Hàng trăm du khách kẹt lại Phú Quốc do tàu ngừng hoạt động

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tính đến sáng 18.7, tất cả tàu, phà đến và rời Phú Quốc đã tạm ngưng hoạt động 3 ngày liên tục. Nhiều du khách bị kẹt lại đảo ngọc.

Sáng 18.7, các công ty vận tải hành khách đến TP.Phú Quốc (Kiên Giang) bằng đường biển tiếp tục phát đi thông báo ngưng hoạt động do thời tiết xấu. Như vậy, tính đến sáng 18.7, các phương tiện vận tải hành khách bằng đường thủy đến đảo ngọc đã tạm ngưng 3 ngày liên tục.

Cũng vì lý do này nên nhiều du khách còn kẹt lại Phú Quốc, chưa thể rời đảo về nhà, bởi họ đến đảo bằng phương tiện phà cao tốc có mang theo ô tô.

Thời tiết xấu, các tàu cao tốc chưa thể hoạt động để đưa du khách rời đảo Phú Quốc. Ảnh: Hoàng Trung

Thời tiết xấu, các tàu cao tốc chưa thể hoạt động để đưa du khách rời đảo Phú Quốc. Ảnh: Hoàng Trung

Ông Bùi Áng Văn, quản lý Kim Hoa Resort, cho biết hiện có 2 đoàn với gần 100 khách đang kẹt lại resort này do có kế hoạch đến và rời đảo bằng tàu. Một số du khách trong đoàn đang tìm cách mua vé máy bay rời đảo. Phía resort sẽ giảm giá dịch vụ cho khách kẹt lại.

Ông Đường Văn Khôn, Giám đốc Công ty CP Du lịch Phú Quốc Today cũng thông tin công ty đang có khá nhiều đoàn khách chưa thể về lại đất liền, trong đó 3 đoàn khách Campuchia, 2 đoàn khách TP.HCM, 2 đoàn khách Cà Mau, 1 đoàn khách Cần Thơ. Công ty đang bàn với đơn vị đối tác để có phương án hỗ trợ tốt nhất cho những đoàn khách này. "Phía công ty chúng tôi cùng đối tác sẽ cố gắng hỗ trợ tốt nhất cho khách của mình. Trước mắt hỗ trợ xe đi lại, một phần tiền khách sạn, giúp khách mua vé máy bay nếu cần về gấp", ông Khôn chia sẻ.

Bà Đinh Thị Thanh Thúy (chủ khách sạn Phú Hồng) thì giảm giá 100.000 đồng/phòng cho khoảng 40 khách đang kẹt ở khách sạn.

Ông Trần Văn Thuận, một giáo viên ở Trà Vinh cùng đồng nghiệp ra Phú Quốc du lịch từ ngày 13.7. Lúc ra đảo bằng máy bay, dự định về bằng đường tàu để trải nghiệm, nhưng do mưa bão nên bị kẹt lại. "Hiện tại, đoàn chúng tôi vẫn tạm ổn. Phía công ty lữ hành chăm sóc khá chu đáo", ông Thuận nói.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND TP.Phú Quốc, nói: Những ngày gần đây, trung bình mỗi ngày Phú Quốc đón khoảng 10.000 khách du lịch. Do du khách đến bằng đường hàng không và đường thủy nên trước tình hình các phương tiện đường thủy không hoạt động thì du khách vẫn có thể rời đảo bằng đường hàng không. Các hãng bay đến Phú Quốc cũng có kế hoạch tăng chuyến.

