Trong 110 làng đã ra mắt mô hình, 87 làng đạt tiêu chí “không có thanh niên thất nghiệp”; 107 làng đạt tiêu chí “không để xảy ra trọng án, tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh niên được kiềm chế so với năm trước”; 99 làng đạt tiêu chí “có đội nhóm thanh niên giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc”, 102 làng đạt tiêu chí “có mô hình thanh niên phát triển kinh tế”.
Đến nay, huyện Kbang đã ra mắt mô hình tại 18 làng, trong đó có 3 làng cấp huyện và 15 làng cấp xã. Qua rà soát, 3 làng đạt đủ 4 tiêu chí “2 không, 2 có”; các làng còn lại đạt 2-3 tiêu chí. Chị Đinh Thị Toại-Bí thư Huyện Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam huyện-cho biết: Huyện tiếp tục kết nối các doanh nghiệp để tạo việc làm cho thanh niên. Đồng thời, đổi mới công tác tuyên truyền, hình thức tập hợp, vận động nhằm khơi dậy ý chí khởi nghiệp của thanh niên; phối hợp tổ chức các lớp tập huấn để thanh niên tiếp cận khoa học kỹ thuật, từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm; huy động nguồn lực trao tặng sinh kế, giúp thanh niên khó khăn có thêm điều kiện vươn lên trong cuộc sống.
Làng thanh niên “2 không, 2 có” Dơk Lăk (xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ) ra mắt từ năm 2020 song đến nay còn gặp khó khăn với tiêu chí “có đội nhóm thanh niên giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc”. Anh Rơ Mah Kiên-Bí thư Chi Đoàn kiêm Chi hội trưởng Chi hội Thanh niên làng Dơk Lăk-thông tin: “Nguyên nhân là do lãnh đạo Chi hội Thanh niên làng thường xuyên thay đổi. Từ khi ra mắt mô hình đến nay, làng đã thay 3 chi hội trưởng chi hội thanh niên. Mình mới tiếp nhận nhiệm vụ 3 tháng nay nên vẫn cần thời gian để nắm bắt tình hình cũng như có giải pháp phù hợp để tập hợp, thu hút thanh niên”.
Mặc dù đã được công nhận làng thanh niên “2 không, 2 có” đạt chuẩn cấp tỉnh, song Hội LHTN Việt Nam xã Biển Hồ, Chi hội thanh niên làng Ia Nueng vẫn quan tâm duy trì nhằm đảm bảo tính bền vững của các tiêu chí. Chị Trần Thị Hoài Thương-Bí thư Đoàn xã, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Biển Hồ-cho biết: “Việc giữ vững các tiêu chí trong mô hình đồng nghĩa với giữ vững các tiêu chí trong xây dựng làng nông thôn mới và góp phần tăng cường công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên. Do đó, Đoàn Thanh niên, Hội LHTN Việt Nam xã chủ động nắm bắt tình hình, giải quyết việc làm, hỗ trợ sinh kế cho thanh niên trong làng; phối hợp với Công an xã để tuyên truyền thanh niên tuân thủ quy định pháp luật; động viên thanh niên gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống, tập luyện và tham gia giao lưu, biểu diễn cồng chiêng tại các sự kiện do địa phương tổ chức”.
Đầu năm 2024, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm giai đoạn đầu triển khai mô hình. Qua phân tích nguyên nhân của từng tiêu chí chưa đạt, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa các chỉ tiêu, phương pháp đánh giá cũng như đề ra các giải pháp cụ thể để xây dựng mô hình hiệu quả hơn.
“Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức Hội, cán bộ Hội chủ chốt trong quá trình chỉ đạo, triển khai. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc xây dựng và duy trì mô hình; định kỳ tiến hành sơ kết, tổng kết để rút kinh nghiệm, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, có mô hình hay, cách làm đạt hiệu quả cao, có khả năng nhân rộng. Phát huy vai trò người có uy tín, nhất là người có uy tín trong thanh niên tham gia xây dựng mô hình làng thanh niên “2 không, 2 có”-anh Đỗ Đức Thanh đúc rút một số kinh nghiệm trong xây dựng và nhân rộng mô hình.
Theo số liệu thống kê từ Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh, từ năm 2019 đến nay, tổ chức Hội các cấp trong toàn tỉnh đã tổ chức 180 đợt tình nguyện tại các làng được chọn ra mắt mô hình làng thanh niên “2 không, 2 có”; thực hiện 174 công trình, phần việc thanh niên; xây dựng và duy trì hiệu quả 116 tuyến đường thanh niên tự quản; hỗ trợ 52 mô hình phát triển kinh tế cho thanh niên dân tộc thiểu số... Bên cạnh đó, 100% Ủy ban Hội cấp huyện chủ trì, phối hợp với các ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc; mục đích, ý nghĩa và nội dung cốt lõi Chỉ thị số 1212-CT/TU ngày 13-2-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh”; vận động thanh niên người DTTS tham gia xóa bỏ các tập tục lạc hậu; truyền thông về Luật Hôn nhân và gia đình, phòng-chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho hàng ngàn thanh niên.
