Mùng 2 Tết đi chợ lấy may

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Mùng 2 Tết, từ sáng sớm, phố phường đã nhộn nhịp trở lại, nhất là tại các chợ.Với nhiều người, đi chợ không chỉ để mua hàng tươi ngon cho bữa ăn ngày Tết, mà còn là mua lộc cầu may cho một năm mới làm ăn thuận lợi. Vì thế, các mặt hàng được bày bản chủ yếu là hoa, rau củ, thịt, cá được trồng, nuôi ở nhà mang ra chợ bán.
Theo ghi nhận của P.V, ngay từ sáng sớm ngày mùng 2 Tết, tại các chợ trên địa bàn TP Pleiku, tỉnh Gia Lai như Trung tâm Thương mại Pleiku, Bà Định, Yên Thế, Hội Thương, Hoa Lư... đã họp trở lại. Phiên chợ mùng 2 Tết, việc mua bán không mang nặng tính kinh doanh. Điều quan trọng, mọi người đến chợ để mua chút lộc đầu xuân, chúc phúc cho nhau năm mới sức khỏe, gia đình thuận hòa, phát tài phát lộc. 
Chị Nguyễn Thị Hạnh (tổ 5, phường Đống Đa, TP Pleiku) chia sẻ: “Năm nào cũng thế, vào mùng 2 Tết tôi thường ra chợ để lấy may. Cảm giác đi buổi chợ đầu tiên trong năm mới rạo rực khó tả lắm. Đi chợ đầu năm rất dễ chịu. Ông bà ta thường nói “đầu năm mua muối” nên hầu như năm nào tôi cũng đi chợ mùng 2 Tết. Đầu tiên là mua muối để cầu may mắn cho bản thân và gia đình trong năm và mang lại sự đậm đà cho các mối quan hệ gia đình, sự hòa thuận giữa vợ chồng, con cái, sau đó là mua thức ăn tươi sống về chế biến mâm cơm ngày Tết”.
Cá tươi được lựa chọn nhiều nhất trong phiên chợ mùng 2 Tết. Ảnh: Đinh Yến
Cá tươi được lựa chọn nhiều nhất trong phiên chợ mùng 2 Tết. Ảnh: Đinh Yến
Theo quan sát của chúng tôi, hầu hết chợ đầu Xuân đều diễn ra đơn giản và kết thúc khá sớm. Các quầy hàng đầu năm cũng không cần phải quá cầu kỳ, chỉ vài ba cái rổ, hay một kệ hàng nhỏ, người bán có thể bày bán những mặt hàng thiết yếu. Phần lớn người bán hàng đều mang những mớ rau tươi ngon trồng trong vườn nhà, cá, gà, hoa tươi, trầu cau... ra chợ bán lấy may ngày đầu năm. 
Bà Nguyễn Thị Lan (tổ 2, Yên Đỗ, TP Pleiku) cho hay: “Tôi bán những buổi chợ đầu năm như thế này cũng được 8 năm nay. Năm nào cũng thế, như một thói quen, sáng mùng 2 Tết hàng năm tôi bày bán, các mặt hàng đều là do gia đình tự trồng như các loại rau cúc, rau cải, bầu bí, dưa chuột...” Theo chị Lan, phiên chợ đầu năm, không đơn thuần là bán hay mua những hàng hóa thường ngày mà còn bao hàm ý nghĩa cầu may, mua lộc, vì thế, tôi chỉ bán hàng duy nhất vào sáng mùng 2 Tết, còn ngày thường tôi làm công nhân ở xưởng gỗ.
Bà Lưu Cúc bán trầu, cau, muối để cầu lộc may mắn cho mọi người. Ảnh: Đinh Yến
Bà Lưu Cúc bán trầu, cau, muối để cầu lộc may mắn cho mọi người. Ảnh: Đinh Yến
Còn với bà Lưu Cúc (bán hàng tại chợ Hội Thương) cho hay: “Năm nào cũng thế, như một thói quen, sáng mùng 2 Tết hàng năm tôi bày bán lá trầu, cau tươi và muối. Mà phải là lá trầu còn nguyên cuốn, lá phẳng phiu, không bị dập nát. Cau thì trái to đẹp. Có như vậy người mua mới hài lòng và mình buôn bán cũng sẽ suôn sẻ cả năm”.
Ngoài việc tìm mua “lộc” đầu năm thì nhiều người cũng ra chợ để tìm mua rau quả, thịt, cá tươi để phục vụ cho gia đình mình trong những bữa cơm Tết tiếp theo. Những năm gần đây, người dân không còn đổ xô mua thực phẩm dự trữ ăn Tết như trước. Sáng sớm mùng 2 Tết, ông Nguyễn Văn Nhiên (xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) chở vợ ra chợ Bà Định mua thực phẩm tươi để thay đổi thực đơn bữa cơm ngày Tết. 
“Chợ mùng 2 Tết năm nay, giá cả vẫn như ngày thường. Thịt heo mông 100.000 đồng/kg, thịt bò 250.000 đồng/kg, cá trắm cỏ 80.000 đồng/kg, cá thác lác sông Sê San 250.000 đồng/kg, còn  rau cải, rau lang, xà lách vẫn giữ nguyên như ngày thường 5.000 đồng/bó. Vì thế, Tết bây giờ, gia đình tôi không còn phải mua thực phẩm dự trữ nữa. Mua thực phẩm tươi về chế biến vừa ngon vừa an toàn, đảm bảo sức khỏe”-ông Nhiên chia sẻ.
Có lẽ thế, cả người bán, người mua đi chợ mùng 2 Tết đều mong mọi điều may mắn, tốt đẹp đến với mọi người, mọi nhà. Một năm làm ăn may mắn, phát tài, phát lộc, sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc.
Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Triển vọng mô hình nuôi cá tầm ở “ốc đảo” Kon Pne

