Khám phá quy trình biến gạch thành pin

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Các nhà nghiên cứu từ Đại học Washington ở St.Louis, bang Missouri, Mỹ đã cố gắng biến các viên gạch xây dựng thành một thiết bị lưu trữ năng lượng.

Trong nghiên cứu mới, hơi hóa học đã phản ứng với oxit sắt trong gạch đỏ và tạo thành một lớp nhựa dẫn điện đặc biệt ẢNH CHỤP MÀN HÌNH SCMP
Trong nghiên cứu mới, hơi hóa học đã phản ứng với oxit sắt trong gạch đỏ và tạo thành một lớp nhựa dẫn điện đặc biệt ẢNH CHỤP MÀN HÌNH SCMP

Trong bài báo được công bố gần đây trên tạp chí Nature Communications, nhóm nghiên cứu cho biết trong nghiên cứu của họ hơi hóa học đã phản ứng với oxit sắt có trong gạch đỏ và tạo thành một lớp nhựa dẫn điện đặc biệt, “thể hiện độ dẫn điện cao và chuyển điện tích dễ dàng”. Họ mô tả phát hiện của mình là một “quy trình có thể mở rộng” nhờ đó có khả năng biến toàn bộ tòa nhà thành khối pin tái chế khổng lồ.

Oxit sắt có trong gạch xây nhà tiêu chuẩn, hay còn được gọi là hematit, là nơi sinh ra màu đỏ có trên gạch. Các thiết bị lưu trữ năng lượng tiên tiến khác cũng được sản xuất từ hematit, ví dụ như pin lithium-ion cho ô tô điện. Các viên gạch đã qua xử lý về cơ bản hoạt động như siêu tụ điện, có thể sạc nhanh hơn pin tiêu chuẩn, nhưng hiện tại chúng không thể lưu trữ nhiều năng lượng như vậy.
“Một tế bào pin năng lượng mặt trời trên mái nhà của bạn phải lưu trữ điện ở đâu đó và thông thường chúng ta phải sử dụng pin. Những gì chúng tôi đã làm là cung cấp một ý tưởng tùy chọn mới, nhưng hiện tại nó vẫn chưa hoàn chỉnh”, Julio D’Arcy, một trong các tác giả nghiên cứu, nói.
Theo ông Julio D’Arcy, mật độ năng lượng của những viên gạch đầu tiên được quan sát chỉ bằng 1% mật độ năng lượng của pin lithium-ion, nhưng ông tin rằng con số này có thể tăng lên gấp 10 lần bằng cách thêm vào các vật liệu khác như oxit kim loại, điều này cũng góp phần làm cho những viên gạch điện trở thành đề xuất thương mại trong tương lai.
Các nhà khoa học trên thế giới đang tìm kiếm cách thức sản xuất và lưu trữ điện năng mới. Năm 2014, Hải quân Mỹ cho biết họ đã phát triển công nghệ chuyển đổi nước biển thành nhiên liệu. Tháng trước, họ thông báo một chất xúc tác mới đã được bổ sung có khả năng cho phép quy trình chuyển đổi này được áp dụng trên quy mô công nghiệp.
Theo South China Morning Post, các nhà nghiên cứu từ Học viện Khoa học Trung Quốc năm 2018 đã phát minh ra một loại vật liệu có thể tạo ra năng lượng từ thân nhiệt và cho biết họ sẽ nỗ lực đưa nó vào sử dụng rộng rãi trong các thiết bị đeo, như đồng hồ thông minh và tai nghe, trong khoảng 5 năm nữa.
Theo Phương Anh (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

iPhone 18 Pro Max 'cháy hàng', hẹn giao sang tháng 10

iPhone 18 Pro Max 'cháy hàng', hẹn giao sang tháng 10

Chỉ khoảng 10 phút sau khi mở cổng đặt trước vào lúc 19 giờ ngày 12.9, thời gian giao hàng dự kiến của các phiên bản iPhone 18 Pro Max trên hệ thống Apple Store trực tuyến tại Việt Nam đã bị lùi thêm từ 2 đến 3 tuần.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn làm việc, ký kết hợp tác về khoa học và công nghệ tại Pháp

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm làm việc, ký kết hợp tác về khoa học và công nghệ tại Pháp

(GLO)- Trong chuyến công tác tại Cộng hòa Pháp, ngày 11-9, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cùng đoàn công tác đã làm việc với Tập đoàn công nghệ lượng tử Quandela và ký kết hợp tác thành lập thí điểm Trạm quan trắc Môi trường biển - Hải dương học đạt chuẩn quốc tế tại vùng biển Quy Nhơn.

AI bùng nổ, lưới điện mở rộng: Vì sao thế giới khát đồng?

AI bùng nổ, lưới điện mở rộng: Vì sao thế giới khát đồng?

(GLO)- Đồng ngày càng giữ vai trò quan trọng trong quá trình mở rộng lưới điện, xây dựng trung tâm dữ liệu và phát triển các công nghệ phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI). Nhu cầu tăng nhanh trong khi nguồn cung khai thác gặp nhiều trở ngại đang đẩy thị trường đồng vào cuộc đua ngày càng gay gắt.

11 nhóm vị trí công tác lĩnh vực khoa học, công nghệ tại chính quyền địa phương phải định kỳ chuyển đổi

11 nhóm vị trí công tác lĩnh vực khoa học, công nghệ tại chính quyền địa phương phải định kỳ chuyển đổi

(GLO)- Từ ngày 15-10-2026, công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc trong 11 nhóm vị trí thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ tại chính quyền địa phương sẽ phải định kỳ chuyển đổi vị trí công tác, với thời hạn từ đủ 2-5 năm.

null