Song song đó, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam các cấp thường xuyên nắm bắt tâm tư, đời sống của thanh niên; tổ chức 32 hoạt động hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, tư vấn, giới thiệu việc làm, tập huấn chuyển giao khoa học công nghệ cho thanh niên… Đặc biệt, qua hơn 5 năm triển khai mô hình, chi hội thanh niên các làng luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và động viên kịp thời của cấp ủy các cấp.
Từng là Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku, anh Phan Minh Đức-Bí thư Đảng ủy xã Biển Hồ hiểu rõ mô hình, dành sự quan tâm chỉ đạo triển khai kể từ khi mô hình ra mắt làm điểm tại làng Ia Nueng. Bí thư Đảng ủy xã Biển Hồ cho rằng, để mô hình tiếp tục phát huy hiệu quả, Ủy ban Hội LHTN các cấp cần đánh giá, định hướng kịp thời hàng tháng, hàng quý. Mặt khác, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh cần tổ chức thêm nhiều hoạt động tham quan mô hình, cách làm hay để những đơn vị chưa đạt đủ tiêu chí học tập, áp dụng.
Huyện ủy, UBND huyện rất quan tâm đến việc triển khai, nhân rộng mô hình này. Huyện ủy đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể các cấp thường xuyên phối hợp với tổ chức Đoàn-Hội triển khai hội nghị tập huấn và hỗ trợ nguồn lực, định hướng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; khơi dậy tinh thần tích cực của thanh niên, giúp phát huy hiệu quả tiềm năng đất đai, gìn giữ và phát huy giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của địa phương.
Để nâng cao hiệu quả mô hình làng thanh niên “2 không, 2 có”, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung cho rằng, Hội LHTN Việt Nam các cấp cần xác định rõ việc thực hiện mô hình là nhiệm vụ thường xuyên và phải phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương. Tổ chức Hội các cấp đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận thức, giúp thanh niên vùng đồng bào DTTS thay đổi nếp nghĩ, cách làm, tự lực vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Phát huy đầy đủ vai trò “thủ lĩnh” thanh niên. Bên cạnh đó, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam các cấp cần chủ động, sáng tạo hơn nữa trong huy động nguồn lực xã hội hóa, trao tặng mô hình sinh kế cho thanh niên; phát huy hiệu quả đội ngũ trí thức trẻ trong việc hướng dẫn khoa học kỹ thuật sản xuất cho thanh niên người DTTS; tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để tập hợp, thu hút thanh niên tham gia... Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo để mô hình ngày càng nhân rộng và phát huy hiệu quả.
Sau 50 năm giải phóng (24/3/1975 - 24/3/2025), vượt qua bao khó khăn, thách thức, tỉnh Quảng Ngãi đã có những bước phát triển mạnh mẽ, vượt bậc; tiềm lực kinh tế, xã hội (KT, XH) được tăng cường, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao.
(GLO)- Theo lộ trình, chậm nhất ngày 25-3, Đảng uỷ Chính phủ báo cáo Bộ Chính trị đề án sắp xếp lại đơn vị hành chính các cấp và mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.
Ra đời trong thời khắc quan trọng của lịch sử dân tộc, Đội Du kích Ba Tơ từ 28 đồng chí ban đầu đã nhanh chóng phát triển thành một lực lượng vũ trang hùng mạnh. Tám mươi năm đã trôi qua, nhưng lời thề sắt son “Hy sinh vì Tổ quốc”...
Trong những ngày tháng Ba cách đây 80 năm, tại vùng núi Ba Tơ, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy lâm thời Quảng Ngãi, lực lượng cách mạng huyện Ba Tơ cùng các tù chính trị đã tấn công Nha Kiểm lý, đồn Ba Tơ và giành thắng lợi, tuyên bố thành lập chính quyền cách mạng...
Theo Công an Hà Nội, những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết liên quan đến đầu tư tiền ảo Pi thu hút nhiều người tham gia nhưng việc đầu tư vào tiền này sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro.
(GLO)- Ẩm thực của người Bahnar, Jrai chế biến đơn giản, nguyên liệu thường là những thứ sẵn có trong tự nhiên. Nhưng không vì thế mà món ăn thiếu đi sự hấp dẫn, ngược lại còn rất tròn vị và tinh tế.
