Một động cơ tên lửa của SpaceX nổ trong khi thử nghiệm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tập đoàn công nghệ thám hiểm không gian SpaceX của Mỹ cho biết đã xảy ra vụ nổ động cơ tên lửa trong cuộc thử nghiệm mới tại bãi thử ở McGregor, bang Texas, Mỹ.

Tuyên bố của SpaceX ngày 9-11 cho biết không ai bị thương và toàn bộ quy định về an toàn đã được thực hiện đầy đủ trong thời gian xảy ra sự cố.

SpaceX đang tiến hành một cuộc điều tra "toàn diện và minh bạch" nhằm làm rõ nguyên nhân sự việc.

Vụ nổ xảy ra ngày 4-11 trong cuộc thử nghiệm động cơ Merlin thế hệ mới "Block 5." Loại tên lửa Falcon 9 hiện đang hoạt động với động cơ Merlin "Block 4" nên sự cố trên sẽ không ảnh hưởng tới bất kỳ vụ phóng nào.

Một đại diện của SpaceX cho biết chỉ việc thử nghiệm động cơ Block 5 bị ngừng lại.

Trên trang web của mình, SpaceX cho biết tên lửa Falcon Heavy có thể đưa lên quỹ đạo các thiết bị có khối lượng tương đương một máy bay phản lực Boeing 737 cùng hành khách, phi hành đoàn và hành lý.

Năm 2017, SpaceX đã thực hiện thành công 16 lần phóng vệ tinh, nhiều gấp đôi so với số lần phóng trung bình một năm từ trước đây.

Trong năm nay, SpaceX cũng đã đưa thành công 13 tên lửa của mình trở lại Trái Đất sau khi phóng.

Thời gian qua, SpaceX đã nhiều lần tái sử dụng tầng thứ nhất của tên lửa Falcon 9 và đang hướng tới việc sử dụng hoàn toàn các tên lửa cũ nhằm giảm chi phí bay vào vũ trụ.

Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên SpaceX phải điều tra nguyên nhân các sự cố. Ngày 1/9/2016, một tên lửa Falcon 9 đã nổ tung trên bệ phóng trong cuộc thử nghiệm thường kỳ trước khi phóng, làm hư hại tên lửa và cả bệ phóng. Tuy nhiên không ai bị thương.

Trước đó, năm 2015, một tên lửa Falcon 9 khác cũng đã nổ tung sau vài phút được phóng đi trong sứ mệnh đưa hàng lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

Theo TTXVN/Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Sáng tạo gắn với thực tiễn đào tạo

Sáng tạo gắn với thực tiễn đào tạo

(GLO)- Gần 17 năm gắn bó với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, thầy Lê Tấn Hòa (SN 1985, giảng viên Khoa Điện tử - Tin học) không ngừng nghiên cứu, sáng tạo các mô hình, thiết bị đào tạo từ chính nhu cầu thực tiễn của giảng đường.

Chủ tịch Hội Vật lý Hoa Kỳ chia sẻ về sóng tô-pô trong khí quyển và đại dương Trái Đất

Chủ tịch Hội Vật lý Hoa Kỳ chia sẻ về sóng tô-pô trong khí quyển và đại dương Trái Đất

(GLO)- Chiều 18-6, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), ông Brad Marston - Chủ tịch Hội Vật lý Hoa Kỳ (APS), Giáo sư Vật lý tại Đại học Brown (Hoa Kỳ) đã có buổi nói chuyện đại chúng với chủ đề “Các loại sóng có nguồn gốc tô-pô trong hệ chất lưu của Trái Đất và xa hơn nữa”.

Các công cụ AI ngày càng hiểu con người, nhưng nhân loại lại dần mù mờ trước cách AI hoạt động.

Cảnh báo AI đang tiến hóa vượt ngoài tầm hiểu biết của con người

(GLO)- Các chuyên gia công nghệ hàng đầu thế giới vừa đưa ra cảnh báo về tốc độ phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ này đang tiến gần đến ngưỡng mà con người không còn thực sự hiểu rõ cách nó vận hành, trong khi AI ngày càng hiểu sâu hơn về hành vi, tâm lý và động cơ của con người.

Doanh nghiệp AI đối mặt với rủi ro pháp lý lớn, đặc biệt là quyền sở hữu trí tuệ.

Việt Nam bảo hộ sản phẩm do AI tạo ra như thế nào?

(GLO)- Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) đang đặt ra nhiều câu hỏi về quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm do công nghệ này tạo ra. Từ tranh vẽ, âm nhạc đến các sáng chế, việc xác định ai là chủ sở hữu hợp pháp vẫn là vấn đề gây tranh luận tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

null