Lớp huấn luyện tự vệ đợt III-2024 có trên 76% đạt khá, giỏi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)-

Chiều 29-3, Ban Chỉ huy Quân sự TP. Pleiku đã bế mạc lớp tự vệ đợt III-2024.

Lực lượng tự vệ tham gia huấn luyện. Ảnh: Thiên Thanh

Lực lượng tự vệ tham gia huấn luyện. Ảnh: Thiên Thanh

Huấn luyện tự vệ đợt III-2024 có 74 cán bộ, chiến sĩ lực lượng tự vệ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố tham gia. Trong thời gian huấn luyện 1 tuần (từ ngày 25 đến 31-3) các cán bộ, chiến sĩ tự vệ đã được nghiên cứu, truyền đạt những nội dung cơ bản của quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng-chống "Diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch với Việt Nam; thực hiện các động tác điều lệnh; huấn luyện ném lựu đạn, thuốc nổ... Ngoài ra, trong quá trình huấn luyện, Ban tổ chức lớp học tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả các nội dung học tập của các cán bộ, chiến sĩ lực lượng tự vệ thông qua phần kiểm tra lý thuyết và bắn đạn thật.

Tuyên dương các chiến sĩ bắn đạn thật đạt loại giỏi. Ảnh: Thiên Thanh

Tuyên dương các chiến sĩ bắn đạn thật đạt loại giỏi. Ảnh: Thiên Thanh

Kết quả kiểm tra về giáo dục chính trị và huấn luyện đội ngũ, 100% cán bộ, chiến sĩ tham gia huấn luyện đều đạt yêu cầu. Trong đó, kết quả kiểm tra chính trị và bắn đạt thật có trên 76% đạt khá, giỏi.

Lớp tự vệ nhằm giúp các cán bộ, chiến sĩ trong các cơ quan, đơn vị nâng cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, bản lĩnh chính trị, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị triển khai các kế hoạch thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

(GLO)- Trong cuộc sống có rất nhiều người sinh ra và lớn lên khi không may bị khiếm khuyết một phần của cơ thể, dù vậy, họ không chấp nhận phó mặc cho số phận mà nỗ lực vươn lên và tỏa sáng giữa đời thường.