(GLO)- Ngay khi nghe tin bộ phim truyện điện ảnh “Lạc rừng” sẽ được bấm máy tại Gia Lai vào tháng 8-2025, công chúng nơi đây đã rất háo hức, mong chờ. Là bởi, quê hương mình, xứ sở mình sẽ xuất hiện trong những thước phim tuyệt đẹp của một dự án phim đình đám.
(GLO)- Hầu hết các già làng đều cho rằng gùi mộc mang vẻ đẹp nguyên sơ, thuần khiết, là tiền thân của những chiếc gùi hoa văn mang tính thẩm mỹ cao. Vậy nhưng, những người có thể làm ra được gùi mộc nguyên bản trong cộng đồng hiện nay khá hiếm.
(GLO)- Gia Lai có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển các loại cây ăn quả đặc sản như: cam, bưởi, nhãn, nho, sầu riêng… Đây là lợi thế để địa phương phát triển cây ăn quả gắn với du lịch canh nông.
(GLO)- Với những nỗ lực của mình thời gian qua, anh Phan Xuân Nguyên-Giám đốc Công ty Truyền thông Sun Media GL đã chứng minh được rằng, truyền thông không chỉ có thể tạo ra những giá trị kinh tế, mà còn góp phần quảng bá nét đẹp của quê hương.
(GLO)- Đi một chiếc Dream Thái đến địa điểm đã hẹn cùng chúng tôi, nhà sưu tầm Nguyễn Quang Hiền-nguyên Phó Giám đốc Công ty Điện lực Gia Lai từ xa đã nở nụ cười tươi. Xe của ông hằn dấu vết của thời gian. Nhìn chiếc xe, có thể phần nào nói lên tính cách của người đàn ông đam mê sưu tầm “đồ cổ”.
(GLO)- Một cộng đồng luôn có lý do đúng đắn cho việc cân nhắc, lựa chọn, bầu ra một “thủ lĩnh tinh thần”. Cuộc trò chuyện với 4 nữ già làng hiếm hoi của Gia Lai đã cho thấy rõ điều ấy.
(GLO)- Tọa lạc ngay tại vị trí trung tâm đắc địa của TP. Pleiku, The Maestro Đại Ngàn (số 63 – 65, đường Lý Nam Đế, phường Trà Bá)-Khu đô thị kiểu mẫu đầu tiên tại Gia Lai được kỳ vọng sẽ tạo điểm nhấn cho Pleiku trong hành trình hướng đến đô thị thông minh, thành phố “Cao nguyên xanh vì sức khỏe”.
(GLO)- Ngôi làng Jrai có lịch sử hình thành lâu đời giữa đô thị cao nguyên có gì để thu hút khách du lịch? Tour du lịch trải nghiệm văn hóa cộng đồng làng Ốp (phường Hoa Lư, TP. Pleiku) vừa ra mắt đã trả lời câu hỏi đó của du khách trên hành trình khám phá nơi này.
(GLO)- Từ những ý kiến, kiến nghị của cử tri qua các buổi tiếp xúc, giám sát, khảo sát, các vị đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh đã phát huy tốt vai trò “cầu nối” gắn kết với chính quyền và Nhân dân.
(GLO)- Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2024-2029) diễn ra vào ngày 5 và 6-11. Trong niềm hân hoan, phấn khởi, nhiều cán bộ, hội viên và đại diện các câu lạc bộ, nhóm tình nguyện trên địa bàn tỉnh đã bày tỏ sự tin tưởng, kỳ vọng vào đại hội.
(GLO)- Từ Huế lên Gia Lai xây dựng sự nghiệp năm 2012, đến nay anh Trần Lê Vĩnh An đã có những thành công nhất định trong kinh doanh thức ăn và đồ uống. Hai cửa hàng Hani Kafe & Kitchen và Coong Chay của anh là điển hình cho sự đổi mới trong mô hình kinh doanh nơi phố núi.
(GLO)- Từ ngày 15 đến 17-11, TP. Pleiku tổ chức Ngày hội Văn hóa-Du lịch năm 2024 với nhiều hoạt động hấp dẫn nhằm giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa đặc sắc, nổi bật về tài nguyên du lịch, ẩm thực của phố núi, đặc biệt là không gian văn hóa cồng chiêng.
(GLO)- Bên cạnh phát huy hiệu quả các nguồn lực của Nhà nước, thời gian qua, xã Chư Á (TP. Pleiku) đặc biệt quan tâm đẩy mạnh công tác truyền thông giảm nghèo bền vững.