Lần đầu tiên người được cấy chip não tỉ thí cờ với máy tính

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Trong một video bất ngờ, công ty Neuralink của tỷ phú Elon Musk tiết lộ người đầu tiên được cấy chip vào não có thể chơi cờ mà không cần di chuột máy tính như thông thường.
Màn hình máy tính thể hiện cuộc chơi cờ của người được cấy chip não.

Màn hình máy tính thể hiện cuộc chơi cờ của người được cấy chip não.

Người đầu tiên được cấy chip liên kết máy tính của Neuralink vào não đã thể hiện kỹ năng chơi cờ trực tuyến “điều khiển từ xa”.

Noland Arbaugh, một thanh niên 29 tuổi bị liệt tứ chi (hoặc liệt ảnh hưởng đến cơ thể từ cổ trở xuống), đã tình nguyện cấy ghép chip vào não như một phần trong quá trình thử nghiệm công nghệ mới của Neuralink.

Trong video được đăng ngày 20/3 trên X, Arbaugh chơi cờ trực tuyến trên máy tính xách tay và điều khiển con trỏ bằng suy nghĩ của mình. Anh cho biết, việc điều khiển máy tính bằng suy nghĩ nảy ra trong não bộ có cảm giác giống như sử dụng “Thần lực". Anh nói đùa rằng, anh dự định hóa trang thành siêu anh hùng có khả năng ngoại cảm cho lễ hội Halloween năm nay.

Arbaugh mô tả việc học cách sử dụng chip não để điều khiển con trỏ máy tính, ban đầu bằng cách cố gắng di chuyển bàn tay của mình để tạo ra các tín hiệu não cần thiết.

“Từ đó, tôi nghĩ việc tưởng tượng con trỏ chuyển động đã trở nên trực quan hơn đối với tôi. Chỉ cần nhìn chằm chằm vào màn hình và nó sẽ di chuyển đến nơi tôi muốn, đó quả là một trải nghiệm tuyệt vời," anh nói trong buổi phát trực tiếp

Neuralink là một công ty có trụ sở tại Mỹ được thành lập và sở hữu bởi ông trùm SpaceX Elon Musk. Neuralink chuyên về giao diện não-máy tính (BCI), các thiết bị đọc hoạt động của não và dịch nó thành các lệnh vận hành hệ thống máy tính.

Thiết bị Neuralink đang được thử nghiệm, được gọi là “Thần giao cách cảm”, có kích thước bằng một đồng xu và được cấy vào hộp sọ, được khoan bởi robot. Sau khi được đưa vào, thiết bị sẽ giải phóng các sợi điện cực kết nối với “vùng não điều khiển ý định chuyển động”, đại diện của Neuralink cho biết trong một tuyên bố trước đó. Sau đó, thiết bị sẽ phát hiện các tín hiệu điện của não và truyền dữ liệu đó đến một ứng dụng không dây, cuối cùng chuyển dữ liệu đó thành các lệnh máy tính để điều khiển bàn phím và chuột.

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã cho phép thiết bị này được thử nghiệm trên người vào tháng 6 năm 2023. Vào tháng 1 năm nay, Musk thông báo rằng thiết bị đầu tiên đã được cấy ghép thành công vào một bệnh nhân mà chúng ta biết đến là Arbaugh.

Arbaugh, cho biết anh bị thương sau một tai nạn cách đây 8 năm, tỏ ra thoải mái trong video khi chơi cờ và nói chuyện với người đứng đầu phần mềm BCI của Neuralinks, Bliss Chapman. Anh cũng sử dụng con trỏ để tạm dừng bài hát đang phát ở chế độ nền.

Arbaugh nói trong video: “Tất cả đều được thực hiện bằng bộ não của tôi".

Ngoài việc chơi cờ, Arbaugh cho biết anh còn sử dụng thiết bị này để chơi trò chơi trên máy tính và giúp anh học tiếng Nhật và tiếng Pháp, thông qua việc sử dụng các chương trình trực tuyến.

Trước khi nhận được thiết bị Neuralink, các hoạt động khai thác dựa trên máy tính của Arbaugh chỉ giới hạn ở việc sử dụng que ngậm hoặc dựa vào các thành viên trong gia đình để giúp anh bấm nút.

Arbaugh nói: “Bây giờ tôi có thể nằm trên giường và chơi thỏa thích”.

Arbaugh cũng tiết lộ, ca phẫu thuật cấy ghép chip não diễn ra “siêu dễ dàng” và anh được xuất viện một ngày sau đó. Anh cũng nói rằng, anh không bị suy giảm nhận thức kể từ khi thiết bị được cấy vào não bộ của mình.

"Nó đã thay đổi cuộc đời tôi," anh nói thêm. "Tôi thật may mắn khi được trở thành một phần của cuộc thử nghiệm này."

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng đề xuất 3 định hướng đột phá để ASEAN trở thành hình mẫu trong chuyển đổi số trên toàn cầu

Thủ tướng đề xuất 3 định hướng đột phá để ASEAN trở thành hình mẫu trong chuyển đổi số trên toàn cầu

(GLO)- Tại Tọa đàm với doanh nghiệp các nước ASEAN-nơi có thể có hiệp định kinh tế số khu vực đầu tiên trên thế giới, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu 3 lĩnh vực ưu tiên và đề xuất 3 định hướng đột phá để ASEAN trở thành hình mẫu trong chuyển đổi số trên toàn cầu.