Khát vọng năm mới của những người trẻ tuổi Tỵ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Những người trẻ tuổi Tỵ đang bước vào hành trình theo đuổi đam mê, bắt đầu gặt hái được một số thành công nhất định. Năm mới, những người trẻ này bày tỏ khát vọng của mình.

Chàng nha sĩ tương lai điển trai

Thái Trần Minh Tân, (tuổi Tỵ) sinh viên ngành y đa khoa Trường ĐH Y Dược TP.HCM, có thành tích học tập tốt, gây ấn tượng bởi vẻ ngoài điển trai và khát vọng theo đuổi sự nghiệp nha sĩ.

Thái Trần Minh Tân
Thái Trần Minh Tân

Từ khi còn nhỏ, Tân đã yêu thích hình tượng nha sĩ. "Khi còn bé, mình luôn thấy nghề nha sĩ rất ấn tượng. Lớn lên, mình nhận ra sức mạnh của thẩm mỹ, đặc biệt là vẻ đẹp từ nụ cười. Một nụ cười tự tin có thể thay đổi rất nhiều điều trong cuộc sống của con người", Tân chia sẻ.

Sau 6 năm theo đuổi ngành y, Tân dự định sẽ hoàn thành chương trình đại học trong năm nay. Tân cho biết sẽ không dừng lại mà sẽ tiếp tục học cao học và tham gia các lớp bổ sung để trau dồi thêm tay nghề, cũng như làm quen với những kiến thức mới.

Ngoài việc học, theo đuổi ước mơ trở thành nha sĩ, Tân bày tỏ mong muốn thử sức trong lĩnh vực mạng xã hội và sáng tạo nội dung. "Mình cũng muốn thử sức với vai trò người mẫu ảnh và sáng tạo nội dung. Đặc biệt là kết hợp giữa thẩm mỹ nha khoa và việc truyền đạt giá trị qua các kênh này. Điều này sẽ giúp mình lan tỏa thông điệp về sự tự tin và vẻ đẹp từ một nụ cười".

Không chỉ có khát vọng cá nhân, Tân còn mong muốn cùng anh trai, đang làm nha sĩ, phát triển sự nghiệp chung. "Anh trai là nguồn động viên lớn trong hành trình theo đuổi nghề nha sĩ. Mình hy vọng sau này cùng anh trai có thể hợp tác, hỗ trợ nhau trong công việc và xây dựng một thương hiệu mạnh mẽ trong ngành nha khoa", Tân chia sẻ.

Cô gái muốn truyền cảm hứng học tiếng Anh

Tốt nghiệp ngành kinh tế đối ngoại Trường ĐH Ngoại thương, Nguyễn Thị Hậu Như, là giáo viên dạy IELTS tự do tại TP.Hải Phòng. Như từng có những thành tích xuất sắc trong học thuật và nghiên cứu khoa học như: IELTS 8.5, đã đạt được chứng chỉ giảng dạy TESOL năm 2022 và liên tục tham gia các khóa đào tạo giảng dạy tiếng Anh. Như từng là cộng tác viên IELTS Face-Off trên VTV7 và thành viên đội tuyển Khoa học kỹ thuật cấp quốc tế tại Mỹ năm 2018, giành huy chương vàng tại Ngày hội khoa học Thái Lan năm 2018.

Nguyễn Thị Hậu Như
Nguyễn Thị Hậu Như

"Học là niềm đam mê của mình. Mỗi khóa học mới đều giúp mình mở rộng kiến thức và cải thiện phương pháp giảng dạy. Khi thấy các khóa học hấp dẫn, mình sẽ tham gia ngay để có thêm kiến thức và kỹ năng bổ trợ cho công việc giảng dạy IELTS", Như chia sẻ.

Trong năm 2025, Như dự định tham gia các khóa học tiếng Anh chuyên sâu ngắn hạn để nâng cao chuyên môn. Đồng thời tiếp tục duy trì thói quen xem phim, đọc sách và nghe podcast tiếng Anh hằng ngày.

"Về giảng dạy, mình mong muốn mở rộng lớp học IELTS tại Hải Phòng, không chỉ học trực tuyến mà còn kết hợp thêm các lớp trực tiếp. Việc mở rộng quy mô giảng dạy sẽ giúp mình tiếp cận và hỗ trợ nhiều học viên hơn trong việc chinh phục kỳ thi IELTS", Như nói.

Là người có nền tảng học thuật vững chắc, Như không ngừng tìm kiếm cơ hội để thử thách bản thân. Năm 2024, Như đã hoàn thành khóa học phiên dịch cơ bản và trong năm 2025 mong có cơ hội thực hành kỹ năng này. "Được làm phiên dịch là một trải nghiệm mà mình luôn mong muốn thử và hy vọng sẽ tiếp tục phát triển trong lĩnh vực này", Như bày tỏ.

Á vương, bác sĩ tương lai

Á vương 2 cuộc thi Mr. World Vietnam 2024, Đinh Ta Bi, sở hữu vẻ ngoài điển trai, thể hình đẹp và đang là sinh viên ngành y đa khoa Trường ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). Với thành tích ấn tượng và tinh thần cầu tiến, Bi đã vạch ra những bước đi vững chắc trên con đường phát triển bản thân.

Đinh Ta Bi
Đinh Ta Bi

Chia sẻ về hành trình từ khi tham gia cuộc thi Mr. World Vietnam 2024 đến nay, Bi cho biết: "Cuộc sống của mình vẫn xoay quanh việc học tập, tập luyện và ăn uống kỷ luật. Trong bất kỳ giai đoạn nào cũng có thử thách. Vượt qua rồi lại có thử thách khác xuất hiện từ học tập, tập luyện cho đến đam mê".