Theo ông Hưng, điểm hiện tại, thành phố chưa nhận bất kỳ thông tin gì về việc du khách gặp khó khăn do phải kẹt lại Phú Quốc. Dù vậy, chính quyền vẫn tuyên truyền vận động đến các cơ sở cung ứng dịch vụ trên đảo có những chính sách hỗ trợ tốt nhất cho du khách như giảm giá phòng, hỗ trợ phương tiện…

Giá cả thị trường ổn định

Theo Chủ tịch UBND TP.Phú Quốc, dù các phương tiện đường thủy đến Phú Quốc đã tạm ngừng hoạt động 3 ngày nhưng giá các các mặt hàng tại đảo vẫn tương đối ổn định. Chỉ có một số mặt hàng thiết yếu như rau, củ, quả tăng giá nhẹ...


Có thể bạn quan tâm

Võ đường làm du lịch

Võ đường làm du lịch

(GLO)- Không gian luyện tập võ cổ truyền trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang được mở rộng theo hướng gắn với hoạt động du lịch. Nhiều võ đường mở cửa đón du khách, đưa di sản võ học trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc, mang đến cho du khách những trải nghiệm đặc biệt.

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Muốn tăng trưởng bền vững, bên cạnh chú trọng về “lượng”, du lịch Việt Nam còn cần đặt trọng tâm vào “chất”. Đây chính là “chìa khóa” để du lịch nước nhà nâng tầm giá trị, khẳng định vị thế, tăng cường năng lực cạnh tranh trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Rừng cổ thụ huyền bí quanh thác nước làng Á.

Rừng cổ thụ quanh thác nước làng Á

(GLO)- Không ồn ào bởi dòng nước đổ từ trên cao, thác nước làng Á (xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai) cuốn hút mọi người bằng rừng cổ thụ với những bộ rễ lộ thiên khổng lồ nằm ngay dưới chân thác.

Gia Lai 2026 - Đại ngàn chạm biển xanh

Gia Lai 2026 - Đại ngàn chạm biển xanh

(GLO)- Gia Lai 2026 - Đại ngàn chạm biển xanh. Một năm của lễ hội, trải nghiệm, bản sắc và những cuộc gặp gỡ kỳ thú giữa cao nguyên và biển cả. Năm Du lịch Quốc gia 2026 - Gia Lai chính thức khởi động! Bạn sẽ là một phần của hành trình này chứ?

Chuông gió Tây Nguyên

Chuông gió Tây Nguyên

(GLO)- Chưa qua cổng nhà Nghệ nhân ưu tú Rơ Châm Tih (làng Jút 1, xã Ia Hrung) đã có thể nghe thanh âm trong trẻo, hiền hòa của tre nứa chạm vào nhau. Những chiếc chuông treo trước hiên nhà sàn đón gió, ngân nga thanh âm mộc mạc.

Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 dự kiến tổ chức 244 sự kiện, hoạt động

Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 dự kiến tổ chức 244 sự kiện, hoạt động

(GLO)- Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 dự kiến tổ chức 244 sự kiện, hoạt động du lịch, văn hóa và thể thao, trong đó có 18 hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì; 109 hoạt động do tỉnh Gia Lai chủ trì; 117 hoạt động hưởng ứng do 22 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức.

Gia Lai sẵn sàng đón khách du xuân

Gia Lai sẵn sàng đón khách du xuân

(GLO)- Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, với kỳ nghỉ kéo dài 9 ngày (từ 14 đến 22-2), Gia Lai được dự báo sẽ đón lượng lớn du khách trong và ngoài nước. Ðặc biệt, tỉnh đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026, tạo kỳ vọng về một mùa du lịch sôi động ngay từ những ngày đầu năm mới.

Ngập sắc xuân trên những cánh đồng hoa trước Tết

Ngập sắc xuân trên những cánh đồng hoa trước Tết

Sau nhiều đợt mưa lũ dồn dập cuối năm 2025, nhiều vùng trồng hoa Tết tại TP. Huế từng ngập sâu, chịu thiệt hại nặng nề. Bước sang đầu năm 2026, nhờ nỗ lực vượt khó bền bỉ của người nông dân, sắc xuân tươi mới đang dần trở lại trên những cánh đồng hoa cố đô một thời tiêu điều, xơ xác.

null