Lãnh 19 năm tù vì buôn bán, tàng trữ ma tuý

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 19-11, Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai đã xét xử sơ thẩm vụ án buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy đối với hai bị cáo Đoàn Danh Vũ (SN 1985) và Võ Minh Tâm (SN 1988) cùng trú tại phường Phù Đổng, TP. Pleiku, Gia Lai.
Theo cáo trạng, ngày 24-3-2018, Đoàn Danh Vũ đưa cho Võ Minh Tâm một hộp ma túy mang lên huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai bán cho Nguyễn Văn Thân với giá 5 triệu đồng. Nhận 5 triệu đồng, Vũ đưa lại cho Tâm 200 ngàn đồng. Đến ngày 26-3-2018, Vũ tiếp tục đưa cho Tâm 1 hộp ma túy mang lên huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai bán cho Nguyễn Thị Phương Thảo. Do không có đủ tiền nên Thảo chỉ lấy 1 phần ma túy tương ứng với số tiền 3,3 triệu đồng, phần còn lại đưa cho Tâm mang về trả lại cho Vũ. 
Các đối tượng tại phiên xét xử. Ảnh: Hoành Sơn
Các đối tượng tại phiên xét xử. Ảnh: Hoành Sơn
Cùng ngày 26-3-2018, Đoàn Danh Vũ đã mua 1 gói ma túy có khối lượng 0,1908 gam để sử dụng. Khoảng 22 giờ 20 phút cùng ngày, khi Tâm mang tiền và gói ma túy còn dư đưa cho Vũ thì bị cơ quan công an bắt giữ. Tại đây, lực lượng công an thu giữ từ Đoàn Danh Vũ 0,1908 gam ma túy và 2,5 triệu đồng; thu giữ từ Võ Minh Tâm 800 ngàn đồng. 
Tại phiên toà sơ thẩm, hai đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Đoàn Danh Vũ 2 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và 9 năm tù về tội buôn bán trái phép chất ma túy. Tuyên phạt Võ Minh Tâm 8 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.
Hoành Sơn

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.