Triển vọng mô hình nuôi cá tầm ở "ốc đảo" Kon Pne

(GLO)- Làng Kon Pne (xã Đak Rong) từng được xem là “ốc đảo” bởi địa hình cách trở, giao thông khó khăn, song lại có lợi thế khí hậu mát mẻ, nguồn nước tự nhiên dồi dào, phù hợp để nuôi cá tầm. Năm 2023, Công ty TNHH một thành viên Yến Hiền Gia Lai đầu tư mô hình nuôi cá tầm tại đây.

Hoa hồi Việt thu 43,7 triệu USD sau 9 tháng, quế đạt hơn 239 triệu USD

Hoa hồi Việt thu 43,7 triệu USD sau 9 tháng, quế đạt hơn 239 triệu USD

(GLO)- Trong 9 tháng năm 2026, xuất khẩu hoa hồi của Việt Nam đạt 43,7 triệu USD, trong khi mặt hàng quế mang về 239,1 triệu USD. Nếu xét riêng ngành hồ tiêu và gia vị, hồ tiêu tiếp tục giữ vai trò chủ lực về kim ngạch, còn hoa hồi là mặt hàng có vị thế đáng chú ý trên thị trường quốc tế.

Gia Lai: Quản chặt tàu cá, đẩy nhanh tiến độ giải bản

Gia Lai: Quản chặt tàu cá, đẩy nhanh tiến độ giải bản

(GLO)- Trước yêu cầu xử lý dứt điểm các tồn tại trong hoạt động chống khai thác IUU để chuẩn bị làm việc với Ủy ban châu Âu (EC) trong tháng 11-2026, tỉnh Gia Lai đang tăng cường giám sát tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về thủ tục để đẩy nhanh tiến độ giải bản.

Nông dân đổi tư duy, nâng giá trị nông sản

Nông dân đổi tư duy, nâng giá trị nông sản

(GLO)- Từ cà phê VietGAP ở Ia Phí đến vùng khoai lang Nhật và mô hình chăn nuôi bò sinh sản liên kết tại Chư A Thai, nông dân Gia Lai dần thay đổi tư duy sản xuất. Làm nông theo tiêu chuẩn, ứng dụng khoa học kỹ thuật và gắn với thị trường mở hướng nâng giá trị nông sản, tăng thu nhập bền vững.

Vì sao trồng lúa phát thải thấp giúp nông dân tăng lợi nhuận đến 9,3 triệu đồng/ha?

Vì sao trồng lúa phát thải thấp giúp nông dân tăng lợi nhuận đến 9,3 triệu đồng/ha?

(GLO)- Giảm lượng giống gieo sạ, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và tiết kiệm nước tưới là những điểm nổi bật trong quy trình canh tác lúa chất lượng cao, phát thải thấp. Các mô hình tại Đồng bằng sông Cửu Long ghi nhận lợi nhuận tăng từ 1,5-9,3 triệu đồng/ha/vụ, giảm phát thải khí nhà kính.

null