LĐBĐ Thái Lan quyết định bất ngờ, bầu Đức và HAGL hưởng lợi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Quyết định mới đây về nhân sự của Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) vô tình mang lại tin vui cho HAGL.

"Theo chính sách của bà Nualpham Lamsam, chúng tôi đánh giá tầm quan trọng của đội U23 Thái Lan. Trước đây, FAT tính phương án lựa chọn HLV nội có bằng Pro của AFC. Tuy nhiên, việc lựa chọn thầy ngoại cũng được cân nhắc. HLV Masatada Ishii cũng là cố vấn cho đội U23 nên chúng tôi chọn một nhà cầm quân người Nhật Bản để đảm bảo tính thống nhất", tờ Thairath dẫn lời ông Piyapong Pue-on - người phát ngôn của FAT.

HLV Kiatisak không còn cơ hội dẫn dắt U23 Thái Lan.

HLV Kiatisak không còn cơ hội dẫn dắt U23 Thái Lan.

Cách đây vài tháng, báo chí Thái Lan cho rằng HLV Kiatisak có nhiều khả năng dẫn dắt U23 Thái Lan. Cựu tiền đạo này từng đảm đương nhiều trọng trách ở xứ chùa vàng và đang trong thời gian rảnh rỗi sau khi chia tay CLB Công an Hà Nội. Đặc biệt. mối quan hệ thân tình với tân chủ tịch FAT - bà Nualphan Lamsam càng khiến HLV Kiatisak được nhắc đến.

Tuy nhiên, khi đội tuyển Thái Lan đang chơi rất hay với sự dẫn dắt của HLV Nhật Bản, bà Pang quyết "gạt tình riêng" và ưu tiên cho đại cuộc. Trước đó, HLV trưởng Issara Sritaro đã phải xin từ chức sau màn tình diễn kém cỏi của U23 Thái Lan ở giải U23 châu Á 2024.

Dự kiến, FAT sẽ công bố tân HLV trưởng của đội U23 Thái Lan ngay đầu tháng 9. Nhà cầm quân này sẽ đến Việt Nam và dự giải giao hữu LPBank Cup 2024. Đây được xem là bước làm quen quan trọng của vị huấn luyện viên này với môi trường mới. Sau đó, U23 Thái Lan sẽ tập trung song song với đội tuyển quốc gia Thái Lan từ tháng 10.

Thông tin này mang đến nhiều hy vọng cho bầu Đức và HAGL. Đội bóng phố núi đã có HLV Vũ Tiến Thành nhưng vẫn mong muốn đưa Kiatisak trở lại sân Pleiku. Có điều, "Zico Thái" sẽ đóng vai trò quản lý hơn là hướng vào công việc chuyên môn.

Năm nay, HAGL đối diện nhiều khó khăn khi không nhận được nhiều tân binh chất lượng. Thậm chí, họ còn chia tay tiền đạo Đinh Thanh Bình - trụ cột ở mùa giải trước. HLV Vũ Tiến Thành và cộng sự còn nhiều việc phải làm nếu muốn đưa HAGL về đích an toàn.

Theo Mai Phương (VTC News)

Có thể bạn quan tâm

V.League: Số lượng hay chất lượng?

V.League: Số lượng hay chất lượng?

Tăng số lượng đội bóng ở V.League là mục tiêu nhiều lần được nhắc đến, nhưng nâng cấp chất lượng giải đấu lại là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển bền vững. 

Những phụ nữ tâm huyết với võ thuật

Những phụ nữ tâm huyết với võ thuật

(GLO)- Với tình yêu võ thuật, nhiều nữ huấn luyện viên đã bền bỉ theo đuổi nghiệp võ, tận tâm truyền kinh nghiệm, đào tạo lớp trẻ. Bằng niềm đam mê, họ góp phần quan trọng trong duy trì và phát triển phong trào võ thuật của tỉnh Gia Lai.

Ngọc Nghĩa FC vô địch Giải bóng đá Gia Lai Cup 2026

Ngọc Nghĩa FC vô địch Giải bóng đá Gia Lai Cup 2026

(GLO)- Tối 22-10, tại sân bóng Phù Đổng (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), đội bóng Ngọc Nghĩa FC đánh bại CLB Xổ số kiến thiết Đắk Lắk với tỷ số 2-0 trong trận chung kết, qua đó giành chức vô địch Giải bóng đá Gia Lai Cup 2026. Hai đội đồng hạng ba là Hoài Thu FC và Xăng dầu Quang Thành.

Sôi nổi các giải bóng đá nữ chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam

Sôi nổi các giải bóng đá nữ chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam

(GLO)- Hòa chung không khí chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10), tại nhiều địa phương của tỉnh Gia Lai đã diễn ra giải bóng đá nữ tạo sân chơi thể thao lành mạnh, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường tình đoàn kết, lan tỏa phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong chị em phụ nữ.

Nghịch lý bóng chuyền Quy Nhơn

Nghịch lý bóng chuyền Quy Nhơn

(GLO)- Tại các phường thuộc TP. Quy Nhơn trước đây, bóng chuyền vẫn thu hút đông đảo người dân tham gia tập luyện, giao lưu. Tuy nhiên, tại Giải bóng chuyền Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026, không có đội bóng nào của các địa phương này tham gia.

null