Hai anh em ruột ở Hà Nội tử vong do nhiễm Whitmore

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Gần đây, trong vòng nửa tháng, hai trẻ nhỏ 5 tuổi và 18 tháng tuổi trong một gia đình ở Sóc Sơn, Hà Nội tử vong với những diễn biến nặng của bệnh Whitmore. Hơn thế, cách đây 8 tháng, đứa con đầu lòng của gia đình này cũng tử vong với những biểu hiện gần giống hai người em khiến gia đình bàng hoàng.
Ba anh em tử vong trong 7 tháng
Ba cháu nhỏ tử vong từ đầu năm 2019 đến nay đều là con của anh T.V.C (32 tuổi) và chị N.N.Q (26 tuổi) trú tại xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn Hà Nội. Mới đây nhất trưa ngày 16/11, bé T.Q.H con út của anh C và chị Q (sinh ngày 30/4/2018) đã qua đời tại Bệnh viện Nhi Trung ương.
Trước đó, vào 6/4/2019, con gái đầu của anh C. và chị T. (SN 2012) bị sốt và gia đình tự mua thuốc điều trị. Tuy nhiên, bệnh của cháu bé không thuyên giảm, ngày 8/4, cháu bé được đưa vào Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn, nhưng diễn biến nặng và ngày 9/4 cháu được chuyển tới Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn. Cháu bé tử vong sau vài tiếng vào viện do chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết hoại tử đường ruột.
Theo gia đình anh C. cho biết, ngày 27/10 vừa qua, đứa con trai thứ 2 (SN 2014) của vợ chồng anh bị sốt kèm theo đau bụng. Ngày 28/10, cháu bé được đưa vào Bệnh viện Nhi Trung ương và 3 ngày sau cháu bé tử vong với chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn huyết. Kết quả cấy máu của cháu bé dương tính với vi khuẩn Burkholderiaseudomallei (gây bệnh Whitmore).
Hơn 10 ngày sau, đứa con trai út 18 tháng tuổi T.Q.H. của vợ chồng anh C cũng sốt 38,5 độ và được đưa tới Trung tâm Y tế xã Bắc Sơn, sau đó được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn lúc 11h cùng ngày.
Nhận thấy tình trạng nguy hiểm của bệnh nhi, các bác sĩ đã tiếp tục chuyển bé đến Bệnh viện Nhi Trung ương. Cháu bé cũng được chẩn đoán mắc bệnh Whitmore và tử vong khi đang lọc máu.
Nỗi đau mất 3 đứa con trong vòng 7 tháng khiến gia đình anh C. không khỏi đau đớn và nhận được những ánh mắt nghi ngại, đồn thổi của hàng xóm về dịch bệnh mà gia đình anh mắc phải.
 
