Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Định: Nghĩa tình với Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhằm hỗ trợ bệnh nhi nghèo ở tỉnh Gia Lai có thêm điều kiện điều trị bệnh và thăm hỏi, động viên mọi người nhân dịp Tết đến Xuân về, chiều 31-12, Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Định tổ chức chương trình thăm, tặng quà Xuân yêu thương- Tết Quý Mão 2023 tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai.

Chương trình đã trao tặng 100 phần quà (gồm sữa bột, bánh), mỗi phần quà 500.000 đồng đã góp phần giúp bệnh nhi bồi dưỡng cơ thể, có thêm sức khỏe chóng hồi phục bệnh. Nhận phần quà thiết thực này, chị Kpă Duấn (làng O Đất, xã Đất Bằng, huyện Krông Pa) xúc động cho biết: Con trai tôi 2 tuổi, bị sốt, ho nên nhập viện điều trị 4 ngày nay. Nhà tôi là hộ nghèo nên khi con nhập viện điều trị gia đình rất khó khăn. Muốn mua sữa cho con bồi dưỡng thêm nhưng không có tiền. Vì vậy, hôm nay nhận phần quà này, tôi vui lắm.

Đang chăm sóc con nằm viện do viêm phổi, chị Siu Huy (làng Bang, xã Ia Băng, huyện Chư Prông)- chia sẻ: Gia đình mình là hộ nghèo lại đông con nên khi con ốm đau nằm viện càng thêm khó khăn. Lên đây điều trị, mình không có mang theo nhiều tiền, hàng ngày chi tiêu rất tằn tiện vì để dành tiền chữa bệnh cho con. Được bệnh viện quan tâm và hôm nay nhận phận quà do Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Định trao tặng, mình xúc động lắm. Cảm ơn mọi người đã quan tâm hỗ trợ.

Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Định phối hợp với Bệnh viện Nhi tỉnh tổ chức chương trình Xuân yêu thương- Tết Quý Mão 2022 chiều 31-12. Ảnh: Như Nguyện
Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Định phối hợp với Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình Xuân yêu thương-Tết Quý Mão 2022 chiều 31-12. Ảnh: Như Nguyện

Tết đến Xuân về, với mong muốn thăm hỏi động viên và có thêm các phần quà giúp bệnh nhân nghèo ở Gia Lai có thêm điều kiện điều trị bệnh, Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Định đã phối hợp với Bệnh viện Nhi tỉnh tổ chức chương trình này.

Ông Trần Đình Ký-Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Định thông tin: 2 tỉnh Bình Định và Gia Lai có vị trí địa lý gần nhau. Nhiều người con Bình Định lên Gia Lai sinh sống, học tập và ngược lại. Trong công tác thiện nguyện, nhiều nhóm thiện nguyện tại tỉnh Gia Lai và Bình Định thường xuyên có những chương trình trợ giúp cho người nghèo, khó khăn ở 2 tỉnh. Nghĩa tình này đã được duy trì thời gian qua.

“Nhân dịp Tết đến Xuân về, hội trao những phần quà nhỏ này đến bệnh nhi nghèo để các cháu bồi bổ sức khỏe, nhanh chóng khỏe mạnh về nhà đón Tết. Trong thời gian tới, Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Định sẽ tiếp tục thực hiện thêm nhiều chương trình ý nghĩa không chỉ hỗ trợ bệnh nhân nghèo mà còn trợ giúp bà con nghèo, khó khăn, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Gia Lai ”- ông Ký nói.

Ông Trần Đình Ký- Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Định trao quà cho bệnh nhi nghèo. Ảnh: Như Nguyện
Ông Trần Đình Ký-Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Định trao quà cho bệnh nhi nghèo. Ảnh: Như Nguyện

Theo ông Đặng Văn Thạch-Tổ phó Tổ công tác xã hội Bệnh viện Nhi Gia Lai, trung bình một ngày, bệnh viện thăm khám cho khoảng 300 bệnh nhi; trong đó có hơn 75% bệnh nhi là đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều bệnh nhi thuộc gia đình hộ nghèo, khó khăn. Tổ công tác xã hội Bệnh viện Nhi thành lập từ năm 2017 với mục tiêu trợ giúp cho các bệnh nhân nghèo, khó khăn nhằm giúp họ vượt qua khó khăn, có thêm điều kiện điều trị bệnh.

“Trong quá trình công tác, khi nhận được thông tin từ y, bác sĩ các khoa báo những trường hợp bệnh nhi cần trợ giúp thì Tổ công tác xã hội Bệnh viện Nhi sẽ xác minh thông tin, sau đó sẽ huy động các nguồn lực để hỗ trợ kịp thời cho các bệnh nhi. Tùy theo từng trường hợp mà tổ sẽ hỗ trợ từ các phần quà thiết thực cho đến kinh phí điều trị bệnh, những ca bệnh nặng nhưng không có tiền chuyển viện thì tổ sẽ vận động các tổ chức, nhà hảo tâm, Mạnh Thường Quân chung tay hỗ trợ kinh phí chuyển bệnh nhi lên tuyến trên điều trị. Từ sự trợ giúp kịp thời mà nhiều bệnh nhi nghèo đã vượt qua bệnh tật, khỏe mạnh, về với gia đình. Dịp Tết này, chúng tôi đã có kế hoạch vận động các nhà hảo tâm để có những phần quà thiết thực trao tặng cho các bệnh nhi nghèo khó khăn nằm điều trị tại viện trong dịp Tết”- ông Thạch cho hay.

NHƯ NGUYỆN

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

(GLO)- Dù bãi rác thải cũ của huyện ở thôn 4 (xã An Thành) đã đóng cửa nhưng nhiều người dân vẫn lén lút đổ rác, gây ô nhiễm môi trường. Huyện Đak Pơ chỉ đạo phòng chức năng và các địa phương triển khai các giải pháp ngăn ngừa tình trạng đổ rác trái phép và cải tạo môi trường nơi đây.