HLV Kiatisuk được đề cử dẫn dắt U23 Thái Lan

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HLV Kiatisuk Senamuang vừa chia tay Công an Hà Nội với lý do cá nhân.

Ông đã trở về Thái Lan và nhiều khả năng, vị HLV 50 tuổi này sẽ ở lại quê nhà lâu dài tìm kiếm một công việc triển vọng.

HLV Kiatisuk vừa thông báo rời CAHN (ảnh: CAHN)

HLV Kiatisuk vừa thông báo rời CAHN (ảnh: CAHN)

Một trong những bến đỗ triển vọng nhất dành cho Kiatisuk là U23 Thái Lan, nơi đang khuyết vị trí HLV trưởng sau sự ra đi của Sritaro, người đã gây thất vọng trong các chiến dịch gần đây. Tại vòng chung kết U23 châu Á 2024, ông không thể giúp Thái Lan vượt qua vòng bảng, thậm chí còn đứng cuối cùng.

Tại SEA Games 32, thầy trò ông thất bại ở chung kết, trong một trận đấu nhiều scandal. Ở giải U23 Đông Nam Á năm ngoái, Thái Lan của Sritaro cũng không thể vào đến chung kết dù có lợi thế sân nhà.

Sau quá nhiều thất bại, LĐBĐ Thái Lan (FAT) muốn xây dựng nên một ban huấn luyện đẳng cấp với mục tiêu tối thượng là vô địch SEA Games 33 trên sân nhà.

U23 Thái Lan gây thất vọng ở các giải đấu gần đây

U23 Thái Lan gây thất vọng ở các giải đấu gần đây

Vì thế, theo Siamsport, họ tính cầu viện Kiatisuk, người đã tạo dựng được sự nghiệp HLV uy tín ở xứ chùa vàng. Từ 2013 đến 2017, ông đã 2 lần đưa ĐT Thái Lan đến chức vô địch AFF Cup, tiến vào vòng loại cuối cùng của World Cup 2018 và 1 lần vô địch SEA Games. 1 thập kỷ qua, Kiatisuk chính là HLV giàu thành tích nhất ở các đội tuyển Thái Lan.

HLV Kiatisuk có mối quan hệ tốt với chủ tịch Madam Pang của LĐBĐ Thái Lan. Do vậy, hoàn toàn có khả năng ông được trao trọng trách lớn.

Bên cạnh đó, nhiều CLB Thái Lan cũng muốn mời ông về. Thai League sắp kết thúc mùa giải 2023/24 và nhiều đội bóng sẽ thay HLV trưởng để hướng tới mùa giải 2024/25. Thời gian tới, HLV 50 tuổi này sẽ có nhiều lựa chọn để cân nhắc.

Còn trước mắt, người thân của ông tiết lộ ông “muốn dành thời gian thư giãn cùng gia đình” sau hơn 4 năm làm việc ở Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Ươm mầm tài năng bóng đá ở lứa tuổi U9

Ươm mầm tài năng bóng đá ở lứa tuổi U9

(GLO)- Giải Bóng đá U9 tranh Cúp Sao Việt lần thứ I vừa khép lại với những trận cầu hấp dẫn cùng sự hồn nhiên, trong trẻo ở lứa tuổi học trò. Giải thực sự trở thành ngày hội của các học sinh đam mê trái bóng tròn trong toàn tỉnh, là nơi ươm mầm các tài năng tương lai.

Không khí chuẩn bị và tập luyện rộn ràng cho hội đua thuyền truyền thống dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại các địa phương ven biển và vùng sông nước, thể hiện tinh thần thượng võ và nét đẹp văn hóa đặc sắc.

Rộn ràng chuẩn bị hội đua thuyền truyền thống

(GLO)- Tết đến, xuân về, nhiều địa phương trong tỉnh sôi nổi tổ chức hội đua thuyền truyền thống. Tết Bính Ngọ năm 2026, hoạt động đặc sắc này tiếp tục được duy trì, góp phần bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

(GLO)- Điều làm nên dấu ấn đặc biệt của võ sư cao cấp Lê Văn Công không nằm ở thành tích thi đấu, mà ở nhận thức rất sớm về vai trò giáo dục của võ cổ truyền, đặc biệt là trong trường học. Tại huyện Phù Cát (cũ), việc võ cổ truyền lan tỏa sâu rộng trong trường học có đóng góp to lớn của ông.

Xã Kdang tổ chức thành công Giải bóng chuyền nam, nữ lần thứ I năm 2026.

Xã Kdang tổ chức thành công Giải bóng chuyền nam, nữ lần thứ I

(GLO)- Chào mừng kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, từ ngày 29-1 đến 2-2, UBND xã Kdang (tỉnh Gia Lai) tổ chức Giải bóng chuyền nam, nữ lần thứ I năm 2026, với sự tham gia của hơn 200 vận động viên thuộc 12 đội nam và 7 đội nữ đến từ các thôn, làng và đơn vị trên địa bàn.

null