh mẽ hơn. Thay vào đó, "Chúng ta cần thực thi những chiến lược để ngăn chặn việc lây nhiễm những siêu vi khuẩn này ngay từ đầu" - ông Robert Redfield, Giám đốc CDC, nhấn mạnh. Các chuyên gia cũng cho rằng bất kỳ ai cũng có thể giúp kiểm soát những vi khuẩn nguy hiểm này bằng những biện pháp như vệ sinh bàn tay kỹ càng, tiêm chủng…

Hoàng Phương (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

(GLO)- Lá tía tô được nhiều người sử dụng như một loại nước uống hỗ trợ giải cảm, tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, uống lá tía tô không đúng cách hoặc lạm dụng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

(GLO)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh không để người bệnh cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật, sử dụng kỹ thuật cao hoặc thuộc diện không cần giấy chuyển tuyến phải quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện.

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

(GLO)- Bộ Y tế chính thức áp dụng Hướng dẫn kiểm soát yếu tố nguy cơ, người có yếu tố nguy cơ và người mắc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng theo Quyết định 1983/QĐ-BYT từ ngày 1-7. Đáng chú ý, đột quỵ được đưa vào danh mục các bệnh ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng.

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Đối với người bị huyết áp cao, kiểm soát huyết áp không chỉ phụ thuộc vào thuốc mà còn chịu ảnh hưởng đáng kể từ lối sống. Sau 20 giờ, một số thói quen tưởng vô hại nhưng có thể khiến huyết áp khó kiểm soát hơn.

Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết tại xã Biển Hồ

Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết tại xã Biển Hồ

(GLO)- Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết vừa ghi nhận 1 ca tử vong do sốt xuất huyết (SXH) tại thôn Tiên Sơn 2, xã Biển Hồ. Trường hợp tử vong là anh L.V.P (SN 1999) mắc SXH và tiền sử có mắc bệnh đái tháo đường type 2. Đây là ca tử vong đầu tiên do SXH trong năm 2026.

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

(GLO)- Theo kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 trên địa bàn tỉnh, giai đoạn I (2026-2030), Gia Lai phấn đấu tỷ lệ người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử và quản lý sức khỏe theo vòng đời đạt 100%.

null