Bi cho biết bản thân đã thay đổi khá nhiều khi giành được danh hiệu Á vương 2 tại cuộc thi Mr. World Vietnam 2024. Bi đã tự tin, bản lĩnh hơn, không còn ngại ngùng trước đám đông. Thế giới nghệ thuật mà Bi cảm nhận giờ đây rộng lớn, đa sắc màu hơn trước rất nhiều. "Cách làm việc của mình cũng trở nên chuyên nghiệp và kỷ luật", Bi nói.

Hành trình học và tham gia nghệ thuật liên tục thử thách bản thân, giúp Bi ngày càng trưởng thành hơn. Điều này đặc biệt quan trọng khi Bi đang theo đuổi con đường học vấn đầy cam go như ngành y đa khoa, nơi đòi hỏi sự kiên trì và kỷ luật.

Cô gái tuổi Tỵ đam mê nghiên cứu chữa bệnh ung thư

Lâm Ngọc Ngân, đang theo học chương trình thạc sĩ nghiên cứu y sinh liên ngành tại ĐH Warwick, Anh. Kể về quá trình chuyển đổi từ học sinh chuyên văn sang ngành công nghệ sinh học, Ngân nói: "Bản tính của mình vốn tò mò về các môn học tự nhiên. Nhờ vào sự giảng dạy của thầy cô, mình dần bị cuốn hút bởi các phân tử, tế bào và những điều không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cùng với sự hiểu biết về tầm quan trọng của công nghệ sinh học, đặc biệt trong ứng dụng y dược, mình đã quyết định theo đuổi chuyên ngành này".

Lâm Ngọc Ngân
Lâm Ngọc Ngân

Năm 2023, Ngân tốt nghiệp ngành công nghệ sinh học Trường ĐH Cần Thơ với GPA 3.9/4.0. Năm 2024, Ngân nhận học bổng thạc sĩ toàn phần tài trợ bởi Chính phủ và Hội đồng Anh. Ngân từng xuất sắc giành Giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ VN 2023. Đây là thành tựu đáng tự hào, được công nhận nhờ những đóng góp trong nghiên cứu khoa học và các hoạt động cộng đồng.

"Giải thưởng này được xét trên tổng thể thành tích học tập, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phong trào. Dự án nghiên cứu mà mình đã đề cập trong hồ sơ là: Nghiên cứu hoạt tính kháng khuẩn của tinh dầu tràm, ứng dụng trong khử trùng không gian phòng", Ngân chia sẻ.

Với 4 bài báo khoa học quốc tế (3 bài đã được xuất bản và 1 bài đang chờ xuất bản trong năm 2025), Ngân tự hào chia sẻ công trình nghiên cứu hiện tại: "Mình đang nghiên cứu về túi nano nội bào trong hệ thống vận chuyển màng, ứng dụng trong điều trị ung thư và các bệnh thoái hóa thần kinh. Đây là đề tài vô cùng quan trọng, ứng dụng những kiến thức chuyên sâu và kỹ thuật mới mà mình đang học trong chương trình thạc sĩ".

Ngân cho biết sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ sẽ tiếp tục theo đuổi con đường nghiên cứu bằng việc học tiến sĩ.

Theo Nguyễn Điền (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Trào lưu tự làm giá đỗ hot trở lại, chị em 'rần rần' chia sẻ trên mạng

Trào lưu tự làm giá đỗ hot trở lại, chị em 'rần rần' chia sẻ trên mạng

Trước những thông tin giá đỗ trên thị trường bị "ngâm tẩm" chất cấm gây hại cho sức khỏe, trào lưu tự làm giá đỗ tại nhà bất ngờ hot trở lại. Trong các hội nhóm làm giá đỗ, chị em "rần rần" chia sẻ cách làm giá đỗ "ngon - bổ - rẻ" tại nhà, thu hút hàng nghìn lượt tương tác trong thời gian ngắn.

'Đu trend' cách nào?

'Đu trend' cách nào?

Đu trend” dường như đã trở thành thú vui phổ biến của người trẻ ngày nay. Dù có nhiều ý kiến trái chiều về xu hướng này, song giới trẻ vẫn đưa ra những lý giải hợp lý cho sở thích của mình. Theo các chuyên gia, bản thân trend không xấu, cách “đu trend” mới là điều đáng quan tâm.

Hành trình từ kình ngư Ánh Viên trở thành hot TikToker

Hành trình từ kình ngư Ánh Viên trở thành hot TikToker

Tại 'TikTok Awards Việt Nam 2024', kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên có tên trong danh sách đề cử hạng mục Nhà sáng tạo nội dung thể thao của năm. Cựu vận động viên có những chia sẻ thú vị về hành trình trở thành TikToker để lan tỏa niềm đam mê bơi lội đến mọi người.

Tài năng “nhí” làng Bok Ayơl

Tài năng “nhí” làng Bok Ayơl

(GLO)- Hình ảnh cậu bé Husy (11 tuổi, làng Bok Ayơl, xã Hra, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) đứng trên sân khấu say sưa diễn tấu tiết mục “Độc tấu t’rưng-Buôn làng ấm no” tại Liên hoan tuyên truyền lưu động toàn tỉnh lần thứ III diễn ra hồi tháng 10 vừa qua đã để lại ấn tượng thật khó phai.