PGS.TS Trần Minh Điển chia sẻ với báo chí
Trao đổi với PGS.TS Trần Minh Điển, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương chiều 18/11, ông Điển khẳng định, 2 ca bệnh nhi là con anh C. tử vong trong 1 tháng qua đều dương tính với vi khuẩn Whitmore. Hai cháu bé chuyển tới Bệnh viện Nhi Trung ương trong tháng 10 và 11 trong tình trạng sốt. Riêng cháu lớn qua điều tra tại gia đình, cháu phát bệnh vào tháng 4/2019 và chuyển tới Bệnh viện Xanh Pôn, sau đó tử vong nên không đủ tiêu chuẩn đánh giá ca bệnh, vì vậy không xác định được cháu có mắc Whitmore hay không.
PGS Trần Minh Điển cho biết, trường hợp của bé H. khi đến cấp cứu, trẻ vẫn tỉnh táo, sốt, thỉnh thoảng rét run, được chuyển thẳng vào khoa Điều trị tích cực. Do biết về “tiền sử” ca bệnh của anh cháu bé trước đó, các bác sĩ đã sử dụng kháng sinh mạnh và tăng cường miễn dịch, tình trạng cháu bé có cải thiện.
Tuy nhiên, 3 – 4 ngày sau bệnh cháu bé tái trở lại rồi chuyển nặng, suy đa tạng, sốc nhiễm khuẩn và tử vong vào ngày 16/11 vừa qua. Trong quá trình điều trị, kết quả cấy máu cho thấy trẻ dương tính với vi khuẩn Burkholderia pseudomallei gây bệnh Whitmore.
Theo ông Điển, vì hai ca tử vong liên tiếp là anh em ruột, nên các bác sĩ phải xem xét đặc tính của những người trong gia đình của bệnh nhân. Các bác sĩ đã lưu ý xem các cháu có bị suy giảm miễn dịch hay không. Tuy nhiên kết quả kiểm tra miễn dịch thể, dịch tế bào, kể cả các chức năng bạch cầu của các bé đều trong giới hạn, có nghĩa là các bé đều có đáp ứng miễn dịch bình thường.
Cần kiểm tra nguồn nước
Theo PGS.TS Trần Minh Điển, sau 2 anh em trong một gia đình ở Sóc Sơn tử vong, Bệnh viện Nhi Trung ương đã thông tin với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội để tiến hành điều tra dịch tễ tại gia đình các cháu. Trong chiều 18/11, trao đổi với phóng viên, PGS.TS.BS Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho biết, hiện chưa đủ bằng chứng cho rằng hai cháu bé lây cho nhau. Việc 2 cháu bị bệnh cách nhau thời gian ngắn, cùng địa điểm là điều đáng quan tâm.
“Việc điều tra dịch tễ tại gia đình cháu bé chưa có gì đặc biệt. Cả nhà đều khỏe mạnh, bố mẹ đi làm công ty ở Khu công nghiệp Quang Minh. Tại trường học và hàng xóm chung quanh cũng không có trường hợp mắc bệnh tương tự. Chúng tôi tiếp tục phối hợp với Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tiến hành điều tra kỹ lưỡng các yếu tố dịch tễ cũng như nghiên cứu và tìm hiểu sâu hơn, theo dõi sát tình hình diễn biến của bệnh để có khuyến cáo kịp thời cho người dân”- ông Cảm nói.
 
Một số trường hợp trẻ bị nhiễm bệnh Whimore
Whitmore là bệnh do loại vi khuẩn tồn tại khắp nơi, chủ yếu trong bùn, đất, xâm nhập qua vết thương do tiếp xúc trực tiếp hoặc sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm. Theo ông Cảm, biện pháp cơ bản là vệ sinh cá nhân, sử dụng trang thiết bị bảo hộ khi tiếp cận nguồn ô nhiễm. Khi có biểu hiện bệnh cần tới cơ sở y tế để khám, điều trị. Người dân không quá hoang mang vì bệnh không gây thành dịch và số mắc ít. Đặc biệt, những người bệnh lý như đái tháo đường… có nguy cơ mắc bệnh nhiều hơn.
PGS.TS Trần Minh Điển cho biết thêm, cần kiểm tra, xem xét thói quen sinh hoạt trong gia đình bệnh nhân, như cách thức ăn uống, tắm giặt… và cả nguồn nước dùng hằng ngày. Vi khuẩn Whitmore tồn tại xung quanh chúng ta, luôn sẵn sàng tấn công con người. Chính vì thế, việc phòng ngừa hữu hiệu nhất là chúng ta phải biết cách vệ sinh, ăn chín uống sôi, trong gia đình luôn có cồn 90 độ, nước sát trùng betadine để khi chân tay bị xây xước, vết thương hở phải khử trùng ngay nhằm phòng ngừa bệnh.
Trần Hằng (CAND)

Có thể bạn quan tâm

Những nguyên tắc “giữ dáng” trong dịp Tết

Những nguyên tắc “giữ dáng” trong dịp Tết

(GLO)- Tết là dịp sum vầy với nhiều món ăn hấp dẫn nhưng cũng dễ khiến cân nặng của bạn tăng nhanh nếu không kiểm soát. Tuy nhiên, chỉ cần tuân thủ một số nguyên tắc đơn giản trong ăn uống và sinh hoạt, bạn vẫn có thể tận hưởng trọn vẹn ngày xuân mà vẫn “giữ dáng”, khỏe đẹp.

