Hàng trăm nghìn người đến 'check in' vườn hoa hướng dương ở phố núi Pleiku

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Vườn hoa hướng dương với diện tích trên 1.000 m2 tại nông trại trên đường Chu Mạnh Trinh, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai mỗi ngày đón từ 500 - 700 lượt khách đến tham quan.

 

Đây là vườn hoa hướng dương đầu tiên tại tỉnh Gia Lai được trồng để phục vụ du lịch dịp Tết Nguyên Đán với giá vé 20.000đ/lượt.

 

Vườn hoa hướng dương với diện tích trên 1.000 m2 tại nông trại trên đường Chu Mạnh Trinh, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai mỗi ngày đón từ 500 - 700 lượt khách đến tham quan.
Vườn hoa hướng dương với diện tích trên 1.000 m2 tại nông trại trên đường Chu Mạnh Trinh, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai mỗi ngày đón từ 500 - 700 lượt khách đến tham quan.
Du khách chụp ảnh lưu niệm tại vườn hoa hướng dương. Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN
Du khách chụp ảnh lưu niệm tại vườn hoa hướng dương. Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN
 Mẹ con chị Huỳnh Thị Tuyết Hương chụp ảnh tại vườn hoa hướng dương. Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN
Mẹ con chị Huỳnh Thị Tuyết Hương chụp ảnh tại vườn hoa hướng dương. Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN
Du khách chụp ảnh lưu niệm tại vườn hoa hướng dương. Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN
Du khách chụp ảnh lưu niệm tại vườn hoa hướng dương. Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN
Vườn hoa hướng dương thu hút hàng nghìn lượt khách mỗi ngày. Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN
Vườn hoa hướng dương thu hút hàng nghìn lượt khách mỗi ngày. Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN



Theo TTXVN/Báo Tin tức

Có thể bạn quan tâm

Tháng 3 về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

Tháng 3 về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Nhân chuyến thăm, tặng quà cho hộ nghèo của làng Kon Brung (xã Ayun, huyện Mang Yang) vào ngày 22-3, đoàn công tác của Báo Gia Lai đã có dịp khám phá vẻ đẹp nên thơ mà hùng vỹ của Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh-nơi có đỉnh núi được mệnh danh là “nóc nhà của Gia Lai”.