Hoa hậu Thùy Tiên lập vi bằng vụ bị sử dụng hình ảnh trái phép

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

Trao đổi với chúng tôi, Hoa hậu Thùy Tiên cho biết cô và công ty quyết định lập vi bằng để xử lý vụ việc một số đơn vị vi phạm trong việc sử dụng hình ảnh của cô.

Hoa hậu Thùy Tiên không hài lòng khi hình ảnh bị sử dụng trái phép
Hoa hậu Thùy Tiên không hài lòng khi hình ảnh bị sử dụng trái phép

Cùng thời điểm, Nguyễn Thúc Thùy Tiên đăng tải bài viết đính chính trên trang cá nhân. Cô khẳng định không có bất kỳ hợp đồng thương mại và quảng cáo cho các cơ sở thẩm mỹ, spa. Do đó, Miss Grand International 2021 cho rằng việc tất cả các trang đăng tải thông tin quảng bá là giả mạo, vi phạm việc sử dụng hình ảnh.

“Tôi hy vọng mọi người sẽ thật cảnh giác để không bị lừa bởi các cơ sở có hoạt động, hành vi gian lận, lừa dối khách hàng. Công ty và tôi đang thu thập bằng chứng, lập vi bằng để xử lý các hành vi trên”, Thùy Tiên chia sẻ, đồng thời cô cũng kêu gọi mọi người báo cáo các trang giả mạo này.

Phía Sen Vàng - công ty chủ quản của Hoa hậu Thùy Tiên cho biết đã nhận được các khiếu nại về việc Miss Grand International 2021 đang làm đại diện hình ảnh cho một số đơn vị thẩm mỹ kém chất lượng, không uy tín. Công ty khẳng định ở thời điểm hiện tại, người đẹp chưa ký kết hợp tác với đơn vị thẩm mỹ hay spa nào.

Phía Thùy Tiên nói ở hiện tại, cô không ký kết hợp tác cho viện thẩm mỹ hay spa nào
Phía Thùy Tiên nói ở hiện tại, cô không ký kết hợp tác cho viện thẩm mỹ hay spa nào

“Tất cả những trang đang đăng tải hình ảnh, chạy quảng cáo về dịch vụ thẩm mỹ có hình ảnh của hoa hậu Thùy Tiên ở thời điểm hiện tại đều là giả mạo, lừa dối khách hàng. Với hành vi vi phạm trên, chúng tôi đang cố gắng nỗ lực để các đơn vị sử dụng hình ảnh trái phép bị xử lý thích đáng. Chúng tôi xin được thông tin đến mọi người, để những người hâm mộ, khán giả tin tưởng, quý mến các thương hiệu hợp tác với hoa hậu Thùy Tiên sẽ không bị lừa đối”, đơn vị này phản hồi.

Trước Thùy Tiên, nhiều sao Việt cũng gặp phải trường hợp bị mạo danh, lấy cắp hình ảnh để lừa đảo trên mạng xã hội như NSND Tự Long, Chi Pu, Trương Thế Vinh… Luật sư Vũ Quang Đức (Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết nếu nhãn hàng tự ý sử dụng hình ảnh cá nhân với mục đích thương mại là vi phạm khoản 1, điều 32 của bộ luật Dân sự 2015. “Tức là việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý. Còn việc sử dụng hình ảnh cá nhân vì mục đích thương mại thì phải trả thù lao cho người có hình ảnh”, luật sư Đức nói.

Đồng thời, phía luật sư Đức cho biết thêm trong điều 11 của bộ luật Dân sự 2015 cũng quy định về các phương thức bảo vệ quyền dân sự. Theo đó, cá nhân có quyền buộc chấm dứt hành vi xâm phạm, buộc xin lỗi, cải chính công khai và bồi thường thiệt hại nếu chứng minh được.

Theo Thạch Anh (TNO)

Có thể bạn quan tâm