Khánh thành Nhà thờ Tin lành tại huyện Krông Pa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Chi hội Tin lành Ia Rmok (huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) vừa khánh thành và đưa vào sử dụng Nhà thờ của Chi hội (Lễ Cung hiến nhà thờ).

Tham dự lễ có các mục sư, chức sắc thuộc Ban Đại diện Tin lành tỉnh Gia Lai và các chi hội Tin lành trong tỉnh, các chức việc và toàn thể bà con tín hữu đang sinh hoạt tôn giáo tại Chi hội Tin lành Ia Rmok.

Các mục sư, chức sắc trong Ban Đại diện Tin lành tỉnh và các chi hội Tin lành trong tỉnh, các chức việc và bà con tín hữu tham dự lễ khánh thành Nhà thờ Chi hội Tin lành Ia Rmok. Ảnh Thanh Nhật.
Các mục sư, chức sắc trong Ban Đại diện Tin lành tỉnh và các chi hội Tin lành trong tỉnh, các chức việc và bà con tín hữu tham dự lễ khánh thành Nhà thờ Chi hội Tin lành Ia Rmok. Ảnh Thanh Nhật.

Nhà thờ Chi hội Tin lành Ia Rmok tọa lạc trên khuôn viên đất hơn 5.700 m2 tại xã Ia Rmok. Nhà thờ được khởi công xây dựng từ cuối tháng 3-2021, với quy mô công trình chính có diện tích mặt nền sử dụng là 740 m2. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng gần 2,8 tỷ đồng thuộc nguồn đóng góp của bà con tín hữu trong và ngoài Chi hội, cùng sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm trong Hội thánh Tin lành Việt Nam - Miền Nam.

Quang cảnh lễ khánh thành Nhà thờ Chi Hội Tin lành Ia Rmok huyện Krông Pa. Ảnh Thanh Nhật.
Quang cảnh lễ khánh thành Nhà thờ Chi Hội Tin lành Ia Rmok huyện Krông Pa. Ảnh Thanh Nhật.

Mục sư Nay Chơi-Quản nhiệm Chi Hội Tin lành Ia Rmok-phấn khởi cho biết: “Mặc dù nhiều hạng mục liên quan tổng thể công trình còn phải tiếp tục chờ kinh phí để xây dựng bổ sung trong những năm tới, nhưng trước mắt phần công trình chính của nhà thờ đưa vào sử dụng đã tạo thuận lợi hơn trong việc sinh hoạt đạo của bà con tín hữu".

Được biết, hiện có khoảng 1.200 tín hữu tại Chi hội đang sinh sống trên địa bàn xã Ia Rmok và một số xã lân cận của huyện Krông Pa tham gia sinh hoạt đạo tại nhà thờ này,

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

(GLO)- Trong cuộc sống có rất nhiều người sinh ra và lớn lên khi không may bị khiếm khuyết một phần của cơ thể, dù vậy, họ không chấp nhận phó mặc cho số phận mà nỗ lực vươn lên và tỏa sáng giữa đời thường.