Măng khô không dành cho ai?

Măng khô không dành cho ai?

(GLO)- Măng khô là món ăn quen thuộc trong mâm cơm ngày Tết của người Việt. Dù bổ dưỡng, song với một số người, việc ăn măng khô có thể gây hại cho sức khỏe.

Ăn Tết thế nào để kiểm soát mỡ máu hiệu quả?

Ăn Tết thế nào để kiểm soát mỡ máu hiệu quả?

(GLO)- Tết là thời điểm chế độ ăn uống dễ mất kiểm soát với nhiều món giàu chất béo và đạm. Với người bị mỡ máu cao, việc lựa chọn thực phẩm phù hợp không chỉ giúp thưởng thức trọn vẹn không khí Tết mà còn hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Bệnh viện tuyến cuối Gia Lai sẵn sàng ứng trực, bảo vệ sức khỏe người dân trong dịp Tết.

Bệnh viện tuyến cuối Gia Lai sẵn sàng ứng trực, bảo vệ sức khỏe người dân trong dịp Tết

(GLO)- Với vai trò là bệnh viện tuyến cuối của tỉnh, Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai đã chủ động xây dựng phương án trực Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 chi tiết, bảo đảm công tác cấp cứu 24/24 giờ, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống phát sinh, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Bệnh viện sẵn sàng cấp cứu, điều trị dịp Tết

Bệnh viện sẵn sàng cấp cứu, điều trị dịp Tết

(GLO)- Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chủ động xây dựng kế hoạch với mục tiêu bảo đảm đầy đủ các điều kiện cần thiết để bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Gân bò liệu có bổ dưỡng?

Gân bò liệu có bổ dưỡng?

(GLO)- Gân bò thường xuất hiện trong nhiều món ăn nhờ độ giòn dai đặc trưng. Tuy nhiên, không ít người băn khoăn rằng, liệu gân bò có thực sự bổ dưỡng hay chỉ đơn thuần là thực phẩm tạo cảm giác ngon miệng?

Gia Lai tăng cường công tác y tế dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Gia Lai tăng cường công tác y tế dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

(GLO)- Sở Y tế Gia Lai vừa có kế hoạch số 30/KH-SYT về đảm bảo công tác y tế dịp Tết với mục tiêu bảo đảm các điều kiện cần thiết để bảo vệ sức khỏe Nhân dân, đón kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vui tươi, an toàn góp phần vào việc tổ chức thành công các sự kiện của đất nước, của tỉnh trong năm 2026.

Rau mồng tơi không phù hợp với nhóm người nào?

Rau mồng tơi không phù hợp với nhóm người nào?

(GLO)- Dù được coi là loại rau “giải nhiệt” nhưng mồng tơi không hề phù hợp với tất cả mọi người. Việc nhận biết nhóm đối tượng nên hạn chế ăn mồng tơi và phương pháp ăn đúng cách là điều cần thiết để bảo vệ sức khỏe.

Những người "đại kỵ" với cải bẹ xanh

Những người "đại kỵ" với cải bẹ xanh

(GLO)- Cải bẹ xanh giàu vitamin K, chất xơ, tốt cho tiêu hóa và tim mạch. Tuy nhiên, không phải ai ăn cũng có lợi. Với một số người, loại rau quen thuộc này có thể gây đầy bụng, rối loạn tiêu hóa, thậm chí làm trầm trọng thêm bệnh nền nếu dùng không đúng cách.

null