Lộ diện nhiều cơ sở kinh doanh đồ chơi, bánh Trung thu nhập lậu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chỉ trong nửa tháng (từ ngày 5 đến 21-9-2018), lực lượng Quản lý Thị trường tỉnh đã phát hiện và xử lý 4 cơ sở kinh doanh đồ chơi, bánh Trung thu nhập lậu trên địa bàn TP. Pleiku và huyện Đak Đoa (Gia Lai).

 1.400 sản phẩm đồ chơi nhập lậu, không rõ nguồn gốc bị lực lượng Quản lý Thị trường tịch thu. Ảnh: L.L
1.400 sản phẩm đồ chơi nhập lậu, không rõ nguồn gốc bị lực lượng Quản lý Thị trường tịch thu. Ảnh: L.L



Sáng 21-9, Đội Quản lý Thị trường lưu động (Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh) đã tiến hành kiểm tra cửa hàng tạp hóa Que To (21 Hoàng Văn Thụ, TP. Pleiku). Qua kiểm tra, đơn vị phát hiện cửa hàng này đang bày bán gần 1.000 chiếc bánh Trung thu nhập lậu với giá từ 3.000 đồng đến 6.000 đồng/chiếc. Toàn bộ bao bì số bánh này đều ghi bằng tiếng nước ngoài, không có tem phụ bằng tiếng Việt. Tại thời điểm kiểm tra, bà Lương Thị Liễu (chủ cửa hàng) không xuất trình được các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng trên. Vì vậy, Đội Quản lý Thị trường lưu động đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số bánh để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cũng liên quan đến công tác kiểm soát thị trường dịp Trung thu, ngày 17-9, Đội Quản lý Thị trường lưu động đã kiểm tra cơ sở kinh doanh Lan Tươi (24 Thi Sách, TP. Pleiku). Tại đây, đơn vị đã phát hiện 1.400 sản phẩm đồ chơi Trung Quốc nhập lậu, gồm: lồng đèn, búp bê, máy điện tử cầm tay… Căn cứ mức độ vi phạm của cơ sở này, Chi cục Quản lý Thị trường đã ra quyết định xử phạt hành chính 15 triệu đồng và tịch thu toàn bộ số hàng trên. Ngoài ra, cũng trong dịp này, lực lượng Quản lý Thị trường tỉnh đã phát hiện và lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 1,5 triệu đồng đối với 2 cơ sở kinh doanh ở huyện Đak Đoa do bán đồ chơi có tính chất bạo lực thuộc danh mục hàng cấm, đồng thời tịch thu 38 cây kiếm nhựa đồ chơi.

Trao đổi với P.V, ông Lê Hồng Hà-Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh-cho biết: Thị trường bánh, đồ chơi Trung thu năm nay khá phức tạp, đặc biệt là sự xuất hiện của bánh Trung thu Trung Quốc giá rẻ gây hoang mang cho người tiêu dùng. Nhằm đảm bảo cho người dân đón Tết Trung thu an toàn, vui tươi, Chi cục Quản lý thị trường đã chỉ đạo các đội Quản lý Thị trường tích cực kiểm tra, chú trọng các cơ sở sản xuất kinh doanh đồ chơi, bánh Trung thu giá rẻ, không rõ nguồn gốc trên địa bàn. Qua kiểm tra từ ngày 5-9-2018 đến nay, Chi cục đã phát hiện và lập biên bản 4 vụ vi phạm, tịch thu 1.438 sản phẩm đồ chơi không rõ nguồn gốc, đồ chơi có tính chất bạo lực và tạm giữ gần 1.000 bánh Trung thu Trung Quốc nhập lậu...

“Sau Tết Trung thu, chúng tôi vẫn tiếp tục tiến hành kiểm tra, tập trung ở thị trường các huyện, khu vực vùng sâu, vùng xa nhằm tránh trường hợp bánh Trung thu hết hạn sử dụng, bánh kém chất lượng tuồn về đây để bán”-ông Lê Hồng Hà nhấn mạnh.

Dã Quỳ

Có thể bạn quan tâm

Triển vọng mô hình nuôi cá tầm ở “ốc đảo” Kon Pne

Triển vọng mô hình nuôi cá tầm ở "ốc đảo" Kon Pne

(GLO)- Làng Kon Pne (xã Đak Rong) từng được xem là “ốc đảo” bởi địa hình cách trở, giao thông khó khăn, song lại có lợi thế khí hậu mát mẻ, nguồn nước tự nhiên dồi dào, phù hợp để nuôi cá tầm. Năm 2023, Công ty TNHH một thành viên Yến Hiền Gia Lai đầu tư mô hình nuôi cá tầm tại đây.

Hoa hồi Việt thu 43,7 triệu USD sau 9 tháng, quế đạt hơn 239 triệu USD

Hoa hồi Việt thu 43,7 triệu USD sau 9 tháng, quế đạt hơn 239 triệu USD

(GLO)- Trong 9 tháng năm 2026, xuất khẩu hoa hồi của Việt Nam đạt 43,7 triệu USD, trong khi mặt hàng quế mang về 239,1 triệu USD. Nếu xét riêng ngành hồ tiêu và gia vị, hồ tiêu tiếp tục giữ vai trò chủ lực về kim ngạch, còn hoa hồi là mặt hàng có vị thế đáng chú ý trên thị trường quốc tế.

Gia Lai: Quản chặt tàu cá, đẩy nhanh tiến độ giải bản

Gia Lai: Quản chặt tàu cá, đẩy nhanh tiến độ giải bản

(GLO)- Trước yêu cầu xử lý dứt điểm các tồn tại trong hoạt động chống khai thác IUU để chuẩn bị làm việc với Ủy ban châu Âu (EC) trong tháng 11-2026, tỉnh Gia Lai đang tăng cường giám sát tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về thủ tục để đẩy nhanh tiến độ giải bản.

Nông dân đổi tư duy, nâng giá trị nông sản

Nông dân đổi tư duy, nâng giá trị nông sản

(GLO)- Từ cà phê VietGAP ở Ia Phí đến vùng khoai lang Nhật và mô hình chăn nuôi bò sinh sản liên kết tại Chư A Thai, nông dân Gia Lai dần thay đổi tư duy sản xuất. Làm nông theo tiêu chuẩn, ứng dụng khoa học kỹ thuật và gắn với thị trường mở hướng nâng giá trị nông sản, tăng thu nhập bền vững.

Vì sao trồng lúa phát thải thấp giúp nông dân tăng lợi nhuận đến 9,3 triệu đồng/ha?

Vì sao trồng lúa phát thải thấp giúp nông dân tăng lợi nhuận đến 9,3 triệu đồng/ha?

(GLO)- Giảm lượng giống gieo sạ, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và tiết kiệm nước tưới là những điểm nổi bật trong quy trình canh tác lúa chất lượng cao, phát thải thấp. Các mô hình tại Đồng bằng sông Cửu Long ghi nhận lợi nhuận tăng từ 1,5-9,3 triệu đồng/ha/vụ, giảm phát thải khí nhà kính.

Khởi công dự án du lịch ven sông Kôn hơn 124 tỷ đồng

Khởi công dự án du lịch ven sông Kôn với tổng vốn đầu tư hơn 124 tỷ đồng

(GLO)- Sáng 18-10, tại xã Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai), Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tổng hợp Tân Tiến Phát tổ chức khởi công dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và thương mại, dịch vụ ven sông Kôn. Dự lễ có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng.

null